Tự hào, trách nhiệm khi được góp sức trẻ cùng SEA Games 31

(LĐTĐ) Để SEA Games 31 diễn ra thành công, mỗi người dân Thủ đô đã và đang là một nhịp cầu, một đại sứ hòa bình, kết nối, lan tỏa hình ảnh ấn tượng về Thủ đô Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước. Tiêu biểu phải kể đến sự đóng góp sức trẻ của thanh niên Thủ đô, ngày đêm “tiếp sức” cho sự kiện trọng đại, đưa hình ảnh văn minh, thanh lịch, mến khách của Thủ đô Hà Nội đến bạn bè ASEAN cũng như quốc tế.
Hà Nội: Đảm bảo hạ tầng đô thị, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31 Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 Cụ thể các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại SEA Games 31

Năng động, nhiệt huyết góp sức trẻ

Đội ngũ tình nguyện viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình chính là những nhịp cầu nối trong việc quảng bá văn hóa, đất nước, con người Thủ đô với bạn bè quốc tế, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực. Lần đầu tiên được tham gia sự kiện quốc tế lớn, các tình nguyện viên cho biết vừa hồi hộp, xen lẫn niềm vui, sự tự hào và lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tự hào, trách nhiệm khi được góp sức trẻ cùng SEA Games 31
Đào Thị Yến (áo xanh thanh niên) một trong số những tình nguyện viên năng động, đầy nhiệt huyết tham gia hỗ trợ, phục vụ SEA Games 31

Mặc dù bận rộn với công việc tại nơi làm việc, công việc gia đình nhưng Đào Thị Yến vẫn chủ động bố trí, sắp xếp hợp lý các công việc để đăng ký tham gia vào đội tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31.

Trải qua các vòng phỏng vấn, Yến trở thành một trong số những tình nguyện viên năng động, đầy nhiệt huyết. Được giao nhiệm vụ lo công tác hậu cần liên quan đến sự kiện Ngày hội thanh niên Đông Nam Á 2022, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, công việc cụ thể của Yến là dịch các kịch bản song ngữ cho chương trình, dịch các bài diễn văn, bài dẫn cho MC, triển khai các video quảng bá sự kiện, các clip chào mừng SEA Games bằng 6 thứ tiếng, dẫn Đoàn Đại biểu của 11 nước đi tham quan Hoàng thành Thăng Long...

Các công việc của Yến cũng như các tình nguyện viên tham gia đều góp phần lan toả không khí SEA Games 31 và quảng bá hình ảnh của Đại hội Thể thao Đông Nam Á tại Hà Nội tới rộng rãi mọi người.

Chia sẻ về các công việc mà bản thân đang tham gia, Đào Thị Yến cho hay: “Đây là dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Trải qua vòng phỏng vấn bằng Tiếng Anh, tôi được chọn vào Ban hỗ trợ phiên dịch cho Thành đoàn Hà Nội. Tôi rất tự hào, luôn nỗ lực trách nhiệm cao với mỗi công việc được giao. Tôi luôn mong muốn năng lực của mình sẽ đóng góp chung cho công việc, khi xã hội tốt lên thì mình là người được hưởng thành quả của sự tốt lên đó.

Tự hào, trách nhiệm khi được góp sức trẻ cùng SEA Games 31
Nghiêm Đức Hoàng Nam (thứ 2 từ trái sang) cùng các tình nguyện viên luôn nhiệt huyết, hoàn thành tốt các công việc được giao

Sự đóng góp của bản thân tôi có thể là trong một giai đoạn nhưng sẽ để lại giá trị phát triển bền vững về sau. Việc làm của tôi sẽ là tấm gương để các con, các cháu noi theo. Tham gia công việc này tôi rất xúc động. Tôi nhận thấy thế hệ trẻ hiện nay rất có tinh thần trách nhiệm, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Đảm nhận công việc khác nhưng cùng chung niềm đam mê, lòng nhiệt huyết, Nghiêm Đức Hoàng Nam, tình nguyện viên phụ trách truyền thông sự kiện Ngày hội thanh niên Đông Nam Á năm 2022 cho biết, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội giúp Nam tăng khả năng giao tiếp, trau dồi thêm các kiến thức chuyên ngành, đồng thời giúp Nam thỏa niềm đam mê với thể thao.

“Phục vụ SEA Games là một cơ hội lớn để tôi góp sức của bản thân cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức tại nước ta. Tôi đã lên kế hoạch để cân bằng hợp lý các công việc. Đây chính là nguồn động lực rất lớn để tôi tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng.

Trải nghiệm vào các công việc giúp tôi có thể thấy rõ được sự trưởng thành của bản thân. Thông qua việc được trao cơ hội để thực hiện các tác phẩm truyền thông cho sự kiện, tôi học được thêm rất nhiều kỹ năng về cả chuyên môn lẫn thực tế. Hơn nữa, tôi rất vui và tự hào khi bản thân được góp sức trẻ trong kỳ SEA Games 31”, Nghiêm Đức Hoàng Nam hào hứng chia sẻ.

Đại sứ du lịch Thủ đô

Những ngày này, thế hệ trẻ, các đoàn viên, thanh niên khắp các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô cũng đã và đang triển khai đồng loạt các hoạt động phục vụ cho SEA Games 31. Từ chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường tới tuyên truyền những nét đẹp riêng có trên địa bàn Thành phố, mỗi nơi có những cách làm phù hợp, linh động tạo điểm nhấn riêng biệt.

Tự hào, trách nhiệm khi được góp sức trẻ cùng SEA Games 31

Quận đoàn Tây Hồ triển khai sáng tạo cuộc thi “Tôi là Đại sứ du lịch Tây Hồ” năm 2022, góp phần quảng bá dịch vụ, du lịch, văn hóa chào đón SEA Games 31

Tận dụng công nghệ thông tin và lợi thế của mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ có cách làm rất riêng để đưa các di tích, đặc sản quê hương đến với du khách trong và ngoài nước.

Ngoài tuyên truyền qua mạng xã hội, các Đoàn cơ sở chuẩn bị kiến thức, kỹ năng hỗ trợ Ban quản lý các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đón tiếp, giới thiệu quảng bá các nét đẹp với bạn bè quốc tế. Không chỉ giới thiệu trực tiếp, trong các video clip giới thiệu về các di tích trên địa bàn, thế hệ trẻ Tây Hồ cũng sử dụng tiếng Anh hoặc phụ đề tiếng Anh để bạn bè quốc tế dễ dàng tiếp cận. Từ đó, giúp du khách có thêm thông tin, hiểu hơn về các di tích, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Với mong muốn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá dịch vụ, du lịch, văn hóa chào đón SEA Games 31, ngay từ đầu năm 2022, Quận đoàn Tây Hồ phát động cuộc thi “Tôi là đại sứ du lịch Tây Hồ”, nhằm bổ sung vào hệ thống dữ liệu mã QR nguồn dữ liệu bằng video hình ảnh động. Đây cũng là cách thế hệ trẻ Tây Hồ giới thiệu các điểm di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận tới du khách theo hình thức trải nghiệm “Du lịch online”...

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
Xem thêm
Phiên bản di động