Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Sau thời gian dài “ngại” chuyển việc vì lo lắng các công ty cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm hiện tại, người lao động đang có xu hướng tìm cho mình những công việc phù hợp, thu nhập ổn định kèm các điều kiện về phúc lợi cao hơn. Đây cũng là thời điểm thành phố Hà Nội đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh.
Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc với 8 huyện, thành phố

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc với 8 huyện, thành phố

(LĐTĐ) Các địa phương này bị tạm dừng tuyển chọn đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc do vẫn không giảm được tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước.
Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học tuyển dụng Tổng/Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, biên tập viên, phóng viên

Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học tuyển dụng Tổng/Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, biên tập viên, phóng viên

Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học tuyển dụng 1 Tổng Thư ký Tòa soạn, 1 Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, 3 biên tập viên, 7 phóng viên đa phương tiện (làm việc tại Hà Nội).
Hà Nội: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Hà Nội: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Trong năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn…
Hàng ngàn chỉ tiêu hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Hàng ngàn chỉ tiêu hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn tổ chức ngày 9/3, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra các vị trí công việc với mức thu nhập hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động
Tận dụng nguồn lao động từ nước ngoài trở về

Tận dụng nguồn lao động từ nước ngoài trở về

(LĐTĐ) Người lao động đi nước ngoài khi hồi hương được nhìn nhận có trình độ cao hơn về kỹ năng và tính chuyên nghiệp cũng như trình độ ngoại ngữ, đồng thời có những lợi thế hơn so với lao động trong nước, nhất là về các kỹ năng mềm, kinh nghiệm làm việc quốc tế… Bởi thế, hỗ trợ giải quyết việc làm cho họ sẽ góp phần tận dụng được nguồn nhân lực có chất lượng đồng thời giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại các thị trường phái cử.
2 tháng đầu năm, 28.429 người đi xuất khẩu lao động

2 tháng đầu năm, 28.429 người đi xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 28.429 lao động, đạt 25,84% kế hoạch năm 2023 và cao hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 2/2023, Hà Nội giải quyết việc làm cho 14.000 lao động

Tháng 2/2023, Hà Nội giải quyết việc làm cho 14.000 lao động

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 2/2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 14 nghìn lao động, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Cộng đồng trách nhiệm giúp công nhân Công ty PouYuen mất việc kiếm kế sinh nhai

Cộng đồng trách nhiệm giúp công nhân Công ty PouYuen mất việc kiếm kế sinh nhai

(LĐTĐ) Kể từ tháng 3/2023, hơn 2.300 công nhân sẽ mất việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Thay vì về quê, nhiều công nhân vẫn lựa chọn ở lại TP.HCM tìm cơ hội việc làm mới. Cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể và Công ty cũng cộng đồng trách nhiệm giúp công nhân kiếm kế sinh nhai.
Tăng kết nối cung cầu lao động qua sàn giao dịch việc làm

Tăng kết nối cung cầu lao động qua sàn giao dịch việc làm

(LĐTĐ) Năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động (tăng 2.000 người so với năm 2022). Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp được Thành phố coi trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm (GDVL) trên địa bàn Thành phố.
Hơn 546.000 người lao động ở 50 tỉnh, thành bị giảm giờ làm

Hơn 546.000 người lao động ở 50 tỉnh, thành bị giảm giờ làm

(LĐTĐ) Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, đã có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm.
Thị trường lao động phía Nam: Muốn tìm việc phải có tay nghề

Thị trường lao động phía Nam: Muốn tìm việc phải có tay nghề

(LĐTĐ) Đang có sự dịch chuyển trong việc tuyển dụng lao động tại thành phố Hồ chí Minh (TP.HCM), Bình Dương nói riêng và khu vực phía Nam nói chung nhất là khi sau Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân đến các khu công nghiệp tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được công việc như ý muốn. Lý do chủ yếu là các doanh nghiệp đang cần tuyển lao động có tay nghề...
TP.HCM: Đông đảo học sinh tham gia ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

TP.HCM: Đông đảo học sinh tham gia ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

(LĐTĐ) Ngày 26/2, Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023.
Công ty PouYuen Việt Nam cam kết hỗ trợ tiền cho công nhân mất việc

Công ty PouYuen Việt Nam cam kết hỗ trợ tiền cho công nhân mất việc

(LĐTĐ) Công nhân Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị cắt giảm vào tháng 3/2023 sẽ được hỗ trợ thấp nhất 12 triệu đồng, cao nhất 379 triệu đồng, mức trung bình là hơn 116 triệu đồng.
Hỗ trợ chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ thêm nhiều cơ hội việc làm

Hỗ trợ chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ thêm nhiều cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Sáng 24/2, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 85 đoàn viên, thanh niên là chiến sĩ nghĩ
Cắt giảm lao động chỉ mang tính chất cục bộ

Cắt giảm lao động chỉ mang tính chất cục bộ

(LĐTĐ) Ngày 24/2, Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để kiểm tra, nắm bắt tình hình cắt giảm lao động, giảm giờ làm số lượng lớn tại công ty này.
Để cung - cầu lao động gặp nhau

Để cung - cầu lao động gặp nhau

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, nhà tuyển dụng, những tác động cộng hưởng của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số, biến động của tình hình thế giới phần nào đã định hình lại thị trường lao động, khiến xu hướng tìm kiếm việc làm, kỳ vọng của cả doanh nghiệp và người lao động đều có sự thay đổi.
Bình Dương: Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.000 lao động

Bình Dương: Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.000 lao động

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I/2023 tổ chức ngày 21/2, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý I/2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng từ 10.000 - 15.000 lao động.
TP.HCM: Khẩn trương hỗ trợ người lao động bị cắt giảm tại Công ty PouYuen Việt Nam

TP.HCM: Khẩn trương hỗ trợ người lao động bị cắt giảm tại Công ty PouYuen Việt Nam

(LĐTĐ) Trước diễn biến tiếp tục nhiều công nhân tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mất việc, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt tình hình sản xuất, lao động tại đây; đồng thời tăng cường nắm bắt nguyện vọng của người lao động, có giải pháp chăm lo, hỗ trợ những người gặp khó khăn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động