Ấm áp “Tết sum vầy” với CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi của nhân dân cả nước đang chuẩn bị đón chào xuân mới; với mong muốn hỗ trợ, động viên, chia sẻ khó khăn và mang Tết đến sớm với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), chiều 26/1, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân trao yêu thương Kỷ Hợi 2019.  
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem Ấm áp “Tết sum vầy” 2019 của công nhân lao động Thủ đô
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Ấm áp Tết sum vầy 2019
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem Ấm áp Tết Sum vầy tại Làng trẻ em Birla

Tới dự và chia vui với chương trình có: ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; ông Trương Quang Thiều – Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm; ông Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; ông Hà Văn Hải – Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.

am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cho biết: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ là việc làm thường xuyên, liên tục của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm nhằm thức hiện tốt chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên” và “Mỗi công đoàn cơ sở là một lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, có kế hoạch chi tiết tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động và sớm thông báo thời gian nghỉ Tết. Tiền thưởng Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận bình quân khoảng một tháng lương 6.500.000 đồng. Một số đơn vị đã thưởng Tết 3 tháng lương như: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, trường Trung cấp nghề giao thông công chính… Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn chuẩn bị tổ chức phương tiện cho công nhân về quê đón Tết, chuẩn bị phần quà cảm ơn cha mẹ cho công nhân về thăm gia đình. Có những doanh nghiệp, tuy rất khó khăn vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động.

am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều trao tặng 1 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân cho nhân dân, đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Minh Khai. (Ảnh: P.T)

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cũng cho biết thêm: Trong chương trình Tết sum vầy – Xuân trao yêu thương Kỷ Hợi 2019, có 248 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, trợ cấp Tết từ LĐLĐ TP Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm và LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm. Mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng với tổng số tiền 134.000.000 đồng. 1 đoàn viên được nhận hỗ trợ Mái ấm công đoàn với số tiền 35.000.000 đồng. 1 công đoàn cơ sở nhận hỗ trợ điểm sinh hoạt văn hóa công nhân với số tiền 100.000.000 đồng. 149 công nhân ở các tỉnh xa được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết.

Ngoài ra, tại chương trình, LĐLĐ quận sẽ trao tặng 500 thẻ tích điểm mua hàng cho 500 công đoàn viên, tặng 450 phiếu mua hàng Tết. Đồng thời tổ chức các hoạt động thi gói bánh chưng, bán hàng Tết giảm giá, tổ chức bốc thăm may mắn với hàng chục giải thưởng giá trị tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ trên địa bàn”.

am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.T)

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của tổ chức công đoàn quận với CNVCLĐ trên địa bàn quận những năm qua; nhất là những quan tâm, chia sẻ đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đề nghị LĐLĐ quận cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động, tham mưu việc thực hiện các chính sách phúc lợi để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến trong thời gian tới.

“Chương trình hôm nay có sự tham gia hỗ trợ của gần 20 đơn vị, doanh nghiệp. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND quận, tôi ghi nhận và cảm ơn, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cấp, các ngành chung tay góp sức với tổ chức công đoàn chăm lo Tết sum vầy cho CNVCLĐ – lực lượng quan trọng làm ra của cải vật chất cho xã hội, là vốn quý của doanh nghiệp nhằm khích lệ, động viên người lao động tiếp tục phát huy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, xứng đáng là nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm mong muốn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo LĐTĐ ghi lại tại Chương trình Tết sum vầy – Xuân trao yêu thương Kỷ Hợi 2019:

am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Các đội thi tham gia thi đấu gói bánh chưng tại chương trình. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Ban giám khảo chấm điểm cho các đội thi. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà và Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm Đỗ Văn Vinh trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải trao vé xe ô tô miễn phí cho công nhân lao động về quê đón Tết. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Đại diện CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao giải Ba cho các đội tham gia thi gói bánh chưng. (Ảnh: P.T)
am ap tet sum vay trong cnvcld quan bac tu liem
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều trao giải Nhất, Nhì cho các đội tham gia thi gói bánh chưng. (Ảnh: P.T)
P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động