Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến sông qua địa bànThủ đô

(LĐTĐ) Để góp phần phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả, theo Công an thành phố Hà Nội, ngày 9/5, Phòng Cánh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân qua lại trên các tuyến sông thuộc địa bàn Thủ đô.
Đan Phượng quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” Bắt quả tang quán bi-a vi phạm công tác phòng, chống dịch

Lãnh đạo Phòng Cánh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, thực hiện nghiêm yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trên các tuyến đường sông đi qua địa bàn Hà Nội có chiều dài hơn 200 km, các Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 và số 2 đã tổ chức nhiều tổ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại các bến đò ngang, các thuyền bè qua lại trên sông.

Điều kiện người sinh sống trên sông nước nay đây mai đó nên việc nắm bắt thông tin về dịch bệnh rất sơ sài. Bên cạnh việc tuần tra bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ trên các tuyến sông Hồng, sông Đà qua Hà Nội, đơn vị đã chủ động tặng khẩu trang và tuyên truyền cập nhật tình hình dịch bệnh hiện tại để bà con nắm rõ chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, đơn vị thành lập các tổ công tác, thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi phương tiện cố tình vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy. Song song với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, các bến thủy nội địa còn phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian này.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến sông qua địa bànThủ đô
Phòng Cánh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19 trên các tuyến sông qua Thủ đô (Ảnh: CATP cung cấp)

Ghi nhận tại các bến đò bến đò Chu Minh - Minh Châu, Chu Phan - Thọ An, Liên Trung, Viên Sơ dọc các huyện Đan Phượng, Sơn Tây, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh và hơn 10 bến đò ngang thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên, người dân qua lại 2 bên bờ sông Hồng nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc hàng ngày khá đông. Tại đầu các bến đò, Cảnh sát giao thông đường thủy luôn giám sát việc mặc áo phao, đeo khẩu trang.

Ông Phan Văn Thảo, chủ bến đò Chu Minh – Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết, những ngày này, nhân viên trên phà luôn nhắc nhở khách đeo khẩu trang, đại đa số người dân đều có ý thức chấp hành. Công tác phòng chống dịch luôn được Cảnh sát giao thông giám sát chặt.

Trên tuyến sông Hồng khu vực từ cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) lên đến huyện Ba Vì (Hà Nội) và trên toàn tuyến sông Đà, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 thường xuyên tổ chức tuần tra trên toàn tuyến với độ dài hơn 100 km tuyên truyền nhắc nhở người dân sinh sống trên sông nước tuân thủ các quy định phòng dịch.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến sông qua địa bànThủ đô
Tổ công tác nhấn mạnh vào việc tuyên truyền cho các chủ tàu, chủ các bến đò giám sát quản lý người lạ, các đối tượng phạm pháp lợi dụng di chuyển trên sông nước (Ảnh: CATP cung cấp).

Thượng uý Lê Doãn Dũng, Tổ trưởng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1, cho biết, một ca tuần tra từ trụ sở Đội tại thị xã Sơn Tây lên đến điểm cuối tuyến sông Đà giáp tỉnh Hoà Bình di chuyển hết 5h trên sông, chưa kể tuyến sông Hồng chạy qua nhiều địa bàn các huyện từ nội thành, đến ngoại thành nên để khép kín địa bàn phòng chống dịch đơn vị đã tổ chức tuần tra khép kín các khung giờ, chia thành nhiều tổ công tác giám sát địa bàn trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào việc tuyên truyền cho các chủ tàu, chủ các bến đò giám sát quản lý người lạ, các đối tượng phạm pháp lợi dụng di chuyển trên sông.

Ông Nguyễn Văn Viên, chủ tàu vận chuyển xăng dầu ở Tản Hồng, Ba Vì, khi được đoàn công tác tuyên truyền đã cam kết, lan toả những thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trên sông nước, thực hiện đeo khẩu trang và liên hệ ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện những biểu hiện vi phạm về phòng chống dịch, về an ninh trật tự…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động