Tuyển Việt Nam hướng đến thắng đậm Campuchia để tránh Thái Lan

(LĐTĐ) Đội tuyển Việt Nam vẫn hơn hẳn Campuchia về nhiều mặt, và trong bối cảnh hiện tại khi Thái Lan đã giành ngôi đầu bảng A thì thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hướng đến mục tiêu đạt được nhiều thứ qua một trận cầu, đó là vừa phải thắng đậm Campuchia với điều kiện Indonesia thắng tối thiểu hoặc hòa Malaysia để giành tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 với ngôi đầu bảng B, vừa phải bảo toàn lực lượng cho trận bán kết sắp tới.
Hòa tiếc nuối Indonesia, tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp Thắng đậm Malaysia, tuyển Việt Nam đã trên tầm đẳng cấp của đối thủ Thắng nhẹ Lào, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020

Trước khi lượt trận cuối cùng của bảng B, AFF Cup 2020 diễn ra, đội tuyển Việt Nam đang có 7 điểm, cùng bằng điểm với Indonesia nhưng đang tạm xếp thứ hai do thua đối thủ về hiệu số phụ (+5 so với +6 của Indonesia), còn Malaysia xếp thứ 3 với 6 điểm, hiệu số +3. Do vậy, để có thể giành tấm vé vào bán kết thì tuyển Việt Nam cần phải giành điểm trước Campuchia, đội bóng đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua và 1 chiến thắng.

Tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Campuchia, nên Huấn luyện viên Park Hang-seo đang hướng đến một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để giúp tuyển Việt Nam giành tấm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Điều này là rất dễ xảy ra, bởi xét về thực lực, Indonesia giành chiến thắng trước Malaysia đã khó chứ chưa nói đến chiến thắng cách biệt, nên để đảm bảo giành được ngôi đầu bảng B thì tuyển Việt Nam cần thắng đậm Campuchia với tỷ số ít nhất là 3-0.

Tuyển Việt Nam từng thắng đậm Campuchia 3-0 tại AFF Cup 2018. Ảnh: Lao động

Để có thể hiện thực hóa một chiến thắng trước Campuchia mà không gặp quá nhiều khó khăn thì tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị nhiều phương án để đối phó. Rất có thể Campuchia sẽ học theo Indonesia để chơi với hàng phòng ngự nhiều lớp, nhưng để đạt đến trình độ chơi “tử thủ” như đội bóng xứ Vạn đảo là một câu chuyện không hề dễ, bởi năng lực tổ chức tập thể và của từng cá nhân Campuchia là rất hạn chế. Cho nên, nếu Campuchia tiếp tục chơi với hàng phòng ngự số đông thay vì chơi tấn công như các trận đấu trước thì với những bài học rút ra sau trận đấu với Indonesia sẽ giúp tuyển Việt Nam biết cách để hóa giải và ghi bàn vào lưới Campuchia.

Cần phải thừa nhận rằng, Campuchia cũng có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, và trước đối bóng mạnh hơn như Malaysia và Indonesia, các tuyển thủ Campuchia chơi có đường nét, phản công rất nhanh và chính xác, nhưng xét về trình độ, kinh nghiệm và đẳng cấp thì đội bóng này vẫn còn hạn chế rất nhiều nên đã để thua đậm 2 đội bóng trên. Sự tiến bộ của Campuchia đã được minh chứng qua chiến thắng đậm 3-0 trước Lào nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Campuchia có thể gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

Chắc chắn thầy Park không những hướng đến chiến thắng đậm trước Campuchia để giành ngôi đầu bảng B mà còn có những toan tính đường dài để hướng đến trận bán kết và cả chung kết nữa, do vậy việc đảm bảo đầy đủ lực lượng cho trận bán kết sẽ được ưu tiên hàng đầu. Nhiều khả năng, Thành Chung, Tiến Dũng, Ngọc Hải sẽ được nghỉ ngơi vì các cầu thủ này đã dính 1 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó và nếu nhận thêm thẻ vàng nữa sẽ vắng mặt ở bán kết. Khi bộ ba nói trên ngồi trên băng ghế dự bị thì việc sử dụng Việt Anh, Duy Mạnh và Đình Trọng là một lựa chọn rất tốt.

Thêm nữa, trận đấu gặp Campuchia sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để giúp Tiến Linh ghi bàn thắng và giải tỏa áp lực đang đè nặng bấy lâu nay. Nên nhớ rằng, Tiến Linh đã có cho mình 7 bàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và sau chuỗi trận tịt ngòi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và ở 3 lượt trận đã qua tại AFF Cup 2020 thì có thể hiểu rằng, lúc này, Tiến Linh đang bị áp lực và rất cần có bằng thắng để giải tỏa.

Người hâm mộ vẫn luôn hy vọng rằng, Tiến Linh sẽ lại ghi bàn vào lưới Campuchia như anh đã từng làm ở trận đấu gặp Campuchia cuối vòng bảng tại AFF Cup 2018 cách đây 3 năm về trước để khơi dậy lại bản năng sát thủ đang ẩn chứa của trung phong số 1 của tuyển Việt Nam bởi đơn giản là tuyển Việt Nam vẫn rất cần Tiến Linh ở những trận cầu quan trọng nhất.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động