Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31

(LĐTĐ) Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvenirs 2022) với các gian hàng được trang trí đẹp mắt, ấn tượng, là sản phẩm quà tặng được làm từ các nghệ nhân Hà Nội; và chính họ đang có mặt tại nơi đây để tự tay làm ra các sản phẩm thủ công, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt, để hưởng ứng kỳ Đại hội Thể Thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công.
Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 hưởng ứng SEA Games 31 Thưởng nóng 700 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Hơn 10.000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu đang được trưng bày trong khu triển lãm rộng 1.500m2 tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022.

Những mặt hàng quà tặng thủ công mỹ nghệ chủ yếu được làm từ chất liệu gốm sứ, sơn mài, khảm trai, lụa, thêu ren, mây tre đan, xương sừng mỹ nghệ...

Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Cổng chào Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 nằm đối diện Sân vận động Mỹ Đình.

Nằm cạnh cổng chào của Hội chợ, dễ dàng bắt gặp các sản phẩm của Vạn Phúc từ lụa truyền thống tới các thiết kế khăn, ví, túi xách, cà vạt, hạt vòng đeo cổ… đa dạng và phong phú về chủng loại.

Lụa truyền thống của Vạn Phúc có rất nhiều triển vọng. Hàng năm, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc đã tham gia các hội chợ do thành phố Hà Nội tổ chức, cũng như các hội chợ ở trong nước, kể cả những hội chợ kinh tế, thương mại quốc tế.

Trao đổi với phóng viên, Chủ Tịch Hiệp Hội làng Nghề Lụa Vạn Phúc Phạm Khắc Hà cho biết: “Năm nay có một lợi thế cho các nghệ nhân tham gia Hội chợ là Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 - một sự kiện rất lớn của Đông Nam Á.

Đây là cơ hội để cho làng nghề dệt lụa Vạn Phúc nói riêng và các làng nghề khác nói cung có dịp giới thiệu những sản phẩm của mình, không chỉ đối với các du khách trong nước mà còn đối với các du khách quốc tế; khi đến tham quan các làng nghề của Thủ đô”.

Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ông Phạm Khắc Hà - Chủ Tịch Hiệp Hội làng Nghề Lụa Vạn Phúc.

Bên cạnh không gian lụa Vạn phúc, sự xuất hiện của nón lá - một biểu tượng đặc trưng văn hóa Việt Nam cũng làm nổi bật nét đặc sắc của Hanoi Great Souvenirs 2022.

Đặc biệt, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng nghệ nhân Tạ Thu Hương (sinh ra tại làng nghề Nón Chuông) tự tay làm ra những chiếc nón lá.

Với kinh nghiệm làm ra những chiếc nón khổng lồ cho Hội nghị APEC, thung lũng hoa… nghệ nhân Tạ Thu Hương thông tin rằng, chị sẽ đem tới hơn 1.000 sản phẩm với các loại mẫu mã đa dạng phục vụ du khách tham quan trong kỳ SEA Games 31.

Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Nghệ nhân Tạ Thu Hương đang tự tay làm ra những chiếc nón lá phục vụ du khách đến hội chợ dịp SEA Games 31.

“Năm nay Ban Tổ chức làm không gian mở đẹp, lịch sự và phong phú, bắt mắt về những làng nghề truyền thống, những thiết kế, bức ảnh minh họa chứng minh cho sự sống của các làng nghề; và tôn vinh cho các nghệ nhân làng nghề.

Đó là một niềm tự hào cho các nghệ nhân được đến không gian mở của Đảng và nhà nước tạo dựng lên; và để cho du khách đến tham quan trải nghiệm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam”, nghệ nhân Tạ Thu Hương cho hay.

Lần đầu tiên tham gia trưng bày gian hàng tại thủ đô Hà Nội, chị Lê Thị Tý (sống ở Đà Nẵng) đem đến một không gian với các mặt hàng lưu niệm mang sự kết hợp của miền Bắc và miền Trung.

Trò chuyện với chị Tý, chúng tôi được biết, đa phần mặt hàng nón lá được làm tại Bình Dương mang thiết kế theo mẫu mã tranh Đông Hồ. Những chiếc thiệp xếp giấy, chai lọ, đồ trang trí đến từ Hội An, Đà Nẵng…

Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Chị Lê Thị Tý đem đến không gian hàng lưu niệm cho Hanoi Great Souvenirs 2022.

“Đúng dịp hội chợ SEA Games nên tôi rất mong sẽ thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân và khách du lịch đến tham quan, mua hàng. Từ đó góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè các nước trên thế giới”, chị Tý nói.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022:

Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 cũng bày bán các sản phẩm như gấu bông sao la, bát, đĩa, đồ da... có in hình chủ đề SEA Games 31.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Không gian trưng bày của làng Lụa Vạn Phúc.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Làng nghề tranh thêu Quất Động cũng có mặt tại Hội chợ.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Làng Chuông đem đến hơn 1.000 sản phẩm đặc sắc tại Hội chợ.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Bên cạnh đó còn có các sản phẩm thủ công là những vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình người Việt.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Sự góp mặt các sản phẩm của làng chuồn chuồn tre Thạch Xá.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Đa dạng mẫu mã từ đồ nội thất gỗ, đá đến đồ dùng trong thờ phụng.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Triển lãm còn trưng bày các trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Mặt hàng giấy gấp mang dấu ấn đặc trưng của miền Trung.
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31
Một số không gian khác tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022.
Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Xem thêm
Phiên bản di động