Ứng Hòa công bố điểm du lịch mới, phát triển thành miền di sản ngoại đô

(LĐTĐ) Tối 27/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hoà tổ chức khai mạc chương trình quảng bá du lịch "Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô". Chương trình diễn ra từ 27 - 29/12 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
Làng tăm hương truyền thống hối hả vào vụ Tết Công đoàn huyện Ứng Hòa: Thi đua "Sáng kiến, sáng tạo" mang lại hiệu quả thiết thực

Đến dự chương trình có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Ứng Hòa công bố điểm du lịch mới, phát triển thành miền di sản ngoại đô
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Quyết định công nhận “Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu” và Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể làng nghề may Trạch Xá.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đánh giá cao tiềm năng du lịch của huyện Ứng Hòa. Với nền văn hóa phong phú và di sản lịch sử quý báu, Ứng Hòa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Đặc biệt, huyện nằm ở vị trí trung tâm của hai tuyến du lịch quan trọng: "Con đường di sản Nam Thăng Long" và tuyến "Hà Nội - Hương Sơn - Tam Chúc - Bái Đính".

Ứng Hòa công bố điểm du lịch mới, phát triển thành miền di sản ngoại đô
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi, Ứng Hòa còn thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những di tích lịch sử văn hóa lâu đời và các lễ hội truyền thống đặc sắc. Những yếu tố này góp phần tạo nên một điểm đến hấp dẫn với cả du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là việc công bố và trao hai quyết định quan trọng. Trước tiên là công nhận "Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu". Với lịch sử hơn 100 năm, làng nghề này đã được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch của thành phố. Chương trình du lịch "Quảng Phú Cầu - Cuộc sống và màu sắc" (Quang Phu Cau - The Life and Color) đã và đang thu hút đông đảo du khách, góp phần tạo dựng hình ảnh mới cho du lịch Ứng Hòa.

Ứng Hòa công bố điểm du lịch mới, phát triển thành miền di sản ngoại đô
Tiết mục nghệ thuật tại chương trình "Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô".

Tiếp theo là quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể làng nghề may Trạch Xá (làng Trạch Xá, xã Hoà Lâm). Với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, nghề may Trạch Xá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo Quyết định 369 ngày 21/2/2024.

Chương trình "Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô" mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn cho du khách. Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm may "Áo dài 0 đồng", tham quan không gian trưng bày sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, khám phá các sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.

Đặc biệt, chương trình "Em yêu di sản quê em" thu hút sự quan tâm với các hoạt động như trao giải cuộc thi "Vẽ về di sản", trải nghiệm các trò chơi dân gian, học may áo dài và giao lưu văn hóa địa phương.

Ứng Hòa công bố điểm du lịch mới, phát triển thành miền di sản ngoại đô
Trong khuôn khổ chương trình, chiều 27/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hoà đã tổ chức đoàn khảo sát cho các đơn vị lữ hành tham quan nhiều điểm du lịch tiềm năng như làng hương Quảng Phú Cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 27/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hoà đã tổ chức đoàn khảo sát cho các đơn vị lữ hành tham quan nhiều điểm du lịch tiềm năng như làng hương Quảng Phú Cầu, đền Đức Thánh Cả và đền Trạch Xá. Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng việc triển khai tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long", kết nối các điểm đến từ Trung tâm Hà Nội qua Thanh Oai, Ứng Hòa đến Mỹ Đức.

Việc phát triển tuyến du lịch này nhằm giới thiệu văn hóa đặc sắc của vùng đến với du khách, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành khai thác, kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ, hình thành thêm nhiều tour, tuyến mới hấp dẫn.

Thông qua chương trình "Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô", ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đột phá, quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch "Hà Nội - Đến để yêu". Song song với đó là việc xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến "An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn", khẳng định vị thế của Thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới.

Với những nỗ lực này, du lịch Ứng Hòa nói riêng và các huyện ngoại thành nói chung được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Du lịch Thủ đô trong thời gian tới.

Phương Bùi
Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng nhồi nhét khách...
Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

(LĐTĐ) Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.
Giá nhà tăng cao: Người trẻ chật vật với ước mơ sở hữu nhà

Giá nhà tăng cao: Người trẻ chật vật với ước mơ sở hữu nhà

(LĐTĐ) Năm 2024, giá bất động sản tại các thành phố lớn vẫn “neo” ở mức cao. Thậm chí, phân khúc căn hộ tại nhiều địa phương còn liên tục thiết lập mặt bằng giá mới lên mức cao kỷ lục, khiến nhiều người dân, nhất là những người trẻ dù “thắt lưng buộc bụng”, nhưng vẫn gặp khó khăn khi muốn sở hữu nhà…
Hàng hóa dồi dào, giá cả ít biến động sau Tết Ất Tỵ

