Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Báo chí Thủ đô phải đi đầu trong chuyển đổi số

Bàn về việc thực hiện quy hoạch báo chí thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan báo chí Thủ đô phải đi đầu trong quá trình chuyển đổi số; đồng thời phải có kế hoạch phối hợp với mạng viễn thông, kết hợp với mạng xã hội việt nam như Zalo, lotus… để tuyên truyền thông tin của Thành phố.
bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so Nghiên cứu thu hút lực lượng lao động thất nghiệp ở đô thị về nông thôn
bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so Huy động các nguồn lực của xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thành lập tổ phản ứng nhanh kiểm tra việc chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp

Các báo đều đang gặp khó khăn chung về tài chính

Sáng nay (9/4), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Hà Nội về thực hiện quy hoạch báo chí thành phố, bàn các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác truyền thông của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận

Nhấn mạnh lãnh đạo Thành ủy rất quan tâm công tác truyền thông, báo chí, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy muốn lắng nghe để hiểu rõ hơn tình hình, những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện quy hoạch báo chí, công tác tự chủ tài chính... cũng như việc tham gia của báo chí vào những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, nhất là trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội có nhiều tờ báo có bề dày và uy tín với bạn đọc cũng như trong làng báo, điển hình là: Hanoimoi, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế & Đô thị,… Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhìn nhận, báo chí Hà Nội hiện nay hoạt động cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ và vị thế. Sở Thông tin và Truyền thông cũng luôn duy trì giao ban quản lý nhà nước về báo chí; thường xuyên nhắc nhở các cơ quan báo chí của Thành phố thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng.

Thành phố cũng đã thông qua “Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025”. Theo đó, việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí sẽ thực hiện làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 (thực hiện sắp xếp còn 5 cơ quan báo chí); Giai đoạn 2, hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thực hiện từ ngày 1/1/2021 đến năm 2025.

“Thời gian qua, các báo của Hà Nội cũng đã đẩy mạnh nhiều loại hình truyền thông mới để phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Nhiều báo còn tăng tính tiếp cận thị trường để tự chủ qua tổ chức các chương trình, sự kiện… Tuy nhiên, các báo đều đang gặp khó khăn chung là thiếu kinh phí hoạt động”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nói.

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, nguyên nhân là do công tác hỗ trợ, đặt hàng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố đối với các cơ quan báo chí còn chậm. Do đó, Sở kiến nghị, Thành phố quan tâm, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị...

bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại buổi làm việc

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, đại diện các cơ quan báo chí cũng kiến nghị, Thành phố cần có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, sâu sát hơn nhất là những vụ việc “nóng”, dư luận quan tâm; hỗ trợ các cơ quan báo chí về công nghệ làm báo mới để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ…

Đối với vấn đề tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho biết, thời gian qua, cùng với các lực lượng y tế, quân đội, công an,… báo chí Hà Nội cũng luôn ở tuyền đầu để truyền tải thông tin tuyên truyền cho bạn đọc về tình hình dịch bệnh. Điều đó cho thấy rủi ro trong tác nghiệp của phóng viên rất nhiều và sự hy sinh của đội ngũ báo chí Hà Nội là rất lớn. Vì vậy đề nghị Thành phố cần có ghi nhận, đánh giá, khen thưởng và có chính sách hỗ trợ kinh phí trong công tác tuyên truyền chống dịch.

Cần phải xác định việc tuyên truyền là giao nhiệm vụ, đặt hàng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Thành phố rất yên tâm về vấn đề tư tưởng chính trị, định hướng, tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ đối với các cơ quan báo chí Hà Nội. Truyền thông báo chí Thủ đô đã không sa vào các vấn đề giật tit câu view mà tập trung vào những công việc chung của Thành phố.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy “những ưu điểm nhìn ở khía cạnh khác cũng là những hạn chế”, điều đó được thể hiện như: Tính năng động, sáng tạo, sắc bén, hiệu quả, tính chiến đấu, lan tỏa còn hạn chế, chưa được như mong muốn. “Rõ ràng báo chí truyền thông chưa tương xứng tiềm năng, vị thế của Thủ đô và đời sống của người làm báo của Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn”, Bí thư Thành ủy nhận định.

