Ấn tượng cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành y tế

(LĐTĐ) Sáng 19/7, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Chung kết và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành y tế năm 2019. Tham dự buổi lễ có PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.  
an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te Sôi nổi Hội thi tìm hiểu “Truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam”
an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te LĐLĐ huyện Phúc Thọ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên
an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te Niềm vui cho những công nhân nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết: “Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” ngành Y tế năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, những gương người tốt, việc tốt, những hình ảnh cống hiến của cán bộ ngành y tế không chỉ được các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận mà còn là cơ hội để tuyên truyền, tôn vinh đến người dân và cộng đồng.

Cán bộ y tế không chỉ “vừa hồng vừa chuyên”, có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn, có y đức tốt mà còn có nhiều tài năng nghệ thuật, nhiệt tình tham gia các hoạt động cuộc thi, làm tôn vinh nét đẹp của đơn vị, của Công đoàn cơ sở”.

an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Được biết, cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên, công đoàn” ngành y tế bắt đầu khởi động từ tháng 5/2019, vòng sơ khảo gồm 137 tác phẩm đến từ hơn 40 đơn vị trong Công đoàn ngành y tế. Qua 2 tháng tổ chức, ban giám khảo đã chọn ra 25 tác phẩm xuất sắc thuộc 19 đơn vị lọt vào vòng Chung kết.

Qua mỗi tác phẩm, các tác giả đã khắc họa được chân dung và làm phong phú thêm hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong nhiều lĩnh vực của ngành như: khám chữa bệnh, chăm sóc và giành giật sự sống cho người bệnh, dự phòng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải tiến sản xuất, các hoạt động phong trào thể thao, từ thiện của công đoàn.

an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te
25 tác phẩm được chọn vào vòng Chung kết gây ấn tượng với người xem

Những hình ảnh dự thi là tấm gương lao động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống; là những nét đẹp giản dị trong đời sống lao động, công việc hàng ngày mà chỉ trong khoảnh khắc mới có thể ghi lại được. Đây được coi là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đặc biệt, sau phần thuyết trình về ý nghĩa của mỗi tác phẩm, đại diện Ban tổ chức đã thống nhất trao tặng 20 giải khuyến khích, 2 giải Ba, 2 giải Nhì, một giải Nhất và một giải nhận được nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội.

an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te
Đại diện Ban tổ chức trao cờ và hoa cho các tác giả được giải

Theo đó, tác phẩm nhận được nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội là “Hăng say lao động” của tác giả Vũ Quang Hưng – Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương”. Giải Ba là các tác phẩm: “Tự hào dưới lá cờ Tổ quốc” của tác giả Vương Thanh Tuấn – Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; “Quyết tâm chiến thắng” của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Giải Nhì là 2 tác phẩm: “Hành trình giành giật sự sống cho người bệnh” của Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai; “Đoàn Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn Đông” của tác giả Vũ Anh Tuấn – Công Đoàn Y tế Việt Nam.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Blouse trắng về bản” của tác giả Lê Xuân Tùng – Bệnh viện Nhi Trung ương. Tác phẩm tái hiện lại chương trình khám bệnh tình nguyện, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc vùng cao tại Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang, một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những bác sĩ trong bộ blouse trắng như những bông hoa tinh khôi của bản cao ân cần thăm khám cho những trẻ em dân tộc dưới bóng mát của những tán lá xanh mượt. Xung quanh đó, những bà con H’Mông đứng vòng tròn, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ bởi từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của các bác sĩ ấm áp đến như vậy.

an tuong cuoc thi anh net dep cong doan va nguoi lao dong nganh y te
Tác phẩm “Blouse trắng về bản” của tác giả Lê Xuân Tùng đạt giải Nhất

Thông qua việc tôn vinh những tác phẩm được giải, cuộc thi còn có ý nghĩa động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động ngành y tế có nhiều sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hoặc đề tài nghiên cứu đem lại giá trị hiệu quả kinh tế xã hội cao; có ý thức xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, PGS.TS Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: “Công đoàn Y tế Việt Nam mong rằng, thông qua các cuộc thi ảnh hàng năm sẽ phát hiện nhiều gương người tốt việc tốt của ngành y tế để tan tỏa đến toàn xã hội. Qua đó, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Công đoàn cơ sở và Công đoàn Y tế Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước”.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động