3 lao động Việt mất tích tại Libya: Chưa thấy người, không thể thanh lý hợp đồng

Sau nhiều lần liên hệ làm việc bất thành, TGĐ Cty Vinaconex Mec - đơn vị đưa 2 trong 3 lao động đi làm việc tại Libya, bị mất tích - vừa trực tiếp đến làm việc với Báo Lao Động. Tại đây, lãnh đạo Vinaconex Mec khẳng định Cty có trách nhiệm tìm kiếm các lao động mất tích, trước khi tính đến các phương án bồi thường !
Vinaconex MEC “phủi” trách nhiệm vụ lao động Việt mất tích ở Libya?
3 lao động Việt mất tích ở Lybia, người thân kêu cứu
3 lao động Việt mất tích tại Libya: Chưa thấy người, không thể thanh lý hợp đồng
Ngày 17.6, ông Nguyễn Văn Hiệp - TGĐ Cty Vinaconex MEC - đến trụ sở Báo Lao Động để trao đổi thông tin về vụ việc người lao động Việt Nam mất tích tại Libya. Ảnh: Kỳ Anh

Không đổ trách nhiệm cho người lao động

Sau nhiều lần liên hệ với Cty Vinaconex Mec - DN đưa hai anh Thứ, Hiệp đi LĐ tại Libya rồi mất tích - nhưng không gặp được, ngày 17.6, ông Nguyễn Văn Hiệp - TGĐ Cty Vinaconex Mec - trực tiếp tới trụ sở Báo Lao Động để trao đổi thông tin. Ông Hiệp cho biết: “Năm 2008, Cty đưa anh Thứ sang Libya làm CN xây dựng. Do ảnh hưởng của cuộc nội chiến nên năm 2011, anh Thứ về nước. Ngày 24.6.2013, anh Thứ và anh Vũ Văn Hiệp tiếp tục được Cty đưa sang Libya. Ngày 26.7.2014, các anh Thứ, Hiệp, Nhâm cùng các LĐ khác rời khỏi khu trại, sau đó 3 người mất tích. Cty đã thông báo ngay với chủ sử dụng LĐ và Đại sứ quán VN tại Libya để phối hợp tìm kiếm, xác minh, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin gì về hai anh”.

Báo Lao Động đặt câu hỏi về việc đại diện Cty cho rằng các LĐ trên tự ý rời khỏi khu trại rồi mất tích, sau đó gửi giấy mời gia đình tới để “nhận 10 triệu đồng ứng trước cho việc thanh lý HĐ” có phải là cách Cty đang “phủi” trách nhiệm đối với gia đình NLĐ hay không? Ông Hiệp lý giải: “Việc các LĐ mất tích là do yếu tố khách quan, quan điểm của lãnh đạo Cty là không đổ trách nhiệm cho NLĐ. Cty đã tích cực phối hợp với chủ sử dụng LĐ bên Libya và thông tin để Đại sứ quán VN tại Ai Cập trợ giúp để tìm kiếm 2 NLĐ. Cty cũng cử người đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình NLĐ. Chúng tôi ký HĐLĐ trực tiếp với anh Thứ, anh Hiệp, do đó không thể ký thanh lý hợp đồng với người nhà trong khi các anh vẫn đang còn mất tích. Sau khi có thông tin chính xác về NLĐ và theo kết luận của toà án về vấn đề người mất tích thì Cty mới mời gia đình lên để bàn thảo việc thanh lý hợp đồng và các khoản bồi thường HĐLĐ”.

Ông Hiệp cũng khẳng định: Cty phải có trách nhiệm phối hợp tìm kiếm anh Thứ, anh Hiệp. Đồng thời cho biết thêm, sau khi có thông tin từ Libya là tìm thấy thi thể được cho là của anh Nhâm - 1 trong 3 NLĐ bị mất tích, Cty đã liên lạc với chủ sử dụng LĐ tại Libya, yêu cầu họ vào nhà xác bệnh viện để xác minh thông tin của anh Thứ và Hiệp. Họ vào kiểm tra nhưng vẫn không thấy. Ngày 16.6, Cty tiếp tục có văn bản gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao VN) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm thông tin của 2 NLĐ trên. “Trong khi tiếp tục tìm kiếm NLĐ mất tích, hằng tháng Cty sẽ thông báo cụ thể thông tin với gia đình và thông qua chính quyền địa phương để nắm bắt được hoàn cảnh thân nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đặc biệt, không để các cháu thất học” - ông Hiệp cho biết.

Gia cảnh rất khó khăn

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp nằm trên lưng chừng đồi, chị Nguyễn Thị Thu - vợ anh Thứ (SN 1975, ở thôn Đống Mối, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, người mất tích vào thời điểm cuối tháng 7.2014, tại Libya) - sụt sùi kể: “Gia đình tôi là hộ nghèo của vùng kinh tế mới của tỉnh. Để thoát nghèo, gia đình phải vay mượn tiền để chồng tôi đi xuất khẩu LĐ ở nước ngoài. Anh Thứ đi làm được gần 1 năm, tiền gửi về cho gia đình chưa đủ trả nợ! Nghèo còn chưa thoát hẳn, nợ vay chưa trả hết, nay chồng mất tích, một mình tôi phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học, cuộc sống vất vả, chật vật vô cùng!”.

Cùng hoàn cảnh là chị Trần Thị Lợi - vợ anh Vũ Văn Hiệp (xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên). Hiện nay, điều chị Lợi lo lắng nhất là việc học hành của các con. Bởi từ ngày không có thông tin của anh Hiệp - chỗ dựa về tinh thần, kinh tế của ba mẹ con - nên 2 con anh chị xao nhãng việc học hành, có đứa phải bỏ học để đi làm giúp mẹ. “Từ ngày chồng tôi mất tích, 2 cháu ngày nào cũng hỏi tin cha. Mẹ con tôi ngày đêm ngóng đợi tin tức, suy sụp tinh thần, sức khoẻ giảm sút. Mẹ con tôi giờ không biết nương tựa vào đâu. Chỉ mong các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm thông tin của anh Hiệp để các cháu yên tâm học hành” - chị Lợi tâm sự.

Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng thôn Đống Mối, xã Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình - chia sẻ: “Gia đình Thu - Thứ vừa thoát nghèo, nay lại gặp khó khăn vì chồng mất tích, vợ không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ… Gia đình này rất cần sự hỗ trợ để vượt qua nghịch cảnh”.

Chiều 17.6, chị Nguyễn Thị Thu cho biết vào sáng cùng ngày, tại trụ sở xã Đồng Tâm, đại diện Cty Vinaconex Mec đã đề nghị gia đình nhận 30 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí anh Thứ phải nộp để đi XKLĐ. Gia đình đã nhận và Cty không đề nghị gia đình ký vào “biên bản tạm thanh lý hợp đồng”!
Laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động