Để các cuộc thi hoa hậu xứng tầm với tên gọi

(LĐTĐ) Những ngày qua, cuộc thi Miss World Vietnam 2023 gây ra sự tranh cãi và phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồngmạng. Đặc biệt, tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục bị chỉ trích trước phát ngôn kém duyên, không tôn trọng những nhân vật lịch sử.
Hoa hậu Phan Kim Oanh quảng bá vẻ đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Cụ thể, trong một lần vấn đáp nhanh, khi được MC yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định, tân Hoa hậu đáp: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung”. Ngay lập tức, câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Nhiều người cho rằng, người đẹp đã thiếu tôn trọng khi đặt tên của mình ở trước những tên tuổi nổi tiếng như Vua Quang Trung và Nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hơn nữa, cô còn trả lời sai kiến thức bởi Nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Quảng Bình, ông chỉ lớn lên và mất ở Quy Nhơn, Bình Định.

Để các cuộc thi hoa hậu xứng tầm với tên gọi
Top 3 Miss World Vietnam 2023.

Trước đó, người đẹp cũng bị vạ miệng khi có những lời nói kém tinh tế: “Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu”.

Không thể phủ nhận, khán giả hoàn toàn có quyền đòi hỏi một hoa hậu có tri thức, nhan sắc và tầm ảnh hưởng tới công chúng. Bởi hoa hậu không chỉ là một biểu tượng sắc đẹp mà còn là người đại diện cho quốc gia trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vì vậy, cô ấy phải có kiến thức và khả năng giao tiếp để có thể truyền đạt thông điệp, đại diện cho các vấn đề và thể hiện ảnh hưởng tích cực đến công chúng.

Với những rắc rối và ồn ào không mong muốn, nhiều người đã lên tiếng đòi tước vương miện của Ý Nhi. Bởi họ cho rằng với vị trí và tầm ảnh hưởng của mình, Hoa hậu Ý Nhi cần phải có hành vi và lời nói mẫu mực. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn cho biết: “Thực sự cũng nên có một hoa hậu trong lịch sử cần tước vương miện để làm gương. Nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho Ban Tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi. Chứ mới đăng quang hoa hậu mà group anti gần 400 nghìn người rồi thì khó sống trong showbiz lắm”.

Tuy nhiên, những có ý kiếncho rằng lời vạ miệng của Hoa hậu Ý Nhi chỉ đơn giản là một lỗi nhỏ và không đáng quan tâm. Họ cho rằng các người đẹp cũng là con người và có thể mắc lỗi, nhất là trong những tình huống căng thẳng và áp lực. Họ cũng cho rằng cô đã có hành động xin lỗi và nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Khi được nhiều người hỏi về vấn đề này, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam công khai chia sẻ: “Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hoá và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hoá làm cô trở nên kệch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về. Có ý kiến đề nghị tước danh hiệu hoa hậu của cô. Cá nhân tôi thấy không cần thiết trong trường hợp cụ thể này. Vì cô đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để cô sửa chữa lỗi bằng các hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng”.

Có lẽ, chúng ta cần cho tân Hoa hậu Ý Nhi thời gian để hoàn thiện bản thân bởi khả năng của một hoa hậu không chỉ được đánh giá qua thời gian dự thi, mà còn qua cách họ sử dụng tên tuổi và tầm ảnh hưởng sau khi giành được vương miện. Một hoa hậu có thể sử dụng sự nổi tiếng của mình để tham gia vào các hoạt động từ thiện, quảng bá những giá trị tích cực cho cộng đồng, đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra những thay đổi tích cực sau này.

