Hơn 52 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 3 ngày (29/4, 30/4 và 1/5), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 52.249 lượt khách (trong đó có 2.901 khách nước ngoài) vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tặng 20.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Bác trong ngày 2/9

Để đáp ứng mong mỏi vào Lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, trong dịp nghỉ lễ Ban Quản lý Lăng đã tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng ngày 30/4 và 1/5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác; không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Thống kê sơ bộ của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 29/4 đến đầu giờ chiều (1/5), có gần 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước đã vào viếng Bác. Lượng du khách nhiều kèm theo đó là những "áp lực" về bố trí chỗ đỗ cho các phương tiện giao thông.

Hơn 52 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày nghỉ lễ
Hơn 52 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày nghỉ lễ (ảnh: Thanh Huyền).

Để giải quyết bài toán này, trên cơ sở đề xuất của Công an quân Ba Đình, Ban chỉ đạo 197 thành phố đã có giải pháp “nóng” để giải quyết ngay khó khăn khách quan trong công tác tổ chức, bố trí phương tiện dừng đỗ, nhất là đối với xe khách từ 29 chỗ trở lên. Đó là cho triển khai ngay 9 điểm tạm thời bố trí đỗ xe khách trên địa bàn quận Ba Đình, phục vụ đón nhân dân viếng Lăng Bác.

Như vậy, cùng với khuôn viên sân Bảo tàng tại số 19 Ngọc Hà có thể tiếp nhận khoảng 60 xe khách, thì việc đưa vào vận hành 9 điểm đỗ, bắt đầu từ ngày 29/4, đã lập tức hóa giải bài toán khó tồn tại nhiều thời gian qua. Tuyệt nhiên không xảy phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Chưa hết, tại những điểm đón khách và đỗ phương tiện này, Công an thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã đề nghị Công an quận Ba Đình phối hợp với Ban quản lý Lăng cùng các đơn vị chức năng trông xe, phát nước uống, khăn lạnh… miễn phí cho du khách.

Anh Nguyễn Thế Công, đến từ Bắc Giang, cho biết, tranh thủ nghỉ lễ, anh muốn cho các con đến một số địa chỉ đỏ để các con biết được lịch sử của đất nước, niềm tự hào dân tộc. "Tôi đã tìm hiểu rất kỹ trên mạng về địa điểm đỗ xe nhưng hoàn toàn không phải áp dụng, hôm nay được cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hướng dẫn tận tình đến tận điểm dừng đỗ. Mọi người trong nhà còn được tặng quà, món quà tuy không nặng vật chất nhưng đong đầy ý nghĩa", anh Công cho biết.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

(LĐTĐ) Chiều nay (2/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức gặp mặt một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023.
Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023

Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023

(LĐTĐ) Ngày 2/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức.
Asiad 19: Điền kinh Việt Nam chưa thể làm nên bất ngờ

Asiad 19: Điền kinh Việt Nam chưa thể làm nên bất ngờ

(LĐTĐ) Tối nay 2/10, nhà vô địch Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo đã bước vào thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa. Đây chính là nội dung đã mang về cho Thảo chiếc Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước.
Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

(LĐTĐ) Ngày 2/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thế Hạng (số 17, phố Yên Bái 2, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023).
Kurash mang về thêm 1 Huy chương Đồng, cầu mây vào bán kết tại Asiad 19

Kurash mang về thêm 1 Huy chương Đồng, cầu mây vào bán kết tại Asiad 19

(LĐTĐ) Trong ngày thi đấu hôm nay (2/10), môn kurash vừa mang về thêm một chiếc Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Trong khi đó chiều nay, đội tuyển cầu mây nữ cũng đã thắng Nhật Bản 2-0 để giành vé vào bán kết.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngày càng cao, đòi hỏi công tác quản lý hoạt động này ngày càng phải thực hiện sâu sát hơn, đặc biệt trong vấn đề xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo.
Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

(LĐTĐ) Chiều 2/10, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện Công an Thành phố đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này; đồng thời Công an Thành phố đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; việc điều tra, xử lý vụ án trên theo quan điểm không có vùng cấm.

