4 câu chuyện du học truyền cảm hứng mạnh của năm 2016

Tràn đầy nội lực, niềm tin, vượt qua những rào cản khác nhau trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ đến cùng là điểm chung của 4 cô gái 9X đã viết nên “câu chuyện cổ tích” cho chính mình bằng những suất học bổng danh giá mà Dân trí điểm qua dưới đây.
4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016 Chàng trai trẻ theo đuổi đam mê đến cùng
4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016 5 chàng trai Việt “giành vé” vào trường ĐH đáng mơ ước nhất thế giới

Cô gái người Dao bị bắt nghỉ học để cưới chồng giành học bổng đến Đức

Chảo Thị Yến (sinh năm 1990) là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em ở thôn Ngám Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tốt nghiệp lớp 9, cũng như bao gia đình miền núi khác, bố mẹ bắt Yến nghỉ học làm rẫy, chuẩn bị gả chồng.

4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016
Chảo Thị Yến bằng nỗ lực và khao khát cháy bỏng đã vượt qua nếp suy nghĩ cũ để có được suất học bổng toàn phần Thạc sĩ tại Đức

Suốt 3 năm trời ở nhà gần như không ngày nào Yến không nhắc đến việc đi học, cuối cùng mẹ Yến thương con gái nên gật đầu đồng ý. Học xong cấp 3, Yến thi vào trường Đại học Lâm Nghiệp (Hà Nội) với mong muốn “trở thành kiểm lâm bảo vệ rừng, ngăn cho cây không bị chặt phá bừa bãi”.

Vừa học, Yến vừa xin làm thêm trong sân golf để đỡ gánh nặng cho bố mẹ. Từ năm thứ 3, kì nào Yến cũng giành học bổng cho sinh viên xuất sắc. Điểm khóa luận tốt nghiệp của cô cao thứ 2 toàn khóa, điểm tổng kết chung xếp thứ 3 toàn khóa. Ra trường, Yến làm phiên dịch cho một công ty may, rồi làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho một công ty du lịch ở Lào Cai. Thế nhưng, giấc mơ bảo vệ rừng ngày nào vẫn còn nguyên đó.

Bằng nỗ lực và khát khao cháy bỏng cùng sự giúp đỡ của thầy giáo nước ngoài, Yến xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng bền vững trị giá hơn 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) từ ĐH Gottingen (Đức).

“Thiếu tiền, thừa quyết tâm”, con gái cô lao công vào ĐH Harvard

Câu chuyện về hành trình vươn mình ra thế giới của Trần Thị Diệu Liên, trong suốt 5 năm qua, có thể khiến bạn thêm tin rằng không tiền vẫn có thể du học, nếu động lực đủ mạnh.

Gia đình có bố là thợ làm biển quảng cáo, mẹ là lao công nên việc học tập ở trường cũng như quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng của Liên gần như dựa hoàn toàn vào khả năng tự học và sự nỗ lực của bản thân em.

4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016
Câu chuyện con gái cô lao công giành học bổng khoảng 6,8 tỉ đồng của Harvard là minh chứng cho nỗ lực vượt khó của bạn trẻ Việt.

Khi còn là học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa, Liên biết đến học bổng A*Star của Chính phủ Singapore. Nhưng sau mọi cố gắng, em chỉ dừng chân ở vòng phỏng vấn. Lần thứ 2, Liên nộp đơn du học năm lớp 12 nhưng vẫn không được như ý muốn.

Sau những lần thất bại, Liên nhận ra rằng, dường như điểm SAT không cao là điểm yếu của bản thân và quyết tâm khắc phục. Thành công với học bổng toàn phần 302.920 USD cho 4 năm học ĐH Harvard (khoảng 6,8 tỉ đồng) là kết quả mỹ mãn cho một nghị lực vượt khó mạnh mẽ và đứng dậy sau những vấp ngã.

Bố của Liên - ông Trần Văn Dư (52 tuổi) cho biết, con gái vốn trầm tính, khiêm tốn và nỗ lực trong học tập. "Ngay khi cả nhà nhận được tin Liên đoạt học bổng Harvard, ai cũng mừng vui nhưng cháu dặn đừng cho ai biết", ông Dư nói.

