Đi chợ thời “Covid-19”

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, đặc biệt là tại các chợ, siêu thị khiến người dân lo lắng khi đi mua thực phẩm. Trước tình hình đó, tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố đã có những cách làm sáng tạo, tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương để khiến người mua an tâm mỗi lần đi chợ.
Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người được bảo trợ xã hội [Infographic] 9 bước xử lý khi phát hiện F0 tại cơ quan, đơn vị Trưa 17/8: Hà Nội ghi nhận thêm 41 ca mắc Covid-19 mới

Hỗ trợ người dân mua hàng thông thái

“Mùa dịch chợ đóng cửa hết rồi, không biết mua hàng ở đâu. Có người đi chợ hộ, mọi người yên tâm rồi”; “Chị em phụ nữ phường Liễu Giai từ nay không phải lo lắng đi chợ xa và sợ dịch bệnh nữa rồi. Cảm ơn Hội Phụ nữ phường luôn nhiệt tình, quan tâm đến đời sống của nhân dân”... Đây là những dòng chia sẻ đang được lan tỏa trên các kênh kết nối trực tuyến của phụ nữ và người dân phường Liễu Giai (quận Ba Đình) hưởng ứng mô hình “Hỗ trợ nhân dân mua hàng thông thái” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Liễu Giai triển khai.

Chị Nghiêm Thúy Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai cho biết, ngay từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, mô hình thực phẩm sạch đã được triển khai trong nhóm cán bộ, hội viên phụ nữ trong phường và duy trì đến nay.

Đi chợ thời “Covid-19”
Mô hình "Hỗ trợ nhân dân mua hàng thông thái" được nhiều chị em phụ nữ hưởng ứng

“Đặc biệt, những ngày vừa qua, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các chợ trên địa bàn phường Liễu Giai (chợ Linh Lang, chợ Cống Vị) đang bị phong tỏa và xuất hiện nhiều ca F0 ngoài cộng đồng khiến người dân trong địa bàn phường rất lo lắng, không biết mua sắm ở đâu. Với phương châm, làm việc phải phù hợp với từng hoàn cảnh, khó khăn đến đâu đưa ra giải pháp đến đó, Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình “Hỗ trợ nhân dân mua hàng thông thái””, chị Nghiêm Thúy Trang chia sẻ.

Theo đó, chị Trang đã lên kế hoạch triển khai mô hình chỉ trong một buổi tối. Tối 8/8, chị đã kết nối, liên hệ, ký hợp đồng với những đơn vị cung cấp thực phẩm sạch được Phòng Kinh tế quận Ba Đình giới thiệu và được đưa vào các cửa hàng chuỗi thực phẩm trên địa bàn quận. Hàng hóa, thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, có giấy chứng nhận, kiểm định rõ ràng.

Đồng thời, chị đàm phán để nhà cung cấp trợ giá cho người tiêu dùng trong tình hình dịch. Giá cả hàng hóa được niêm yết, thông báo công khai, rộng rãi tại các điểm chốt, trên các nhóm, Tổ Covid-19 cộng đồng, các kênh thông tin của tổ dân phố, các đoàn thể...

“Việc mua hàng rất đơn giản. Người dân ở nhà gọi điện liên hệ Hội LHPN phường đặt hàng. Sau đó sẽ có “đội cơ động” gồm các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên phường liên hệ giao, nhận hàng”, Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai chia sẻ.

Để đảm bảo nghiêm quy định phòng, chống dịch thì từ khâu tiếp nhận thông tin mua hàng, giao nhận hàng cũng được Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường phân công trung chuyển, giao hàng đúng công đoạn, chia từng múi giờ, điểm trả hàng tại các điểm chốt “vùng xanh an toàn”, đảm bảo không tiếp xúc gần. Khi thành viên “đội cơ động” liên hệ thì người dân ra nhận hàng cũng phải thực hiện đúng quy định 5K.

