Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm: Nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

(LĐTĐ) Trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, đời sống người dân, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của của Trung ương, thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm và các cơ quan chuyên môn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm cũng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người dân, đảm bảo để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Xử phạt và đưa đi cách ly tập trung hai người nước ngoài vi phạm phòng, chống dịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm thăm, trao hỗ trợ cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch Đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm ấm lòng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” Huyện Gia Lâm phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Trước hết, việc chi trả kinh kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo… theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội được xã triển khai khẩn trương, linh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Kỷ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên cho biết, ngay khi có chủ trương này, xã đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không bỏ sót. Tiếp đó, khi kinh phí hỗ trợ được chuyển về địa phương, việc chi trả được xã tiến hành khẩn trương.

Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm: Nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Cán bộ LĐ-TB&XH xã Yên Viên trao hỗ trợ cho người dân tại gia đình. (Ảnh: Vân Thư)

Để việc chi trả được thuận lợi trong thời gian giãn cách, UBND xã Yên Viên đã quán triệt đến các cán bộ thôn, tổ dân phố việc chi trả sẽ được thực hiện từng thôn, tổ dân phố, đảm bảo đúng đối tượng và công tác phòng chống dịch bệnh. UBND xã cũng đã lập danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đảm bảo theo quy định gửi UBND cấp huyện. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể của địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng cùng tham gia vào quá trình chi trả và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Chỉ trong 1 ngày (ngày 22/8), cán bộ LĐ-TB&XH của xã đã phối hợp với cán bộ các thôn, tổ dân phố chia thành 3 nhóm đến tận từng Nhà Văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Yên Viên để trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng. Đặc biệt, không chỉ chi trả tại Nhà Văn hóa các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn, với đối tượng người già ốm đau nặng, người gặp khó khăn không đi lại được, các nhóm đã đến tận nhà riêng để chi trả đầy đủ kinh phí hỗ trợ.

Việc chi trả được thực hiện chính xác, đúng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch như thực hiện 5K và việc linh động trong địa điểm chi trả cũng đã tạo sự thuận lợi cho người dân tới nhận hỗ trợ ngay trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội.

Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm: Nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Xã Yên Viên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ cận nghèo trên địa bàn (Ảnh: Vân Thư)

Được cán bộ LĐ-TB&XH xã Yên Viên đến tận nhà để chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 15 của HĐND Thành phố Hà Nội với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng, thương binh Đỗ Văn Phong - thôn Yên Viên xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi nhận được thông tin là có hỗ trợ chính sách cho các đối tượng chính sách và được nhận tiền hỗ trợ tại nhà như thế này trong thời điểm dịch bệnh phức tạp tôi rất cảm động. Sự hỗ trợ này rất thiết thực với gia đình tôi trong điều kiện cuộc sống nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh như hiện nay. Tôi cảm ơn Chính phủ, các cấp, các ngành đã quan tâm đến những đối tượng như chúng tôi”.

Tại Nhà Văn hóa thôn Ái Mộ, chị Đỗ Trà My - một lao động tự do trên địa bàn xã đã được nhận kinh phí hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Chị My cho biết, chị mở cửa hàng Spa nhưng nhiều tháng nay phải đóng cửa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Thành phố. Không có việc gì khác thay thế đồng nghĩa với việc chị không có thu nhập nên cuộc sống rất khó khăn.

“Hôm nay được nhận tiền hỗ trợ của các cấp chính quyền như này tôi rất là xúc động. Khoản tiền dù không lớn nhưng cũng giúp tôi trang trải được phần nào chi phí cuộc sống trong giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội và gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tôi rất cảm ơn chính quyền các cấp" - chị My nói.

Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm: Nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Đại diện chính quyền xã Yên Viên tặng quà, động viên lao động tự do bị mắc kẹt tại xã. (Ảnh: Vân Thư)

Ngoài việc khẩn trương chi trả hỗ trợ theo chính sách của Thành phố, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này, xã Yên Viên còn thực hiện đa dạng các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người khó khăn trên địa bàn. “Với phương châm "lá lành đùm rá rách" và tinh thần tương thân tương trợ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn nên Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã cùng các Hội đoàn thể đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu, các hộ cận nghèo, người lao động khó khăn do dịch bệnh… đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong toàn xã đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương được hơn 300 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa giá trị hơn 100 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa đó, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể xã đã tiến hành 3 đợt hỗ trợ để trao hơn 300 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu thiết yếu đến các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gặp khó khăn, các nhóm thợ đang làm trong các công trình trên địa bàn xã nhưng phải tạm dừng và bị mắc kẹt lại do đại dịch Covid-19…

Có thể nói, những hoạt động thiết thực của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Yên Viên chính là những nghĩa tình không thể đong đếm mà mọi người dành cho nhau trong mùa dịch bệnh Covid-19. Những chia sẻ, hỗ trợ đó đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, cùng nhau chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động