Nữ sinh Quảng Ngãi và câu chuyện “vẫn có thể”

Nữ sinh 17 tuổi Võ Tường An có lẽ là nhân vật “quyền lực” nhất mùa tuyển sinh quốc tế năm 2016 với học bổng từ 12 trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016
Võ Tường An với kỳ tích giành học bổng 12 trường ĐH hàng đầu của Mỹ.

Vào khoảng 5 năm trước, với Tường An, việc đến với đại học Mỹ khá là xa vời vì khó khăn từ khả năng ngoại ngữ đến thiếu thông tin. Lúc đó ở Bình Sơn, Quảng Ngãi còn chưa có trung tâm ngoại ngữ, em được gia đình tạo điều kiện để học online, qua skype, các trang mạng và học vào mùa hè để chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học trung học.

Cô gái Việt đã xuất sắc chinh phục hơn 10 trường ĐH hàng đầu thế giới, trong đó có 4 cái tên “đình đám” góp mặt ở nhóm trường Ivy league là ĐH Harvard, Yale, Cornell, Dartmouth và ĐH Stanford (nơi có tỷ lệ trúng tuyển thấp hơn so với bất kỳ trường Ivy League nào).

“Vẫn có thể!... Chuyện vào đại học Mỹ vài năm trước đối với em từ Quảng Ngãi là viễn vọng nhưng nó có thể trở thành hiện thực. Không phải lúc nào chúng ta cũng ở một vị trí tốt, nhưng cũng không có nghĩa là vị trí đó là mãi mãi”, cô gái 17 tuổi nhấn mạnh.

Cô bé “làng chài” đến Mỹ với học bổng 6 tỷ đồng

Sinh ra ở một làng chài nhỏ ở Hà Tĩnh nhưng từ lâu, Nguyễn Thị Hà Giang (sinh năm 1997) đã luôn mơ ước được vươn xa. Cũng chính sức mạnh của ước mơ đã cho Giang động lực để vượt lên những thất bại và đưa ra những quyết định khá mạo hiểm sau khi trượt học bổng UWC năm lớp 11.

Trải qua một thời gian khó khăn để định hướng lại con đường phía trước, Giang lấy lại cân bằng tâm lý và giữ bản thân luôn bận rộn, đầy năng lượng với tinh thần tích cực. Em nhanh chóng trở lại với hành trình chinh phục học bổng và lần này, điểm đến của giấc mơ là Hoa Kỳ.

4 cau chuyen du hoc truyen cam hung manh cua nam 2016
Bất kì giấc mơ nào cũng có thể thành hiện thực nếu chúng ta tin tưởng, kiên trì, liên tục nỗ lực và tiến lên không ngừng”, Hà Giang (phải) tâm sự.

Không kịp nộp hồ sơ để lên đường cùng các bạn cùng tuổi, Giang đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Một là, sẽ vừa nhập học trường Đại học Ngoại Thương vừa chuẩn bị cho kì thi SAT (kì thi chuẩn hóa của đại học Mỹ), hai là từ chối cơ hội đó và chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vào mục tiêu du học.

Tiễn bạn bè lên đường ra thủ đô học tập, Hà Giang tiếp tục ở nhà “dùi mài kinh sử”, tự học SAT và nộp hồ sơ vào các trường. Sau gần nửa năm, lựa chọn số 1 cho vòng nộp đơn sớm - Đại học Pitzer ở bang California đã chấp nhận hồ sơ và cấp học bổng 6 tỷ đồng cho cô nàng. Không những thế, 9X Việt còn đỗ 5 ngôi trường khác tại Mỹ.

