Báo Lao động Thủ đô góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng

Để nâng cao vai trò, vị thế của giai cấp công nhân (GCCN), ngày 28.1.2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 20 - NQ/TW Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
tin nhap 20160428154208 UBND Thành phố: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW
tin nhap 20160428154208 Nỗ lực đổi thay đời sống công nhân

Triển khai Nghị quyết này, ngày 4.4.2008, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 32-CT/TU "Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015”. Theo đó, Thành ủy chỉ đạo các cấp, ngành, quận, huyện phải xem NQ 20 và Chị thị 32 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp mình; trong đó Liên đoàn Lao động Thành phố với tư cách cơ quan tham mưu cho Thành ủy về Công đoàn, công nhân lao động là đơn vị chủ đạo thực hiện.

tin nhap 20160428154208
Báo Lao động Thủ đô đã phủ kín Nhà Văn hóa công nhân tại các KCN - CX.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, ngay từ năm 2009 Ban Biên tập xác định Báo Lao động Thủ đô là tiếng nói của Tổ chức Công đoàn và Công nhân viên chức lao động nên phải đưa NQ 20 của BCHTƯ Đảng và Chỉ thị 32 của Thành ủy vào cuộc sống. Nhưng triển khai thế nào để các chuyên mục, bài viết trên Báo Lao động Thủ đô đến với công nhân lao động không chỉ là món ăn tinh thần mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức xã hội và luật pháp cho họ. Bởi thế, trên các số báo của Lao động Thủ đô luôn có những chuyên mục tư vấn pháp luật; các bài viết phản ánh đời sống, việc làm của công nhân lao động và giải đáp các thắc mắc chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế… tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công nhân lao động.

Nội dung đã xây dựng xong, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Thông  tin Truyền thông, Đề án đưa báo Lao động Thủ đô vào các Khu công nghiệp - chế xuất (KCN- CX) đã được triển khai từ năm 2010.  6 năm qua, Báo Lao động Thủ đô đã thực sự là “món ăn” tinh thần không thể thiếu đối với công nhân lao động. Hằng ngày, sau giờ tan ca, những công nhân lao động lại tụ tập tại Nhà Văn hóa công nhân đọc Báo Lao động Thủ đô.

tin nhap 20160428154208tin nhap 20160428154208tin nhap 20160428154208
Công nhân đón đọc Báo Lao động Thủ đô.

Nói về việc đưa Báo Lao động Thủ đô vào các KCN – CX, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN và CX Hà Nội khẳng định: “Việc phát hành Báo Lao động Thủ đô vào các KCN- CX của Hà Nội đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức luật pháp và cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với công nhân lao động”.

Không chỉ được công nhân lao động đón nhận, các cấp Công đoàn đánh giá cao, mà tại các Hội nghị của Thành ủy tổng kết việc thực hiện NQ 20 của BCHTƯ Đảng và Chỉ thị 32 của Thành ủy đều khẳng định việc đưa Báo Lao động Thủ đô vào các KCN- CX đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân lao động. Cùng với xây nhà ở cho công nhân, việc phát hành các ẩn phẩm báo chí, trong đó nòng cốt là Báo Lao động Thủ đô vào KCN- CX trên địa bàn đã đưa Hà Nội thành địa phương đi đầu cả nước về thực hiện NQ 20.

Tiếp tục thực hiện NQ 20 của BCH TƯ, ngày 19. 4. 2016 Thành ủy đã ban hành Thông tri số 03-TTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN - CX. Trong đó Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng GCCN, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

Các cấp ủy, nhất là tổ chức Đảng trong KCN - CX phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân lao động tại các KCN - CX. Duy trì các điểm sinh hoạt văn hóa, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân do tổ chức Công đoàn thành lập. Đồng thời, đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Thực hiện Thông tri này, được sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP, HĐND TP, Thường trực Liên đoàn Lao động TP, Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát hành vào các KCN- CX để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của công nhân lao động… Lao động Thủ đô sẽ luôn đổi mới nội dung lẫn hình thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động