Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Tổng số lượng đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là đại biểu đương nhiên và 60 đồng chí được bầu tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 5 đồng chí là đại biểu dự khuyết.
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Những nội dung quan trọng được xem xét tại Đại hội XIII của Đảng Phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”
Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

I. Đại biểu đương nhiên:

1. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

2. Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội.

3. Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

II. Đại biểu được bầu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố:

1. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

2. Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI.

3. Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII.

4. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

5. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.

6. Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

7. Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

8. Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

9. Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

10. Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

11. Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

12. Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

14. Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

15. Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

16. Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Giám đốc Công an thành phố.

17. Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

18. Hà Minh Hải, Thành ủy viên khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

19. Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

20. Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

21. Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

22. Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên khóa XVII, Chánh Văn phòng Thành ủy.

23. Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên khóa XVII, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

24. Lê Kim Anh, Thành ủy viên khóa XVII, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

25. Vũ Văn Viện, Thành ủy viên khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

26. Chu Phú Mỹ, Thành ủy viên khóa XVI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

27. Vũ Đăng Định, Thành ủy viên khóa XVII, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

28. Lê Minh Đức, Thành ủy viên khóa XVII, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

29. Mai Sơn, Thành ủy viên khóa XVII, Cục trưởng Cục Thuế thành phố.

30. Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên khóa XVII, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

31. Bạch Liên Hương, Thành ủy viên khóa XVII, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

32. Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên khóa XVII, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

33. Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên khóa XVII, Phó Giám đốc Sở Y tế.

34. Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

35. Vũ Thu Hà, Thành ủy viên khóa XVII, Giám đốc Sở Nội vụ.

36. Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên khóa XVII, Giám đốc Sở Tư pháp.

37. Nguyễn Hữu Chính, Thành ủy viên khóa XVII, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố.

38. Nguyễn Văn Nam, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng.

39. Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy Ba Đình.

40. Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy.

41. Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

42. Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Thị ủy Sơn Tây.

43. Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.

44. Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

45. Lê Anh Quân, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

46. Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ.

47. Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Mê Linh.

48. Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai.

49. Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Thường Tín.

50. Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên khóa XVII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

51. Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên.

52. Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

53. Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì.

54. Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

55. Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

56. Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

57. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

58. Phạm Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

59. Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức.

60. Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

III. Đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

1. Nguyễn Lê Nam, Trưởng ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông.

2. Thân Đức Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10.

3. Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai.

4. Cấn Văn Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

5. Nguyễn Thị Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

LĐTĐ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động