Bên cạnh đó, những người già, ốm, khuyết tật, ngoài được trợ giá còn được các thành viên đội hỗ trợ mang thực phẩm vào đặt tận cửa nhà rồi mới liên hệ để họ ra nhận hàng, ký đơn.

Chị Nghiêm Thùy Trang cho biết thêm, ngay khi mô hình triển khai đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Người dân nhiệt tình đón nhận và tham gia mô hình đi chợ mới mẻ này vì qua đó, việc đi chợ mùa dịch không còn là nỗi lo lắng của mọi nhà, người dân an tâm hơn khi có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu trong những ngày giãn cách.

Giảm bớt nỗi lo đi chợ mùa dịch

Không chỉ trên địa bàn phường Liễu Giai, rất nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã và đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia mua hàng. Ví dụ, tại chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) cũng đã có những cách làm rất mới mẻ. Trong suốt thời gian Thành phố giãn cách xã hội, phường Hàng Bạc đã có những quy định về phát phiếu đi chợ cho người dân sinh sống tại đây.

Cụ thể, phường Hàng Bạc phát phiếu đi chợ cho tất cả hộ gia đình đến ngày 23/8 hoặc khi có thông báo mới. Tổ dân cư số 1, 2 đi chợ ngày chẵn; tổ 3, 4, 5 đi ngày lẻ, thời gian mua hàng được ghi rõ trong các phiếu đi chợ. Phường cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh thiết lập mã QR để thanh toán và công khai số điện thoại, tên cửa hàng, mặt hàng kinh doanh tại khu vực tấm chắn, khu vực trước cổng chợ để người dân đặt hàng trước qua điện thoại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Và để đảm bảo hơn nữa trong việc phòng, chống dịch Covid-19, ngày 15/8, những người dân ở phường cũng đã có ý tưởng treo biển “quảng cáo” với tên cửa hàng, số điện thoại và mặt hàng có thể đặt hàng trước. Theo đó, hàng trăm tấm biển quảng cáo tự chế ghi tên cửa hàng, số điện thoại, mặt hàng được treo trước cổng khu chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội để người dân “alo là có hàng”, nhằm hạn chế tiếp xúc ngày giãn cách.

Đi chợ thời “Covid-19”
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại các chợ dân sinh, người bán hàng cũng đã có những cách làm sáng tạo để tự bảo vệ mình

Hay chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) và chợ dân sinh nằm trên phố Nguyễn Thiện Thuật (phường Đồng Xuân, quậnHoàn Kiếm) cũng đã chủ động kẻ vạch giãn cách, quây nilon giữa các quầy hàng để giữ khoảng cách an toàn cho người mua lẫn người bán. Người dân vào chợ mua hàng được kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang thường xuyên; dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ ở khu vực các kiốt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trao đổi về việc đảm bảo an toàn cho người dân tham gia mua các thực phẩm thiết yếu tại chợ, ông Đỗ Xuân Trường, Giám đốc Hợp tác xã Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, hiện tại chợ Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh) đang là mô hình chợ “xanh”, an toàn với Covid-19. Theo đó, chợ chưa có trường hợp F0, F1 tham gia mua, bán hàng tại chợ.

Hàng ngày, Ban Quản lý chợ đều cập nhật thường xuyên thông tin, Chỉ thị từ Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, liên tục phát loa tuyên tuyền. Bên cạnh việc quản lý người mua hàng theo phiếu thì chợ cũng liên tục cập nhật sự biến động số lượng người vào chợ hằng ngày để theo dõi, duy trì “vùng xanh” an toàn. Công tác vệ sinh môi trường, rửa chợ và phun khử trùng tiêu độc cũng được thực hiện thường xuyên.

“Việc thực hiện mô hình chợ “xanh”, an toàn với Covid-19 giúp người dân an tâm hơn trong việc mua, bán thực phẩm. Đồng thời, các cấp chính quyền cũng thuận tiện trong việc kiểm tra, quản lý, truy vết khi cần thiết”, ông Đỗ Xuân Trường chia sẻ.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động