Người Quảng Bình mang hàng trăm nông sản, đặc sản quảng bá tại TP.HCM

(LĐTĐ) Hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất của tỉnh Quảng Bình quảng bá, giới thiệu hàng trăm chủng loại hàng hóa sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản cho doanh nghiệp và người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
TP.HCM: Công bố quyết định kiểm tra nhà xe Thành Bưởi sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai Vụ ngộ độc sau đêm trung thu ở TP.HCM: Vì sao chỉ tập trung xét nghiệm bánh su kem? Sở GD&ĐT TP.HCM: Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường

Từ ngày 6 - 11/10, tại khu vực đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM diễn ra "Tuần lễ triển lãm, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Bình". Sự kiện do Sở Công Thương Quảng Bình chủ trì tổ chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình trực tiếp thực hiện.

Chương trình có sự tham gia của 120 đại biểu khách mời đến từ các hiệp hội, tập đoàn bán lẻ, doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu và sàn thương mại điện tử tại TP.HCM và trên 40 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất quảng bá, giới thiệu trên 100 chủng loại hàng hóa sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản.

Người Quảng Bình mang hàng trăm nông sản, đặc sản quảng bá tại TP.HCM
Hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã mang hơn 100 sản phẩm đến giới thiệu tại TP.HCM.

Trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, ông Phan Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình cho biết, triển lãm là cơ hội cho các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Bình quảng bá và giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp, siêu thị và người tiêu dùng TP.HCM. Qua đó, giúp cho nhiều người biết đến những nông sản, đặc sản của Quảng Bình hơn và nâng cao giá trị của sản phẩm hơn.

"Đây là lần đầu tỉnh Quảng Bình tổ chức một chương trình triển lãm, giới thiệu quảng bá nông sản tại TP.HCM. Chúng tôi mong muốn sau lần này, các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ tiếp cận được với các doanh nghiệp tại TP.HCM, để đem đến những sản phẩm nông sản chất lượng cao cho những người tiêu dùng tại đây. Chúng tôi hi vọng trong tương lai, sẽ có những chương trình tương tự được tổ chức để giúp quảng bá những sản phẩm đặc trưng trong tỉnh", ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nam, thời gian quan, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tại địa phương. Đặc biệt là hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và các giấy phép cần có nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng trước khi ra thị trường.

Người Quảng Bình mang hàng trăm nông sản, đặc sản quảng bá tại TP.HCM
Bà Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Hợp tác xã Thanh Bình mang đến triển lãm sản phẩm của huyện Lệ Thủy.

Đem sản phẩm tinh bột nghệ và tinh dầu tràm đến triển lãm, bà Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Hợp tác xã Thanh Bình mong muốn được giới thiệu rộng rãi các sản phẩm của đơn vị cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng TP.HCM. Bà Bình chia sẻ, sản phẩm của công ty bà với nguồn nguyên liệu ở huyện Lệ Thủy - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Bình tự hào những sản phẩm của mình sẽ góp phần cải thiện đời sống nông dân tại đây và từng ngày nâng cao giá trị nông sản của địa phương.

"Những ngày đầu chúng tôi sản xuất sản phẩm theo mô hình hộ gia đình, nhưng sau đó, chúng tôi đã phát triển thành một hợp tác xã vững mạnh. Qua đó, những sản phẩm được sản xuất ra có chất lượng hơn, đảm bảo hơn và dễ tiếp cận với người tiêu dùng hơn. Chúng tôi mong muốn nông sản của Quảng Bình sẽ ngày càng phổ biến và được tin dùng trên cả nước", bà Bình nói.

Trong khi đó, anh Phan Minh Đức, Cơ sở sản xuất bột cháo canh Kính Hương mang đến triển lãm bột cháo canh - đặc sản nổi tiếng ở Quảng Bình. Anh Đức cho biết, TP.HCM tập trung rất đông những người con em, người lao động Quảng Bình, do đó, bột cháo canh đã sấy khô sẽ giúp cho họ có thể thưởng thức được hương vị quê hương ngay trên mảnh đất TP.HCM mà không cần phải về quê.

Người Quảng Bình mang hàng trăm nông sản, đặc sản quảng bá tại TP.HCM
Các nông sản của Quảng Bình tại triễn lãm đã được cấp chứng nhận OCOP.

"Với công thức gia truyền và chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt. Chúng tôi mong muốn không chỉ những người dân Quảng Bình mà những người tiêu dùng TP.HCM cũng có thể được trải nghiệm đặc sản ở Quảng Bình, tương tự những món ăn nổi tiếng của các vùng miền khác như Bún bò huế hay Mì quảng", anh Đức chia sẻ.

Tại triễn lãm, chị Kim Thoa (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Tham quan tại hội chợ, tôi có cơ hội được tìm hiểu và trải nghiệm nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Quảng Bình như tôm khô, mực khô hay bánh tráng, khoai deo... những sản phẩm này mang hương vị rất riêng và đậm đà. Tôi cũng đã mua cho mình một vài sản phẩm để đưa về nhà dùng thử. Trong tương lai, tôi hi vọng sẽ được mua những sản phẩm nông sản của Quảng Bình ngay trong những siêu thị ở TP.HCM", chị Thoa chia sẻ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Xem thêm
Phiên bản di động