​Bí thư Hoàng Trung Hải: Phải vận động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch sốt xuất huyết

Sáng nay (10/8), đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn quận Hoàng Mai, thăm bệnh nhân mắc SXH tại Bệnh viện Thanh Nhàn và làm việc tại quận Hoàng Mai với các Sở, ngành liên quan của Hà Nội về tình hình SXH trên địa bàn.
bi thu hoang trung hai tong ve sinh toan thanh pho phong chong sot xuat huyet Thuốc phun muỗi phòng sốt xuất huyết không độc hại cho sức khỏe
bi thu hoang trung hai tong ve sinh toan thanh pho phong chong sot xuat huyet Trường hợp thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội
bi thu hoang trung hai tong ve sinh toan thanh pho phong chong sot xuat huyet Phụ nữ đang mang thai cần đề phòng sốt xuất huyết

Quận Hoàng Mai và Đống Đa là hai địa bàn có người mắc SXH cao nhất của Hà Nội. Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch quận Hoàng Mai, tình hình bệnh SXH trên địa bàn quận diễn biến phức tạp. Cộng dồn số người mắc SXH trên địa bàn từ đầu năm 2017 đến ngày 9/8 đã có 2.483 người mắc, số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế là 315 bệnh nhân; có 400 ổ dịch, 84 ổ đang hoạt động tại 14 phường.

Nguyên nhân là do đặc điểm vùng trũng, thấp, hệ thống thoát nước của thành phố đều đi qua địa bàn. Bên cạnh đó quận có nhiều công trình xây dựng, nhiều trường đại học, cao đẳng, bến xe, đất trống còn nhiều.

bi thu hoang trung hai tong ve sinh toan thanh pho phong chong sot xuat huyet
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: Viết Thành)

Về tình hình phòng, chống dịch SXH, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, nhiều quận, huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch SXH. Địa bàn quận Đống Đa đã huy động công an, quân đội tham gia phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh, diễn biến dịch SXH vẫn rất phức tạp, với Hà Nội do biến đổi thời tiết, khí hậu, nhiều vùng thiếu nước sạch, nhiều công trường xây dựng, khu nhà trọ... Với công tác phòng, chống dịch, ngành Y tế đã liên tục tổ chức xử lý môi trường, diệt bọ gậy, giám sát tư vấn theo dõi bệnh nhân các bệnh viện, nắm chắc diễn biến trên địa bàn, từng khu vực, từng khu dân cư; đôn đốc các tổ xung kích diệt bọ gậy, tổ chức tập huấn để phun thuốc, diệt bọ gậy…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhận định, tình hình SXH sẽ tiếp tục gia tăng, đã có 507/584 xã phường đều có người mắc SXH. Toàn Thành phố không thể chủ quan bởi thời tiết vẫn rất phức tạp, phải kiên quyết phòng, chống và tuyên truyền về SXH mạnh hơn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, SXH năm nay diễn biến hết sức bất thường, Hà Nội đã đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc SXH. Hà Nội đã quyết tâm, chủ động sớm trong chiến dịch liệt bọ gậy, loăng quăng, muỗi... nhưng với tốc độ như hiện nay thì phải có sự quyết tâm cao hơn nữa nếu không sẽ rất khó kiểm soát.

bi thu hoang trung hai tong ve sinh toan thanh pho phong chong sot xuat huyet
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở công trường xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai. (Ảnh: Viết Thành)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của quận Hoàng Mai và cả Thành phố đã vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống SXH, việc đẩy mạnh tuyên truyền đã có tác dụng lớn trong nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ của Thành phố, các địa phương phải tuyên truyền mạnh hơn nữa để nâng cao được nhận thức của người dân, để mỗi người dân tự phải biết phòng tránh SXH. Đặc biệt, phải vận động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, thường xuyên giao ban hàng tuần để đánh giá và có giải pháp chống dịch phù hợp. Tuyên truyền về diễn biến và đặc thù bệnh của năm nay để người dân tự bảo vệ, nêu rõ danh mục dụng cụ hay đọng nước tại các gia đình để người dân xử lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhận định, có thể thời điểm bây giờ vẫn chưa lên đến đỉnh dịch SXH bởi mọi năm đỉnh dịch thường vào tháng 11, vì vậy đề nghị các quận, huyện huy động cả lực lượng vũ trang vào chống sốt xuất huyết. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế của Thành phố đang quá tải phải có sự điều hành hết sức khoa học, rà soát, phân luồng khám chữa bệnh, phân loại bệnh nhân để giảm quá tải ở tuyến trên, bệnh nhân nhẹ chuyển về cơ sở y tế xa phường, có hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động