“Nhiều người luôn hỏi em, tại sao một cô bé sinh ra ở một làng chài nhỏ lại ấp ủ giấc mơ lớn đến thế ? Lý do đúng nhất có lẽ vì mình luôn nhìn cuộc sống này qua con mắt của trẻ thơ. Những đứa trẻ luôn dám ước mơ, trong mắt chúng, không có giấc mơ thực tế hay giấc mơ viển vông. Bất kì giấc mơ nào cũng có thể thành hiện thực nếu chúng ta tin tưởng, kiên trì, liên tục nỗ lực và tiến lên không ngừng”, Hà Giang tâm sự.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến từ năm 2025

Mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến từ năm 2025

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề xuất mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025 sẽ là 6% tiền lương tháng cho nhiều nhóm đối tượng. Người sử dụng lao động chi trả 2/3, người lao động 1/3. Dự thảo luật có thể có hiệu lực từ 1/1/2025.
Ra mắt Công đoàn cơ sở thứ 370 trên địa bàn quận Long Biên

Ra mắt Công đoàn cơ sở thứ 370 trên địa bàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (14/8), lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trường THCS Lý Sơn, với 20 đoàn viên và Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 3 đồng chí.
Liên hoan Múa quốc tế 2024 tại Huế quy tụ 500 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia

Liên hoan Múa quốc tế 2024 tại Huế quy tụ 500 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia

(LĐTĐ) Liên hoan Múa quốc tế năm 2024 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các bên liên quan tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 - 22/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thêm 2 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Thêm 2 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Chiều 14/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
“Sức sống” của Quy tắc ứng xử tại quận Bắc Từ Liêm

“Sức sống” của Quy tắc ứng xử tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Quận Bắc Từ Liêm đang thực hiện ích cực và hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường văn minh, lịch sự trong cơ quan công quyền và nơi công cộng.
Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(LĐTĐ) Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới về số môn thi, cấu trúc đề thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội quyết tâm chuẩn bị thật tốt kỳ thi này.
Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện tăng trưởng kinh tế

Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện tăng trưởng kinh tế

(LĐTĐ) Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với những kết quả đạt được sau hơn một thập kỷ cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một "điểm sáng" và là một "trụ cột" trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tin khác

Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(LĐTĐ) Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới về số môn thi, cấu trúc đề thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội quyết tâm chuẩn bị thật tốt kỳ thi này.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa khi năm học mới bắt đầu

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa khi năm học mới bắt đầu

(LĐTĐ) Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 kịp thời, thiết thực, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, các tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm chất lượng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa, tài liệu học tập khi năm học mới bắt đầu.
Đáp ứng tối đa nguyện vọng học tập của học sinh

Đáp ứng tối đa nguyện vọng học tập của học sinh

(LĐTĐ) Để đáp ứng tối đa nguyện vọng học tập của học sinh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội lưu ý các trường trung học phổ thông (THPT) tăng cường xếp các lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn; linh hoạt bố trí sĩ số học sinh theo từng lớp học.
Nghệ An: Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2024

Nghệ An: Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 14/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2024.
Góp ý quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục

Góp ý quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao

Từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao

(LĐTĐ) Với tinh thần coi giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố luôn xác định đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai. Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục… nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.
Các cơ sở giáo dục New South Wales tham gia Triển lãm du học lớn tại Việt Nam

Các cơ sở giáo dục New South Wales tham gia Triển lãm du học lớn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Chính phủ New South Wales đã công bố về Tuần lễ Du học tại Việt Nam, với hai triển lãm lớn diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/9 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/9/2024.
Trường Đại học Điện lực đồng tổ chức Hội thảo quốc tế nghiên cứu về quản lý và đổi mới công nghệ 2024

Trường Đại học Điện lực đồng tổ chức Hội thảo quốc tế nghiên cứu về quản lý và đổi mới công nghệ 2024

(LĐTĐ) Hội thảo quốc tế ICRMAT 2024 (International Conference on Research in Management and Technovation) vừa diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/8/2024), được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Tài chính, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Trước khi có điểm chuẩn đại học, Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo 6 lần

Trước khi có điểm chuẩn đại học, Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo 6 lần

(LĐTĐ) Các cơ sở đào tạo chỉ được công bố mức điểm trúng tuyển sau lần lọc ảo cuối cùng, công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có).
Hà Nội triển khai học bạ số ở tất cả các trường phổ thông từ năm học 2024 - 2025

Hà Nội triển khai học bạ số ở tất cả các trường phổ thông từ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Từ kết quả thí điểm đối với cấp học tiểu học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương phát động việc triển khai học bạ số tại tất cả các trường phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động