17 tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí về Công nhân và Công đoàn

Chiều nay (28/7), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức trao giải cuộc thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 cho 17 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải.
tin nhap 20180728164339 Báo chí Việt Nam luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió
tin nhap 20180728164339 150 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia 2017
tin nhap 20180728164339 Tổng Liên đoàn phát động giải báo chí về công nhân và công đoàn

Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động có chủ đề: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”.

tin nhap 20180728164339
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi

Theo Ban Tổ chức, hưởng ứng Cuộc thi do Tổng Liên đoàn phát động, có 22 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và Công đoàn Tổng Công ty đã có công văn, kế hoạch triển khai, phát động; tập hợp bài dự thi gửi về Ban Tổ chức. Một số đơn vị đã cụ thể hóa cuộc thi tại địa phương, ngành mình, tiêu biểu như: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp; CĐ Giáo dục Việt Nam; CĐ Công thương Việt Nam…

Được phát động từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 328 tác phẩm và cụm tác phẩm báo chí gửi tham dự. Trong đó: 230 tác phẩm, cụm tác phẩm báo in, báo điện tử; 44 tác phẩm truyền hình; 14 tác phẩm phát thanh; có 40 tác phẩm không hợp lệ (là những bài viết của đoàn viên, cán bộ công đoàn chưa được đăng báo).

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Duy Phương cho biết: Các tác phẩm gửi dự thi đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung, cách thức thể hiện sinh động, đậm chất báo chí cho thấy sự quan tâm sâu sát của báo chí tới đời sống công nhân lao động, tổ chức Công đoàn.

Nhiều tác phẩm dự thi mang tính phát hiện, thể hiện sự tìm tòi, phản ánh sinh động đời sống của công nhân lao động, chỉ ra được những mô hình mới trong nâng cao chất lượng tổ chức cũng như hiệu quả hoạt động Công đoàn đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới.

tin nhap 20180728164339
Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải trao giải A cho nhóm tác giả báo Người lao động và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

“Qua các tác phẩm báo chí, những vướng mắc từ cơ chế, chính sách, quá trình vận hành của bộ máy, tổ chức Công đoàn được chỉ ra từ đó góp phần đưa “tiếng nói” của công nhân lao động tới các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách; giúp Tổng Liên đoàn có thêm thông tin để kịp thời điều chỉnh, đổi mới hoạt động của tổ chức”, ông Trần Duy Phương khẳng định.

Theo đó, nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào các vấn đề: Việc làm, đời sống công nhân; tấm gương đoàn viên, người lao động tiêu biểu; phản biện chính sách, đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm báo chí viết về những điểm sáng cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động Công đoàn với các chương trình như: Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, phúc lợi đoàn viên – những “thương hiệu” đã gắn liền với tổ chức Công đoàn...

Đánh giá cao về chất lượng giải báo chí viết về công nhân và công đoàn, PGS.TS Nguyễn Văn Dững (Học viện Báo chí và tuyên truyền) – thành viên Hội đồng chung khảo cuộc thi - cho rằng: Chúng ta có quyền tự hào về những tác phẩm đoạt giải cuộc thi lần này, bởi các tác phẩm đã phản ánh sinh động các hoạt động của tổ chức Công đoàn; đặt được những vấn đề thách thức hiện nay của tổ chức Công đoàn. Những tác phẩm đoạt giải đều có quá trình lao động công phu, đặc biệt là “lao động sống” của phóng viên, đi sâu thâm nhập tìm hiểu đời sống người lao động, tổ chức làm việc rất nghiêm túc và có chiều sâu, có sự đầu tư về nhân lực và chuyên môn, nghiệp vụ.

tin nhap 20180728164339
PGS.TS Nguyễn Văn Dững - thành viên Hội đồng chung khảo cuộc thi ghi nhận các phẩm đoạt giải đều có sự đầu tư và quá trình lao động công phu

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải gửi lời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; đồng thời nhấn mạnh: Hoạt động của tổ chức Công đoàn mà đối tượng chính là đoàn viên, người lao động, theo đó, nhiều tác phẩm báo chí dự thi lần này đã theo sát và nắm bắt được những trăn trở, tâm tư của người lao động, qua đó thôi thúc lãnh đạo Công đoàn cần kiên trì, có giải pháp sáng tạo hơn để mang lại lợi ích cho người lao động.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức với tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động trong thời gian tới như: Vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống trước thách thức của cuộc cách mạng 4.0; người lao động cần phải chuẩn bị như thế nào để có việc làm tốt, thu nhập cao hơn bằng chính lao động của mình thách thức của tổ chức Công đoàn khi hội nhập...

“Những vấn đề đó đòi hỏi báo chí cần theo sát và nắm bắt được những mong mỏi của đoàn viên, người lao động - những người đang thầm lặng đóng góp cho xã hội. Báo chí hãy góp tiếng nói cùng với tổ chức Công đoàn, để người đoàn viên hiểu và gắn bó lâu dài, chặt chẽ với tổ chức Công đoàn; đồng thời tích cực phản biện chính sách để mỗi đoàn viên, người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn và tương lai sáng sủa hơn”, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải, đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng báo chí viết về công nhân và công đoàn, và tới đây giải sẽ được tổ chức thường niên 1 năm/1 lần với quy mô lớn hơn và chất lượng cao hơn.

Kết quả, Ban Chung khảo đã chấm chọn và đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi trao 17 giải, trong đó: Trao 7 giải trao cho các tác phẩm truyền hình, phát thanh gồm: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 3 giải khuyến khích. Trao 9 giải trao cho báo in, báo điện tử: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 5 giải khuyến khích. Và trao 1 giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn”.

Với tác phẩm “Lao động Việt trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, nhóm phóng viên báo Lao động Thủ đô đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động