Hàng hóa dồi dào, giá cả ít biến động sau Tết Ất Tỵ

(LĐTĐ) Sau kỳ nghỉ Tết, tại các chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn Hà Nội, hoạt động kinh doanh đã sôi động trở lại. Trong đó, vấn đề được người tiêu dùng quan tâm đó là giá cả các mặt hàng khá ổn định, nguồn cung dồi dào…
Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

(LĐTĐ) Thu hút bởi những thửa ruộng bậc thang, những ruộng hoa cải vàng rực và sắc hồng của những cánh hoa anh đào rực rỡ… không khó hiểu vì sao những ngày đầu Xuân, xóm Mừng (xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình) lại trở thành điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ và khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Xác định phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn; năm qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho đoàn viên, người lao động...
Man United vs Crystal Palace, 21h00 ngày 2/2: Đại bàng tự tin

Man United vs Crystal Palace, 21h00 ngày 2/2: Đại bàng tự tin

(LĐTĐ) Trận đấu giữa Man United vs Crystal Palace diễn ra vào lúc 21h00 ngày 2/2, ở vòng 24 Premier League 2024/25.

Tin khác

Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

(LĐTĐ) Thu hút bởi những thửa ruộng bậc thang, những ruộng hoa cải vàng rực và sắc hồng của những cánh hoa anh đào rực rỡ… không khó hiểu vì sao những ngày đầu Xuân, xóm Mừng (xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình) lại trở thành điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ và khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc dịp đầu năm

Những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc dịp đầu năm

(LĐTĐ) Phần lớn những lễ hội đặc sắc ở miền Bắc thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới, đặc biệt là dịp tháng Giêng. Mỗi lễ hội có những bản sắc, nét đẹp truyền thống riêng mang dấu ấn của từng vùng miền.
Nam Định: Đông đảo người dân du xuân đền Trần ngày đầu năm

Nam Định: Đông đảo người dân du xuân đền Trần ngày đầu năm

(LĐTĐ) Những ngày đầu Xuân năm mới, đông đảo khách thập phương đến khu di tích lịch sử Đền Trần - chùa Phổ Minh (Lộc Vượng, Nam Định) chiêm bái và vãn cảnh đầu xuân. Đây là một nét đẹp và cũng là thói quen không thể thiếu trong những ngày đầu năm của nhiều người dân thành Nam.
10 địa điểm du lịch tâm linh ngày Tết nổi tiếng linh thiêng

10 địa điểm du lịch tâm linh ngày Tết nổi tiếng linh thiêng

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm lý tưởng để người Việt tìm tới những địa điểm tâm linh linh thiêng trên khắp cả nước. Mỗi địa điểm du lịch tâm linh không chỉ mang những dấu ấn văn hóa đặc sắc mà còn là nơi ký thác, gửi gắm những mong muốn, ước nguyện tốt đẹp ngày đầu xuân năm mới.
Người dân Hoà Bình nô nức du Xuân, lễ chùa ngày đầu năm

Người dân Hoà Bình nô nức du Xuân, lễ chùa ngày đầu năm

(LĐTĐ) Ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ (ngày 30/1/2025), đông đảo người dân ở thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) nô nức đến các điểm vui chơi, điểm tâm linh như chùa Hòa Bình, tượng đài Bác Hồ, đập thủy điện Hòa Bình, quảng trường trung tâm Thành phố… du Xuân, cầu bình an.
Đưa Du lịch Thủ đô vươn tầm cao mới

Đưa Du lịch Thủ đô vươn tầm cao mới

(LĐTĐ) Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch Thủ đô với nhiều thành tựu ấn tượng. Không chỉ đón hơn 25 triệu lượt khách ngay trong 11 tháng năm 2024, Hà Nội còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng du lịch quốc tế uy tín. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch đêm và chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ hội Áo dài, Lễ hội Quà tặng Du lịch… đã tạo dấu ấn riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Để làm rõ hơn về những thành tựu nổi bật cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025.
Việt Nam dẫn đầu về phục hồi du lịch trong khu vực ASEAN

Việt Nam dẫn đầu về phục hồi du lịch trong khu vực ASEAN

(LĐTĐ) Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Ban Thư ký ASEAN, ngành Du lịch Việt Nam đã ghi nhận mức độ phục hồi ấn tượng nhất trong khu vực ASEAN trong năm 2024, vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines.
Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

(LĐTĐ) Đợt không khí lạnh cực mạnh trong dịp cận Tết Nguyên đán đã làm tuyết rơi, phủ trắng lối đi và cây cỏ trên đỉnh Fansipan.
Đi đâu, xem gì tại Hà Nội dịp Tết Ất Tỵ?

Đi đâu, xem gì tại Hà Nội dịp Tết Ất Tỵ?

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân và du khách sẽ được vui Xuân, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại Thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách vui chơi dịp Tết.
Đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, du lịch Việt Nam cán đích chỉ tiêu

Đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, du lịch Việt Nam cán đích chỉ tiêu

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ngành Du lịch Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng năm 2024, với hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm trước và đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.
Xem thêm
Phiên bản di động