Báo Lao động Thủ đô gần gũi hơn với CNLĐ

Tiếp tục chương trình khảo sát về chất lượng phát hành và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngày 29/11, đoàn khảo sát đã làm việc tại 3 doanh nghiệp: Công ty Young Fast, Công ty Meiko Việt Nam (Khu CN Thạch Thất Quốc Oai) và Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam- Khu công nghiệp Phú Nghĩa.
bao lao dong thu do gan gui hon voi cnld Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động
bao lao dong thu do gan gui hon voi cnld Nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
bao lao dong thu do gan gui hon voi cnld Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Đoàn khảo sát gồm đại diện Sở Tài chính TP Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Ban quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất, Công đoàn Các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; báo Lao động Thủ đô.

bao lao dong thu do gan gui hon voi cnld
Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu tại buổi khảo sát

Tại Công ty Young Fast, bà Kim Thị Cúc - Quản lý nhân sự, ủy viên BCH công đoàn công ty cho biết, hiện công ty có khoảng 2000 CNLĐ và ty được nhận 30 tờ báo Lao động Thủ đô trên mỗi số báo phát hành. Số báo đến với CNLĐ công ty kịp thời đúng thời gian theo quy định. Tuy nhiên theo bà Cúc lượng công nhân đông lại đọc tập trung trong chừng 20-25 phút buổi trưa nên số lượng 30 tờ còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của CNLĐ.

Về chất lượng báo Lao động Thủ đô, bà Cúc cho biết báo có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức.Trong đó CNLĐ quan tâm nhất tới chuyên mục tư vấn pháp luật, giới thiệu các chính sách mới liên quan đến NLĐ… Đặc biệt năm 2015 BCH công đoàn công ty đã có ý kiến báo nên tăng cường chuyên mục viết về hôn nhân gia đình thì năm nay báo đã có chuyên mục này rất thiết thực với CNLĐ, nhất là công nhân trẻ.

Tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, ông Đoàn Mạnh Dương- Phụ trách phòng hành chính nhân sự cũng đánh giá cao sự đổi mới, nâng cao chất lượng của báo Lao động Thủ đô. “Cả hình thức và nội dung báo đều có sự thay đổi rõ nét, thông tin được cập nhật sớm và đây là món ăn tình thần thiết thực đối với CNLĐ”, ông Dương chia sẻ.

bao lao dong thu do gan gui hon voi cnld
Phòng đọc báo của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Còn ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, hiện mỗi số báo Lao động Thủ đô công ty được nhận 20 tờ, trong khi số lượng công nhân của công ty là 2.700 người nên cũng chưa đáp ứng được nhu cầu đọc của họ. “ Công ty có khu sản xuất và khu ký túc xá, số báo trên công ty phải san sẻ sang cả hai bên. Trong khi ca trưa nhiều cán bộ công nhân làm việc nên nhu cầu đọc nhiều, chúng tôi buộc phải tách tờ báo ra thành từng trang để công nhân thay nhau đọc” ông Hải bộc bạch.

Ông Hải cũng kiến nghị năm năm 2017 Thành phố và các ban ngành quan tâm tăng thêm số lượng báo, cụ thể 50 tờ cho công ty. Đồng thời công ty có tới 80% là lao động trẻ nên ông Hải kiến nghị báo Lao động Thủ đô tăng cường chuyên mục tình yêu hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật, kỹ năng sống… Chuyên mục tư vấn pháp luật cụ thể hơn , có những tình huống cụ thể về tình trạng nợ đọng BHXH, giải quyết chế độ chính sách…và thông tin về các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố.

Với Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam- Khu công nghiệp Phú Nghĩa, đại diện Cty bà Hà Thị Ngân- Phó chủ tịch công đoàn công ty kiến nghị, công ty có 90% lao động là nữ nên mong muốn báo có thêm chuyên mục kết bạn, về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính để nhằm nâng cao kiến thức cho nữ công nhân lao động.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cảm ơn tình cảm của cán bộ công đoàn và CNLĐ tại các khu công nghiệp, chế xuất đã dành cho báo và những ý kiến đóng góp chân tình, thiết thực. Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ cho biết, thời gian qua báo đã tăng cường diện tích trên báo để thông tin về hoạt động công đoàn, đời sống công nhân lao động. Báo cũng xây dựng các chuyên mục hôn nhân gia đình; Lặng nhìn cuộc sống và giới thiệu, phân tích các chính sách mới liên quan đến người lao động. Ông Nhuệ khẳng định sau đợt khảo sát này báo sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức để thiết thực hơn nữa, gần gũi hơn nữa với NLĐ.

Tuy nhiên ông Nhuệ mong muốn chính cán bộ công đoàn và công nhân lao đông sẽ là người “làm báo”. “ Nếu có tâm tư nguyện vọng hoặc hoạt động của đơn vị, cán bộ công đoàn và người lao động có thể gửi về báo để Ban biên tập xử lý đăng tải. Nếu được như vậy báo Lao động Thủ đô sẽ thật sự gần gũi và thân thiết với bạn đọc nhất là công nhân lao động”, ông Nhuệ chia sẻ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động