Bắt tay xây dựng đường đua F1: Sẵn sàng ghi danh trên bản đồ thể thao thế giới
| Cận cảnh khu vực giải phóng mặt bằng, thi công đường đua F1 đầu tiên ở Hà Nội | |
| Đường đua F1 ở Hà Nội “độc nhất vô nhị” |
Từ giải đua xe huyền thoại
Giải đua xe Công thức 1 (Formula One – viết tắt là F1) là một trong những môn thể thao đua xe hấp dẫn trên thế giới. Hàng năm, các giải đua diễn ra trên khắp thế giới, từ châu Úc đến châu Âu, qua châu Mỹ, tới châu Á và cả ở Trung Đông. Được khởi xướng từ năm 1950, các giải đua xe F1 hiện rất phổ biến trên thế giới. Thông thường mỗi giải đua xe có 10 đến 12 đội tham gia, được tài trợ bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới như Red Bull Racing, Mercedes, Renault, McLaren. Các giải đấu quốc tế hàng năm diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11, được tổ chức khắp nơi từ Italy tới Đức, từ Bahrain tới Nhật Bản hay Công quốc Monaco.
Nhiều năm kể từ thời điểm đó, giải đua xe F1 đã tiếp tục phát triển vì công nghệ xe đã được cải tiến và đây đã trở thành môn thể thao thu hút nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới. Ngày nay, các chặng đua đã được mở rộng và tổ chức khắp nơi từ châu Á đến châu Âu và Bắc Mỹ.
![]() |
| Hà Nội dành gần 88ha “đất vàng” xây đường đua Công thức 1 |
Cho đến nay F1 đã phát triển thành một sự kiện thể thao toàn cầu với 21 giải Grand Prix ở 5 châu lục, là cầu nối ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng trên toàn thế giới. Những thương hiệu xe lâu đời đã tham gia hàng trăm giải đua như Ferrari, Mercedes, Honda, Renault và Alfa Romeo cùng sự góp mặt của những thương hiệu mới như Red Bull giúp kết nối F1 với người hâm mộ trẻ tuổi. Giải thi đấu thể thao điện tử F1 từ đó cũng được tổ chức song song với mùa giải F1 thực tế nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Sau thời kỳ huy hoàng của hai tay đua đầu tiên lên ngôi vô địch năm 1950, 1951 là Farina và Fangio, F1 đã vinh danh nhiều tay đua vang danh trong nhiều thập kỷ trên khắp thế giới, xuyên suốt lịch sử tồn tại của giải đua này như Jim Clack, Jackie Stewart, James Hunt and Niki Lauda. Ra nhập làng đua F1 thế giới, Hà Nội được kỳ vọng sẽ xuất hiện một tay đua ghi danh lịch sử thể thao Việt Nam trên trường đua quốc tế tại quê nhà.
![]() |
| Các tay đua huyền thoại từ giải F1 |
Sau khi trải qua nhiều khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng, Hà Nội chính thức được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải đua xe F1 năm 2020. Giải đấu nếu thành công sẽ góp phần khẳng định vị thế, năng lực của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn khác mang tầm quốc tế.
Đến mục tiêu “cường quốc” đua xe
Chia sẻ về lý do Hà Nội có thể đăng cai giải đua F1 trước hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác tại buổi lễ công bố trao quyền tổ chức đăng cai F1 cho thành phố Hà Nội, ông Chase Carey, Chủ tịch Tổ chức đua xe Công thức 1 thế giới cho rằng, ông rất ấn tượng với sự năng động và những nét đẹp vô cùng độc đáo về văn hóa cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế trong nhiều năm qua của thành phố Hà Nội.