Phải chăng nguyên nhân gốc rễ những ồn ào của Miss World Vietnam còn nằm ở chính cách tổ chức và quản lý cuộc thi. Thực tế là các cuộc thi hoa hậu vẫn có sức hút đối với rất nhiều cô gái, không chỉ vì danh hiệu mà còn vì cơ hội mở ra, như khám phá bản thân, phát triển sự tự tin và thể hiện cá nhân. Nhưng để đảm bảo một cuộc thi diễn ra suôn sẻ và đúng trọng tâm, sự chuyên nghiệp và uy tín của Ban Tổ chức là điều không thể bỏ qua. Bởi Ban Tổ chức có trách nhiệm giám sát và quản lý hoạt động, bao gồm cả hành vi và lời nói của các hoa hậu. Với vai trò là một tổ chức chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và đào tạo những người phụ nữ đại diện cho quốc gia, Ban Tổ chức nên đảm bảo rằng các thí sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và hành vi phù hợp để đại diện cho đất nước một cách tốt nhất.

Trước hết, cần có sự chọn lọc cẩn thận về các thí sinh, để đảm bảo đủ tiêu chuẩn về đạo đức, tri thức và ứng phó nhanh nhạy trước những tình huống trong xã hội. Tiếp theo, hợp đồng và cam kết từ phía các thí sinh cũng cần được quan tâm, đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ các quy tắc đạo đức và không tạo ra những "xì căng đan" tiêu cực gây chú ý với công chúng.

Trên bình diện rộng hơn, từ chỗ cả nước chỉ có cuộc thi hoa hậu do báo Tiền phong tổ chức, thì đến nay có quá nhiều cuộc thi hoa hậu mà nhiều đặt cho cái tên “loạn hoa hậu”. Đã đến lúc ngành Văn hóa phải đúc kết lại, mục tiêu của các giải hoa hậu là gì? Cả nước có bao nhiêu cuộc thi hoa hậu là đủ. Cứ kiểu trăm hoa đua nở, các cuộc thi không những ngày một nhạt, chất lượng tổ chức cuộc thi chưa cao và hơn hết “tổ chức” quá nhiều cuộc thi hoa hậu để làm gì?

Phương Bùi

Nên xem

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.

Tin khác

Lộ diện Top 40 Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

Lộ diện Top 40 Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

(LĐTĐ) Tối 6/7, tại Trung tâm Sân Quần, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đêm Bán kết Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 đã diễn ra thành công với sự cố gắng của 60 cô gái xinh đẹp đến từ mọi miền Tổ quốc.
Đỗ Quang Tuyển đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Siêu quốc gia năm 2024

Đỗ Quang Tuyển đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Siêu quốc gia năm 2024

(LĐTĐ) Leading Media, đơn vị tổ chức cuộc thi Nam vương Việt Nam, vừa công bố Đỗ Quang Tuyển sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2024.
Bất ngờ với Trường ca “Cúc” của NSND Hoàng Cúc

Bất ngờ với Trường ca “Cúc” của NSND Hoàng Cúc

(LĐTĐ) “CÚC dựng lên một thế giới mang tên. Và trong thế giới CÚC, tôi nhìn thấy những vẻ đẹp mới của đời sống và thi ca”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận xét như vậy về Trường ca “Cúc” của NSND Hoàng Cúc vừa ra mắt bạn đọc.
Nghiêm Thị Huệ lên ngôi Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2024

Nghiêm Thị Huệ lên ngôi Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2024

(LĐTĐ) Vương miện Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2024 mùa đầu tiên đã chính thức thuộc về nữ doanh nhân Nghiêm Thị Huệ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

(LĐTĐ) Chiều 19/5, bạn bè, đồng nghiệp của diễn viên, người mẫu Đức Tiến chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của anh. Theo lời bạn bè chia sẻ, nguyên nhân nam nghệ sĩ ra đi đột ngột là do bệnh nhồi máu cơ tim.
Chung kết cuộc thi hoa hậu Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hòa Bình

Chung kết cuộc thi hoa hậu Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hòa Bình

(LĐTĐ) Ngày 8/5 tại Hà Nội, Công ty Sen Vàng tổ chức họp báo công bố lịch trình cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

(LĐTĐ) Ngày 9/4, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 công bố thể lệ, mở cổng nhận hồ sơ dự thi, chính thức tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Xem thêm
Phiên bản di động