Kỳ lạ nghề bán lá cây “trang điểm” cho hoa quả

Không cần đến trình độ, bằng cấp, cũng không cần bỏ ra một đồng vốn nào, nhưng cái nghề đặc biệt này vẫn đảm bảo mang lại cho nhiều người một cuộc sống khá thoải mái và dư giả. Nghề độc đáo này được người dân đặt cho một cái tên khá mĩ miều: Nghề bán lá cây trang điểm cho hoa quả.

Biến lá cây thành tiền

Nghề bán lá cây trang trí cho hoa quả, hiện nay đang trở thành một nghề khá hót ở một số vùng quanh Hà Nội. Từ nhu cầu thực tế của thị trường, nghề bán lá cây “trang điểm” cho hoa quả ra đời. Và những người làm nghề này không cần vốn, mà chỉ cần đầu tư một chút thời gian.

Để tìm hiểu thứ nghề “có một không hai” này, chúng tôi tìm đến một số chợ đầu mối ở Hà Nội để có thể cảm nhận được sự độc đáo của nó. Tại chợ đầu mối Long Biên, một trong những chợ đầu mối hoa quả lớn nhất ở Hà Nội, phóng viên dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng chục người đang loay hoay với những đống lá cây cao ngất, bàn tay thoăn thoắt bó những nhánh cây lại với nhau thành từng bó, với  nhiều kích cỡ khác nhau. Cố gắng chen qua đám đông, chúng tôi tiến lại một gian hàng bán lá cây. Tại đây, lá cây được bán cũng có nhiều loại, nhiều kích cỡ khác nhau, giá cả cũng tùy theo từng kích cỡ. Với một bó lá khoảng 3 – 4 nhánh có giá từ 2000 – 3000 đồng. Cứ như vậy theo số nhánh và kích cỡ, bó to hơn một chút thì có giá từ 5000 – 6000 đồng, bó to nhất và cũng có giá lớn nhất dao động từ 10.000 – 12000 đồng.

Theo quan sát của chúng tôi, những người buôn bán hoa quả khi đến các chợ đầu mối lấy hàng, họ không bao giờ quên ghé qua các gian hàng lá cây mua về trang điểm cho sạp trái cây của mình. Ở các gian hàng lá cây không có sự trả giá hay mặc cả, người mua kẻ bán đều tỏ ra rất thoải mái. Tiến lại gần một người phụ nữ đang xếp từng nhánh lá cây lại thành bó nhỏ, chúng tôi được biết, chị là Trần Thị Vân (ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về cái nghề đặc biệt này, chị bảo: “Tôi làm nghề này cũng được gần 6 năm rồi. So với các nghề khác, nghề bán lá cây để cho các sạp hoa quả trang trí không phải mất vốn đầu tư, nhưng lúc nào cũng đắt hàng mà chẳng khi nào lo bị ế hay lỗ vốn. Vào những ngày lễ, ngày rằm mùng một hoa quả về nhiều lá cây không có mà bán ấy chứ”.

Cũng theo chị Vân, nghề này đến với chị rất tình cờ, sau những ngày tháng làm “cửu vạn” (gánh hoa quả ra xe cho những thương lái - PV) ở chợ Long Biên, chị Vân vô tình gặp một thương lái nhờ chị kiếm cho một ít lá cây để trang trí hoa quả. Mới đầu chị định từ chối vì công việc ở đây vất vả. Nhưng vì mối hàng quen nên chị đồng ý giúp. “Từ sau lần ấy tôi nảy sinh ra ý nghĩ: sao mình không kiếm lá cây để bán nhỉ? Thế là tôi quyết định đổi nghề. Mới đầu mọi người cũng không quan tâm lắm, nhưng lâu dần thành quen, các chủ hàng quan tâm nhiều hơn đến việc mua lá cây để trang trí và làm đẹp cho hoa quả. Và giờ thì nó thành một mặt hàng, không thể thiếu trong mỗi phiên chợ hoa quả ở đây”, chị Vân kể.

Không chỉ có chị Vân, mà chị Hà (ở Đông Anh, Hà Nội) cũng đến với nghề này một cách rất tình cờ. Theo chia sẻ của chị, trước chị làm nghề bán hàng rong, sau thời gian miệt mài trên các tuyến đường thành phố để bán hoa quả, giờ đây chị đã có một chỗ ngồi hẳn hoi trong chợ đầu mối Long Biên, mà gian hàng của chị không phải cung cấp hoa quả, mà là cung cấp lá cây để trang trí cho hoa quả. Chị Hà chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng không biết đến cái nghề này, nhưng do một người bạn quen biết bán hoa quả ở chợ Long Biên gợi ý cho tôi, nên tôi đã đổi nghề. Tôi nhớ lần đó chị bạn có gợi ý rằng, nhà ở ngoại thành dễ kiếm được các loại lá cây, sao không kiếm một ít lá mang ra chợ bán, làm nghề đó không cần vốn mà không phải đi lang thang bán hoa quả khắp nơi. Thế là tôi có nghề, giờ thu nhập cũng tạm ổn”.