Từ thực tiễn cuộc sống phong phú của Thủ đô và những nhiệm vụ cụ thể mà thành phố Hà Nội đang triển khai , Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị báo chí Thủ đô cần tiếp tục đi sâu khai thác, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng, qua đó thu hút độc giả và tạo sự lan tỏa.

bi thu thanh uy vuong dinh hue bao chi thu do phai di dau trong chuyen doi so
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô phải đi đầu trong quá trình chuyển đổi số

Về việc quy hoạch báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ban cán sự đảng UBND Thành phố thực hiện tốt cả 2 giai đoạn. Trong quá trình thực hiện chú ý chế độ chính sách cho người lao động, cần ưu tiên sử dụng đội ngũ cán bộ, phóng viên ở các cơ quan báo chí cũ của Thành phố.

Đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô phải đi đầu trong quá trình chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cam kết sẽ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ việc này từ tư vấn, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ nền tảng… Thành phố cũng sẽ hỗ trợ hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến ở các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị hệ thống truyền thông báo chí của Thành phố cần có kế hoạch phối hợp với mạng viễn thông, kết hợp với mạng xã hội việt nam như Zalo, lotus… để tuyên truyền thông tin của Thành phố; tăng cường thông tin cơ sở trên nền tảng công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự UBND Thành phố khẩn trương rà soát, sớm hoàn thiện định mức, đơn giá đặt hàng cho các cơ quan báo chí. Trước mắt, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên có nhiều đóng góp trong việc phòng, chống dịch Covid-19. “Cần phải xác định việc tuyên truyền cho thành phố là giao nhiệm vụ, đặt hàng các cơ quan báo chí làm chứ không phải cơ chế hỗ trợ”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về vấn đề nhân sự, Bí thư Thành ủy cho rằng, với các cơ quan báo chí tự chủ sẽ được toàn quyền trong vấn đề nhân sự, quan điểm của việc giảm biên chế là giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà nước chứ không phải giảm số lượng người lao động của cơ quan, đơn vị. Bí thư Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội phải tăng cường các hoạt động chương trình, sự kiện, hội thảo… mở thêm chuyên trang, chuyên mục trên cơ sở đó kêu gọi tài trợ, quảng cáo… để phát triển kinh tế báo chí.

Về nhiệm vụ tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020, Bí thư đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, hướng tới đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trước mắt là tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, đi ngang và chỉ nhích nhẹ ở một số nơi. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ, lên mức 25.124 đồng/USD.
Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1, trong khuôn khổ vòng 1 bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhất là khi bảng A còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Lợi dụng lúc đông người tham gia Pháp hội tụng kinh Địa tạng tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), đối tượng Huỳnh Tăng Bình đã trà trộn vào đám đông để móc túi của khách hành hương. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được mắt lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.
Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao chiếc xe máy bị trộm cắp về cho chủ sở hữu. Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Võ Chí Công, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm tại một khu trọ. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ xác minh, lực lượng chức năng đã bàn giao tài sản tận tay cho người dân.

Tin khác

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Kinh tế Thủ đô khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

Kinh tế Thủ đô khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

Bức tranh kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2025 ghi nhận nhiều gam màu tích cực, phản ánh sự phục hồi rõ nét và đà phát triển ổn định trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao, hoạt động đầu tư và kinh doanh sôi động hơn, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Ưu tiên giải quyết ùn tắc, ô nhiễm, trật tự đô thị

Ưu tiên giải quyết ùn tắc, ô nhiễm, trật tự đô thị

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Ủy ban nhân dân xã Suối Hai vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chợ hoa dự kiến diễn ra từ ngày 26/1 (tức mùng 8 tháng Chạp) đến 16 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp).
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Xem thêm
Phiên bản di động