LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm

Sáng 14/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba, sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; quán triệt Chỉ thị số 39-CT/HU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Chương Mỹ.
Chương Mỹ: Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023 Chăm lo thiết thực đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến đã quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 39-CT/HU ngày 14/8/2023 và Kế hoạch số 165-KH/HU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ về “Thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Chương Mỹ”.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 39-CT/HU và Kế hoạch số 165-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 11/9/2023 “Thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống Công đoàn huyện Chương Mỹ”.

Theo đó, các Công đoàn cơ sở sẽ tập trung tuyên truyền tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghiêm túc thực hiện Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, CNVCLĐ... nhằm tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo an toàn về sức khỏe và quyền lợi cho người lao động.

Kịp thời phản ánh những băn khoăn, vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, CNVCLĐ đến cấp có thẩm quyền để được trả lời thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thường xuyên quan tâm đến đời sống, cơ sở vật chất của cán bộ, CNVCLĐ. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền có những cơ chế, chính sách ủng hộ người lao động bị rủi ro, người yếu thế để giúp họ có cuộc sống ổn định.

Trong dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 được gửi tới các đại biểu tại Hội nghị cho thấy: 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được cấp ủy, chính quyền, chuyên môn ghi nhận, doanh nghiệp đánh giá cao. Công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào một số nội dung trong bản Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng thời đề xuất biện pháp, phương pháp triển khai Chỉ thị 39-CT/HU ngày 14/8/2023, Kế hoạch số 165-KH/HU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ về “Thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống Công đoàn huyện Chương Mỹ”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến cho biết, sau Hội nghị, các ý kiến của các đại biểu sẽ được bổ sung để hoàn thiện bản Báo cáo dự thảo Kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và gửi tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Để triển khai Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ của LĐLĐ huyện, đồng chí yêu cầu Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo thưc hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trên từng lĩnh vực và địa bàn cơ sở được phân công theo dõi, phụ trách; trên cơ sở ý kiến, đề xuất của đại biểu tại Hội nghị sẽ đôn đốc các Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch và tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ tại từng đơn vị.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền trực quan về Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đại hội sẽ diễn ra trong tháng 10/2023); khuyến khích các Công đoàn cơ sở xây dựng và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi đảm bảo thiết thực và ý nghĩa; rà soát, đề nghị hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có nhu cầu cấp bách xây mới hoặc sửa chữa.

LĐLĐ huyện sẽ tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 39-CT/HU, Kế hoạch 165-KH/HU và Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ tới 100% các Công đoàn cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, tài chính, tài sản đối với Công đoàn cơ sở. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cũng nhấn mạnh, mới đây xảy ra vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và để lại nỗi đau đớn khôn nguôi với người ở lại. Thực hiện Công văn của LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện cũng đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở rà soát, nắm bắt, tổng hợp thông tin các đoàn viên hoặc người thân là nạn nhân trong vụ cháy để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động