Đưa vội cho khách hàng mấy bó lá cây rồi cầm lại một xấp tiền lẻ, chị Hà bộc bạch: “ Nghề này ở chợ toàn thu tiền lẻ thôi chú ạ, mỗi bó có giá chỉ vài nghìn đồng, bó nào lá đẹp, tươi và hiếm thì cũng bán được 15 nghìn đồng một bó to. Thu nhập cũng tùy thuộc vào từng hôm, những  nắng thì khó bán, bởi lá cây lúc đó nhanh bị héo. Còn những ngày mưa hay ngày lễ, ngày rằm thì không có hàng mà bán. Trung bình một ngày ở chợ  tôi có thể kiếm được từ 400.000 – 500.000 đồng từ việc bán lá cây. Cũng có hôm thuận lợi thì bỏ túi 500.000 – 600.000 đồng”.

Gian nan đường nghề

Việc bỏ ra một số tiền nhỏ mua lá cây để trang trí không đáng là bao, nhưng nó tạo ra sự tươi mới cho hoa quả nên nhiều chủ sạp hàng hoa quả tìm mua. Chị Nguyễn Thu Thảo chủ một sạp hoa quả ở chợ Cầu Giấy nói “Để hoa quả trông ngon mắt hơn, chúng tôi thường mua lá tươi về trang trí. Các loại lá hay dùng là lá xà cừ,  lim, vì lá này dày và có màu xanh đậm, tươi lâu. Bó to, tôi mua 10.000 đồng, bó nhỏ chỉ 2.000 đồng. Bởi vậy bỏ thêm vài chục nghìn mỗi ngày cho việc mua lá thì thấm vào đâu, miễn sao quả trông bắt mắt hơn làm tăng sự hấp dẫn cho người mua là được”.

Từ những nhu cầu thực tế này,  không cần nhiều vốn,  lại có được một mức thu nhập khá ổn định, nên một số người dân ở các tỉnh thành, các huyện ven khu vực Hà Nội đã chuyển hướng sang buôn bán và săn tìm các loại lá cây. Tuy nhiên, đằng sau việc biến lá cây thành tiền, lại chứa đựng khá nhiều sự nguy hiểm, cũng như sự cạnh tranh ngầm nhất định. Chị Vân ở chợ Long Biên chia sẻ: “Lá cây chúng tôi bán chủ yếu là xà cừ, lim, lá bàng... những loại lá này vừa giữ được lâu lại vừa dễ kiếm. Nguồn lá thì không thiếu, nhưng để hái được nó nhiều khi cũng mất rất nhiều công sức. Nếu lấy ở những cây nhỏ, lá non thì khó bán, vả lại người làng sẽ không cho bẻ những cây nhỏ. Chúng tôi phải tìm những cây to để hái lá. Vì thế, việc trèo leo với phụ nữ rất khó khăn, nhiều khi tôi phải nhờ chồng và con trai tranh thủ trèo cây hái lá giúp, tháng trước con trai tôi do trèo cây bất cẩn nên bị trượt chân ngã, cũng may là nó bị rơi xuống ao cá của nhà, chứ nếu không thì không biết như thế nào”.

Ngoài sự khó khăn của nghề, việc lựa chọn lá cũng phức tạp không kém. “Muốn lá bán được nhanh thì lá phải tươi, lá hái về phải rửa sạch và loại bỏ những lá bị sâu, lá héo. Khó nhất là những người đặt hàng sẵn, loại quả nào thì phải tìm được lá đó. Với một số loại hoa quả thông dụng thì dễ vì cứ dùng lá xà cừ là được, nhưng còn với những hoa quả khác như bưởi, nho, ổi... nếu kiếm được trong vườn nhà thì dễ, nếu không có chúng tôi không muốn mất mối hàng thì phải đi mua lại”, chị Vân cho biết thêm.

Khi bình minh vừa lên, chúng tôi chia tay các chị rồi rời khu chợ Long Biên nhưng cũng không quên mua cho mình một bó lá xà cừ để có thể hiểu, và cảm nhận được rõ hơn sự khó khăn vất vả của các chị với nghề bán lá cây này.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động