Đón sóng mua sắm dịp 8/3, các tiệm vàng nô nức tung khuyến mãi

(LĐTĐ) Nhằm đón sóng mua sắm nữ trang làm quà tặng 8/3, nhiều doanh nghiệp, cửa tiệm kinh doanh trang sức vàng bạc tung hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn và chiết khấu khủng.
Gợi ý những món quà tặng phái đẹp nhân ngày 8/3 SCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3

Dạo một vòng quanh các cửa hàng vàng bạc Hà Nội những ngày cận 8/3, không khó để bắt gặp rất nhiều khách hàng từ nam giới đến nữ giới nô nức ghé xem và chọn mua sản phẩm trang sức, đá quý. Sau cơn sốt vàng của ngày Vía Thần tài, dịp 8/3 năm nay vẫn được xem là cơ hội tốt để các cửa tiệm tung ra các mẫu sản phẩm trang sức mới, bắt mắt về kiểu dáng và giá thành. Khách hàng nhờ thế có thêm rất nhiều lựa chọn quà tặng ở mọi phân khúc giá tiền.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm không ngừng và đang ở đáy 9 tháng trong bối cảnh đồng USD hướng tới một tuần tăng giá và lợi tức trái phiếu Mỹ ở gần mức cao nhất trong một năm. Đến 6/3, giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 350.000 nhìn đồng chiều bán ra so với ngày 5.3. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,52 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều bán ra là 55,5 triệu đồng/lượng.

Theo lời anh Trần Hữu Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) - một khách mua vàng tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy) thì so với giá vàng đạt đỉnh hồi tháng 2 và cơn sốt vàng ngày Vía Thần tài, mức giá trang sức 8/3 khá dễ thở và tương đối bình ổn. Từ 700 ngàn trở nên, khách hàng đã dễ dàng sở hữu một món trang sức đẹp mắt, làm quà tặng 8/3 vô cùng tuyệt vời. Tranh thủ dịp lễ và giá vàng hạ nhiệt, anh Hải tìm mua lắc tay, khuyên tai để tặng vợ và con gái.

Cũng theo nhiều khách hàng nữ cho biết, họ chọn mua đồ trang sức dịp 8/3 để có cơ hội hưởng thêm chiết khấu 30-50% giá bán vì những ngày này, các cửa tiệm thường tung ra rất nhiều khuyến mãi ấn tượng.

Từ lâu, 8/3 không chỉ còn là dịp để các đấng mày râu trổ tài lựa quà cho phụ nữ mà các cô gái năng động tự chủ đã tự lên kế hoạch tặng quà cho bản thân mình bằng những món đồ trang sức đẹp mắt và đắt đỏ, như một cách “chiều chuộng và yêu thương bản thân, cầu may mắn, phước lành”.

Đón sóng mua sắm dịp 8/3, các tiệm vàng nô nức tung khuyến mãi
Nhân viên tư vấn cho khách hàng nam mua quà tặng 8/3

Ngay từ những ngày đầu tháng 3, rất nhiều tiệm vàng uy tín và có tiếng ở Hà Nội đồng loạt tung ra khuyến mãi khủng với mức chiết khấu từ 30-50% giá bán các sản phẩm nữ trang cao cấp. Các thương hiệu vàng bạc được người tiêu dùng ưa chuộng như DoJi, Pnj, hay Bảo Tín Minh Châu, Bảo tín Mạnh Hải, Vàng Bạc Phú Tài, Vàng Bạc Anh Minh,… đều triển khai những chương trình quảng bá sản phẩm, khuyến mãi và tri ân khách hàng tại cửa hàng và trên kênh mua sắm online.

Dễ dàng bắt gặp trên website và fanpage chính thức của các thuơng hiệu này rất nhiều những quảng cáo khuyến mãi giảm sâu tới 70% cho những mặt hàng trang sức và quà tặng phái đẹp ngày 8/3.

Ngoài chiết khấu khủng trong giá bán, nhiều tiệm vàng còn tung ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng và sản phẩm hấp dẫn, như: Miễn phí tân trang, đánh bóng, làm mới sản phẩm trang sức trọn đời, miễn phí khắc laser ký tự, hình lưu niệm, dấu ấn trên tất cả sản phẩm trang sức. Khách hàng còn được tuỳ ý chỉnh sửa kích thước theo size miễn phí mà không mất thêm phụ phí.

Có thể thấy, với mức giá hợp lý, đa dạng về chủng loại sản phẩm, các sản phẩm nữ trang vàng bạc, đá quý vẫn được xem là lựa chọn quà tặng lý tưởng cho các cô gái dịp 8/3, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng vì ý nghĩa thiết thực và vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nhằm cảnh báo lỗ hổng bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin.
Từ 1/7:  Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

Từ 1/7: Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp/rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực tài chính tại khuôn khổ phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến sự bất cập về thuế thu nhập cá nhân.
Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

(LĐTĐ) Cấp phép kinh doanh đặt cược công khai để ngăn chặn cá cược chui, đồng thời quản lý, giám sát chặt hoạt động cá cược, hạn chế tiêu cực phát sinh từ cá cược chui. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dự án nào được cấp phép kinh doanh công khai hoạt động cá cược.
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

(LĐTĐ) Trả lời tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3, về tình trạng một số công ty thẩm định giá bị xử lý sai phạm, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá lại sợ rủi ro, từ chối thẩm định giá đất gây khó khăn cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sai thì phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.
Xem thêm
Phiên bản di động