Bế mạc hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017

Sau hơn một ngày tranh tài sôi nổi, hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017 do LĐLĐ Thành phố phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đã kết thúc thành công. Lễ bế mạc hội thi được long trọng tổ chức sáng nay (6/10/2017) tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
tin nhap 20171006131646 Khai mạc hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017

Đến dự lễ bế mạc có các đồng chí: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Duy Phương; Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Ngọc Triệu; Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố- Phó ban tổ chức hội thi Vũ Kim Sơn; TS Phạm Văn Bổng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội- Phó ban Tổ chức Hội thi...

Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017 thu hút sự tham gia của 100 thí sinh là cán bộ chuyên trách công đoàn đến từ 54 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố. Các thí sinh đã trải qua hai phần thi: thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính và thi thực hành.

tin nhap 20171006131646
Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Duy Phương trao thưởng cho thí sinh đạt giải nhất

Đánh giá kết quả hội thi, đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội, phó ban tổ chức hội thi nhận xét: Đa số thí sinh tập trung ôn tập, có sự chuẩn bị chu đáo khi tham gia hội thi, nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế hội thi, nội quy phòng thi, đặc biệt trong phần thi lý thuyết và phần thi thực hành.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn, ở phần thi lý thuyết trắc nghiệm trên máy tính, đề thi tập trung vào các kiến thức quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ ngành về phát triển công nghệ thông tin; kiến thức tin học văn phòng, kiến thức về ệ điều hành Windows và mạng máy tính nội bộ... hầu hết các thí sinh đã nắm được các kiến thức cơ bản theo nội dung đề thi. Thí sinh đạt điểm trung bình trở lên là 92/94 người (bằng 97,8%); thí sinh đạt điểm cao nhất là 59/60 điểm.

tin nhap 20171006131646
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao thưởng cho các thí sinh đạt giải nhì

Ở phần thi thực hành, đa phần các thí sinh đã hoàn thành phần thi với chất lượng khá tốt, ứng dụng trong soạn thảo văn bản, kỹ năng khai thác, trộn thư, xử lý thao tác trên bảng tính excel. Đã có 75,5% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên; thí sinh đạt điểm cao nhất là 90/10) điểm.

Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn cũng đánh giáo cao sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của đa số các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành và công đoàn cấp trên cơ sở; các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố; sự phối hợp tích cực của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo điề kiện tốt nhất cho thí sinh phát huy khả năng của mình khi tham gia hội thi, góp phần thiết thực vào thành công của hội thi.

tin nhap 20171006131646
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Vũ Kim Sơn trao quà và giấy chứng nhận tham gia hội thi cho các thí sinh

“Những ngày diễn ra Hội thi thực sự là khoảng thời gian cần thiết để cán bộ chuyên trách công đoàn Thủ đô giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thu nạp thêm kiến thức nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”- Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn nhấn mạnh.

Sau hơn một ngày tranh tài sôi nổi, với sự làm việc công tâm của Ban giám khảo, kết quả, thí sinh Nguyễn Văn Lâm- CĐ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất. Hai giải nhì thuộc về các thí sinh Trần Nhật Hồng (Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố) và Đào Thị Thúy Bích (Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô). Cùng đó, Ban Tổ chức trao 3 giải ba, 31 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Ngoài ra, tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi đều được cấp giấy chứng nhận tham dự cuộc thi và quà từ Ban tổ chức.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động