Tin khác

Hồi sinh nghệ thuật ca trù ở vùng đất ven đô

Hồi sinh nghệ thuật ca trù ở vùng đất ven đô

(LĐTĐ) Ca trù Thượng Mỗ là một trong những loại hình văn hóa đặc sắc và là niềm tự hào của người dân Đan Phượng. Trải qua thăng trầm lịch sử, nghệ thuật ca trù có thời từng bị quên lãng. Tuy vậy, với sự nỗ lực của nhiều nghệ nhân, người dân Thượng Mỗ cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghệ thuật ca trù vùng đất ven đô đang hồi sinh từng ngày...
Gìn giữ những nét đẹp của Trung thu xưa

Gìn giữ những nét đẹp của Trung thu xưa

(LĐTĐ) Những ngày này, không khí Tết Trung thu đã lan tỏa khắp các phố phường Hà Nội. Tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội cũng vậy. Những trò chơi dân gian, đồ chơi, mâm cỗ Trung thu chuẩn “chất xưa”, không khí vui tươi, rộn ràng luôn thường trực trên gương mặt những người dân thị xã. Bằng nhiều hoạt động sáng tạo, thị xã Sơn Tây đã và đang khơi gợi sức sống của văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại.
Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Thủ đô

Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 22/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Giao lưu “Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Thủ đô”. Buổi giao lưu, tọa đàm được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Thủ đô và truyền trực tuyến tại 32 điểm cầu ở các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân các địa phương tham gia.
Liên hoan bàn tay vàng làng nghề truyền thống Bánh Trung thu

Liên hoan bàn tay vàng làng nghề truyền thống Bánh Trung thu

(LĐTĐ) Tại Làng nghề truyền thống bánh Trung thu thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Nội), Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội huyện Thanh Trì phối hợp với xã Liên Ninh đã tổ chức chương trình “Liên hoan bàn tay vàng Làng nghề truyền thống bánh Trung thu” với sự tham gia của 7 hộ làm bánh truyền thống.
Phục dựng đèn Trung thu cổ bị thất truyền tại Hoàng thành Thăng Long

Phục dựng đèn Trung thu cổ bị thất truyền tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Nhân dịp Trung Thu 2023, chương trình "Vui Tết Trung thu" với chủ đề "Đèn thu lung linh" sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long nhằm góp phần tạo ra một sân chơi đặc sắc mang lại cho các em nhỏ và du khách có thêm những trải nghiệm, hiểu thêm về lịch sử văn hóa nói chung và Tết Trung thu nói riêng.
Nhân dân Thủ đô chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại

Nhân dân Thủ đô chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại

(LĐTĐ) Chuyến thăm lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ tại Việt Nam trong hai ngày 10-11/9, đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai cho cả hai quốc gia. Đóng góp vào thành công ấy, không thể không nhắc đến sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả, khoa học của các lực lượng chức năng, ban, ngành, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.
Hiện thực hóa khát vọng phát triển Hà Nội là thành phố đáng sống

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Hà Nội là thành phố đáng sống

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội đã có những bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Không gian đô thị ngày càng được mở rộng theo quy hoạch, có nhiều khu đô thị mới khang trang, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Song Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, cần sớm có giải pháp khắc phục, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển Hà Nội là thành phố đáng sống của cả nước, khu vực và thế giới.
Ứng xử văn minh nơi chợ truyền thống

Ứng xử văn minh nơi chợ truyền thống

(LĐTĐ) Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch - văn minh, nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện văn hóa ứng xử trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong đó có chợ truyền thống.
“Phố hàng” thời nào cũng đẹp

“Phố hàng” thời nào cũng đẹp

(LĐTĐ) Gần 100 năm trôi qua, nhiều người tiếc nuối nhìn “phố hàng” - phố nghề của Hà Nội dần mai một. Thế nhưng, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, những “phố hàng” ấy đang chuyển động cùng thời đại, giữ lại những gì phù hợp nhất với chính mình. Quá khứ dù có tươi đẹp đến đâu nhưng nếu không thể đồng hành cùng tương lai, thì hãy để nó bước vào hoài niệm. Bởi thế, “phố hàng” hôm nay dù không còn “hàng” như tên phố, nhưng vẫn để lại dấu ấn không dễ phai mờ trong lòng người dân Thủ đô và du khách tứ phương.
Thu Hà Nội đến để yêu

Thu Hà Nội đến để yêu

(LĐTĐ) Hà Nội đã bắt đầu vào Thu, sáng gió heo may thổi xào xạc trên từng con phố, làm rung những cành cây; chiều nắng vàng như giọt mật hòa vào những làn sương mong manh thoảng mùi hoa sữa giăng khắp mọi ngõ ngách của đô thành… Ai đi xa cũng nhớ về Hà Nội; ai chưa đến cũng mong một lần được đắm mình với mùa Thu Hà Nội. Và đây cũng chính là lợi thế mà ngành Du lịch Thủ đô đã và đang xây dựng nên thương hiệu riêng để hút khách.
Xem thêm
Phiên bản di động