Nhiều cửa hàng, quán ăn trên địa bàn quận Hà Đông vẫn ngang nhiên hoạt động

(LĐTĐ) Mặc dù đã có chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và Thành phố Hà Nội, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, sáng 27/3, nhiều cửa hàng kinh doanh, quán ăn trên địa bàn quận Hà Đông vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu tạm dừng đóng cửa kinh doanh từ cơ quan chức năng.
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong Siêu thị, quán ăn đông đúc trở lại, không còn tích trữ thực phẩm vì dịch Covid-19
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong Nhà hàng, quán ăn đừng đùa với cháy nổ!
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong Hai người bị thương trong vụ cháy quán ăn trên phố Đặng Tiến Đông

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu (trừ kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu) phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh, trước mắt đến ngày 5/4 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Phố Trưng Nhị, Hà Đông nhiều cửa hàng hoạt động bất chấp yêu cầu đóng cửa từ Chính phủ và Thành phố Hà Nội.

Trước yêu cầu đóng cửa tạm nghỉ kinh doanh từ cơ quan chức năng, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông đã đồng thuận đóng cửa và cho biết, họ đóng cửa vì muốn chung tay cùng Thành phố, cùng Chính phủ đầy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chị Thu, một hộ kinh doanh trên đường Tô Hiệu (Hà Đông) cho biết, mặc dù đóng cửa hàng kinh doanh sẽ khó khăn cho chúng tôi bởi tiền thuê mặt bằng rất lớn, nhưng vì mục đích chung của cả cộng đồng, của đất nước nên chúng tôi nghiêm túc chấp hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những hộ kinh doanh có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, thì trên một số tuyến đường quanh khu vực Ủy ban nhân dân quận Hà Đông và trung tâm quận như tại khu vực Khu đô thị Văn Quán, đường Bà Triệu, Tản Đà, Hoàng Hoa Thám, Bùi Bằng Đoàn, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong, Trưng Nhị, Ngô Thì Nhậm… nhiều cửa hàng kinh doanh gia dụng, điện máy, cửa hàng ăn uống, cà phê vẫn ngang nhiên mở bán, “phớt lờ” chỉ đạo từ Chính phủ và Thành phố.

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Các cửa hàng, quán ăn trên phố Tô Hiệu (Hà Đông)

Thậm chí, trên đường Lê Hồng Phong, khu vực quanh trụ sở Công an phường Hà Cầu, nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn ngang nhiên mở cửa như “thách thức” cơ quan chức năng và yêu cầu của lãnh đạo Thành phố.

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Đường Lê Hồng Phong, đoạn đối diện Công an phường Hà Cầu

Trên đường Ngô Thì Nhậm, nhiều quán ăn vẫn hoạt động, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng “nhắc nhở”. Tuy nhiên, sau khi lực lượng này rời đi, các hàng quán này lập tức hoạt động trở lại.

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Bất chấp sự có mặt của lực lượng Công an phường, nhiều cửa hàng trên đường Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) vẫn mở cửa

Trước sự “bất hợp tác” và thờ ơ với cộng đồng của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông, thiết nghĩ, cơ quan chức năng địa phương cần mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, chung tay cùng Thành phố và cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thậm chí, gắn trách nhiệm vào từng đơn vị, xử phạt nghiêm minh các trường hợp buông lỏng quản lý, phớt lờ lệnh cấm từ Thành phố và Chính phủ. Có như vậy, “trận chiến” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chúng ta mới thành công.

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Cà phê vẫn hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận trên địa bàn quận Hà Đông sáng 27/3:

nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
nhieu cua hang quan an tren dia ban quan ha dong van ngang nhien hoat dong
Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

(LĐTĐ) Một người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị đối tượng dụ dỗ chuyển tiền qua điện thoại với lý do “là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà là 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm”.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động