“Với chúng tôi, Việt Nam là quốc gia có nguồn năng lượng tuyệt vời, có rất nhiều điều mới mẻ thú vị và có năng lực phát triển rất tốt. Hiện nay, thế giới đang ngày càng quan tâm tới Việt Nam. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã có được ấn tượng rất tuyệt vời với thế giới. Tổ chức đường đua, giải đua rất phức tạp, do vậy chúng tôi vui mừng và đánh giá cao sự hợp tác của Hà Nội, mong đây là sự hợp tác lâu dài để góp phần đưa Hà Nội đến với thế giới và thế giới đến với Hà Nội. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thành công của giải đua F1 tại thành phố này”, ông nói.
| Phát biểu tại buổi lễ ra mắt sự kiện Hà Nội đăng cai giải đua xe F1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, thành phố Hà Nội đã giành quyền đăng cai và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao, văn hóa khu vực và châu lục nhưng đây là lần đầu tiên Hà Nội giành quyền đăng cai giải thể thao lớn tầm cỡ quốc tế. Vì vậy, sự kiện được chính phủ đặc biệt quan tâm và đánh giá đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. |
Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, việc đăng cai tổ chức Giải đua xe F1 là một sự kiện thể thao quốc tế rất đặc biệt, có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với thể thao mà còn có tác động sâu sắc tới các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội của thủ đô và đất nước. Tổ chức Giải đua F1 tại Hà Nội sẽ góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động khi tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ cho giải đua và phục vụ cho du khách quốc tế. Đặc biệt sẽ thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ được phản ánh thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông quốc tế, qua đó sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thủ đô ra thế giới.
Bên cạnh các đường đua MonacoGP, SingaporeGP và AzerbaijanGP, Việt Nam sẽ là chặng đua trên phố thứ 4 trong hệ thống giải F1. Trong khu vực châu Á, Việt Nam cũng là quốc gia thứ 4 tổ chức một chặng đua F1 sau Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Tuy nhiên, phân tích của giới chuyên môn, đường đua F1 – Grand Prix Hà Nội tại Việt Nam lại là duy nhất, khi các tay đua có cơ hội vừa so tốc độ trên đường phố, vừa so kè kỹ năng với các góc cua trong trường đua chuyên biệt.
Theo quy hoạch, F1 – Grand Prix Hà Nội được thiết kế với chiều dài một vòng là 5.565m, gồm 22 góc cua. Ban tổ chức giải đua F1 cũng đã làm việc với công ty thiết kế Đức - Tilke để xây dựng hệ thống “hỗn hợp” tại Việt Nam, bao gồm một phần nằm trong khuôn viên của Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng.
Ngày nay thiết kế đường đua F1 không chỉ đảm bảo yếu tố kỹ thuật, sự kịch tính trong mỗi góc cua, hay đoạn thẳng, mà còn phải thực sự là một công trình nghệ thuật. Theo chỉ đạo của UBND TP, thiết kế của công trình đường đua F1 phải tạo nhiều cảm xúc, phải nổi bật với kiến trúc văn hóa của quốc gia tổ chức chặng đua, trong đó, các hạng mục công trình phục vụ giải đua phải được thiết kế theo ý tưởng từ Hoàng thành Thăng Long kết hợp với giải pháp kiến trúc hiện đại, không làm thay đổi tổ chức không gian, cảnh quan chung của khu vực và hài hoà với các công trình thể thao trong Khu Liên hợp thể thao quốc gia.
Dự kiến, đường đua sẽ được hoàn thành và đáp ứng mục tiêu tổ chức đăng cai giải đua xe F1 vào tháng 4/2020 để đón các tay đua số 1 thế giới so tài tại Việt Nam.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Thể thao 05/12/2025 19:53
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Thể thao 04/12/2025 22:58
Nhận định Bilbao vs Real Madrid: Thử thách tại San Mames
Thể thao 03/12/2025 07:30
Nhận định Newcastle vs Tottenham: Điểm tựa sân nhà thách thức hành trình thoát hiểm
Thể thao 02/12/2025 18:56
Nhận định Barcelona vs Atletico Madrid: Ngôi đầu chông chênh và thử thách lớn tại Camp Nou
Thể thao 02/12/2025 09:04
60.000 học sinh lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam ấn tượng
Thể thao 01/12/2025 14:06
Nhận định Bologna vs Cremonese: Lợi thế sân nhà mở ra cơ hội bứt tốc
Thể thao 01/12/2025 06:44
Nhận định Crystal Palace vs MU: Thử thách tại “tổ Đại bàng”
Thể thao 30/11/2025 11:19
Chelsea vs Arsenal: Bài kiểm tra danh vọng của đội chủ nhà
Thể thao 30/11/2025 11:19
Bế mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025
Thể thao 29/11/2025 12:52


