Tuyển Việt Nam và Thái Lan, ai đang mạnh hơn ai?

(LĐTĐ) Dù trái tim yêu quý tuyển Việt Nam, nhưng trong đầu và trên bàm phím nhiều người lại lo cho Việt Nam, vì họ nghĩ tuyển Thái Lan mạnh hơn. Nên nhớ, “quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định hiện tại”!
Tuyển Việt Nam - Thái Lan: Tốc độ quyết định chiến thắng Tiếng nói lịch sử ủng hộ tuyển Việt Nam

Tôn trọng Thái của hiện tại và đừng hoài niệm quá khứ

Ở đấu trường khu vực Đông Nam Á thời hiện tại, tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và tuyển Thái Lan đang là hai thế lực thực sự. Và tại Vòng chung kết (VCK) AFF 2020 này, số phận thật nghiệt ngã khi đưa tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ngay vòng bán kết. Điều đó có nghĩa, một trong hai đội sẽ phải dừng bước trên con đường chinh phục Cup.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan, ai đang mạnh hơn ai?
Thái Lan luôn là đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á bất luận hoàn cảnh nào (Ảnh: LĐ)

Nhìn vào cách tuyển Thái chơi bóng ở bảng A, nhìn vào sự quyết tâm của Thái Lan tại VCK AFF lần này, đặc biệt nhìn vào những tên tuổi lớn của tuyển Thái đang chơi bóng tại Nhật Bản hay một vài cầu thủ có dòng máu Thái đang thi đấu ở nước ngoài có thể hình cực chuẩn… rất nhiều cổ động viên nước nhà trầm trồ khen đội Thái và lo lắng cho tuyển Việt Nam.

Với Thái Lan, trong bất luận hoàn cảnh nào họ cũng là đội bóng mạnh nhất, nhì khu vực với những cầu thủ giỏi lại đồng đều. Nhưng dù có mạnh đến mức nào, họ vẫn chưa thể vươn lên tầm khu vực châu Á, xếp ngang ngửa với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ả rập xê út, thậm chí Trung Quốc. Trong khi, tuyển Việt Nam suốt từ năm 2018 đến nay đã chinh chiến “vô vàn” giải đấu tầm cỡ khu vực và thế giới, hiện đang “xếp mâm” chung với các ông lớn châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đến với VCK AFF 2020, xét về tương quan lực lượng, tuyển Việt Nam được FIFA xếp hạng thứ 99 thế giới, Thái Lan hạng 118 (Việt Nam hơn Thái 19 bậc). Còn tổng trị giá cầu thủ Thái Lan 11 triệu USD, tuyển Việt Nam chỉ 6,1 triệu USD. Vì có một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài mang dòng máu Thái, nên chiều cao trung bình của tuyển Thái Lan lên tới 1.83m, tuyển Việt Nam chỉ 1,76m. Đấy là các thông số liên quan đến vị trị thứ hạng, giá trị cầu thủ và thể hình chung của đội tuyển.

Nhìn vào hiện tại

Còn xét về yếu tố thành tích từ năm 2018 đến nay, trên mọi đấu trường, tuyển Việt Nam luôn hơn hẳn Thái Lan (cùng với lứa cầu thủ đang thi đấu AFF Cup).

Tuyển Việt Nam và Thái Lan, ai đang mạnh hơn ai?
Tuyển Việt Nam thời hiện tại đang gặt hái nhiều thành công; đặc biệt với việc đã, đang đọ sức với các đội bóng hàng đầu khu vực châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất tại AFF Cup 2020.

Bắt đầu từ thành tích đầu năm 2018, U23 Việt Nam về nhì VCK U23 châu Á đáng nhớ diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc); tiếp đó cuối năm 2018, Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup. Tháng 12/2019, lần đầu tiên U22 Việt Nam vô địch Seagame sau 60 năm chờ đợi.

Đặc biệt, trong tháng 1/2019, tại VCK Cúp bóng đá châu Á, tuyển Việt Nam hiên ngang cùng 8 đội mạnh nhất khu vực là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, UAE, Watar và Trung Quốc cùng dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Tại đây, tuyển Việt Nam chỉ chịu thua Nhật 1 bàn. Ngay tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam cũng vượt qua Thái Lan, thành đội duy nhất Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng.

Trải qua 6 trận, tuy chưa thắng trận nào, song tuyển Việt Nam đã thể hiện được chính mình và không bị những đội bóng mạnh xem là “kẻ” lót đường. Những tuyển Nhật, Úc, Ả rập xê út, Trung Quốc… gặp tuyển Việt Nam cũng phải toát mồ hôi. Trận ra quân, gặp đội Ả rập xê út trên sân nhà, dù chỉ phải thi đấu 10 người, song tuyển Việt Nam chỉ chấp nhận thua 1-3; tiếp đến gặp Nhật, Úc và lượt về gặp Ả rập xê út, tuyển Việt Nam chỉ chịu thua 1 bàn. Riêng trận gặp Trung Quốc, lẽ ra có kết quả hòa thì tuyển Việt Nam bị thua sát nút 2-3.

Nói như vậy, không có nghĩa đề cao đội tuyển Việt Nam. Nhưng thành tích hiện tại là vậy. Còn trong bóng đá không ai có thể nói trước được điều gì. Với tuyển Việt Nam và Thái Lan, “kẻ tám lạng, người nửa cân”, phần thắng sẽ giành cho đội tuyển nào có đấu pháp hợp lý và cộng thêm phần may mắn. Nên nhớ, với bóng đá, may mắn cũng góp phần cực kỳ quan trọng. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây chính là vốn liếng lớn nhất của tuyển Việt Nam tại AFF 2020.

L.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động