Cú hích “thắp sáng” du lịch Hà Nội

(LĐTĐ) Ngọn đuốc SEA Games 31 đã cháy rực trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đánh dấu khai mạc chính thức Đại hội thể thao Đông Nam Á trong sự cuồng nhiệt và mến khách của nước chủ nhà Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch kết nối và phát triển thị trường; qua đó, thu hút du khách đến Hà Nội, thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhân dịp này.
Du lịch Hà Nội sẵn sàng chào đón, phục vụ SEA Games 31 Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022: Cơ hội vàng để thu hút khách quốc tế dịp SEA Games 31

Doanh nghiệp lữ hành tung tour hút khách

Sau 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, cũng như 19 năm kể từ kỳ SEA Games 22 (năm 2003), người dân Việt Nam mới được tận hưởng bầu không khí lễ hội mà Đại hội thể thao của khu vực mang lại. Để đón đầu sự kiện này, ngày 15/3, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch với nhiều chính sách khuyến khích du khách trong nước và quốc tế. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là dịp rất đông vận động viên, quan chức thể thao, khán giả quốc tế đến Việt Nam, nhất là Hà Nội - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và nhiều nội dung thi đấu.

Cú hích “thắp sáng” du lịch Hà Nội
Lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ, hoành tráng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội, Việt Nam, vào tối 12/5.

Nhằm kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá, thu hút du khách dịp SEA Games 31, Sở Du lịch Hà Nội đã tập trung vào 5 khu vực chính với các điểm đến du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Khu vực trung tâm Hà Nội với các điểm đến di sản như Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò; khu vực quận Long Biên với làng gốm Bát Tràng; khu vực Ba Vì - Sơn Tây với Vườn quốc gia Ba Vì, làng cổ Đường Lâm; khu vực Thạch Thất - Quốc Oai với khu du lịch Tuần Châu, chùa Thầy và khu vực Mỹ Đức với danh thắng chùa Hương... Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã đồng loạt thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn. Sở Du lịch Hà Nội cũng đã giới thiệu 14 khách sạn 4-5 sao phục vụ các đoàn đại biểu, đại diện các đoàn thể thao các nước, vận động viên, phóng viên quốc tế tham dự SEA Games 31 cùng với hàng ngàn phòng khách sạn phục vụ khách du lịch tới Hà Nội.

Chia sẻ với Lao động Thủ đô, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái cho biết, nắm bắt thời cơ này, phía công ty đã ngay lập tức bổ sung 100% nguồn nhân lực hoạt động hết công suất, chuẩn bị nhiều sản phẩm mới phục vụ khách tham quan, trong đó tập trung khai thác tại nội đô Hà Nội và các vùng ngoại thành. Các tour tuyến này có thể tổ chức linh hoạt theo nhu cầu thành viên của các đoàn thể thao. Tại các điểm đến Hà Nội cũng đang xây dựng hoặc làm mới sản phẩm du lịch của mình, thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm. Điển hình như: Hoàng thành Thăng Long với tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long"; di tích Nhà tù Hỏa Lò với tour "Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa",…

“Thông qua chương trình, các vận động viên, cổ động viên, báo chí được trải nghiệm dịch vụ du lịch Việt. Đây cũng là cơ hội quảng bá tốt mà không cần mất nhiều chi phí xúc tiến ra nước ngoài", ông Lê Hồng Thái nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho hay: “Với kỳ vọng năm 2022 đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

Với những trợ lực từ các chính sách của Chính phủ, sự phát triển của du lịch nội địa, sau gần 2 tháng mở cửa đón khách quốc tế, SEA Games 31 là thời cơ để ngành Du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng phục hồi sau đại dịch. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành Du lịch, sự sẵn sàng của các doanh nghiệp lữ hành; nhiều sản phẩm du lịch phong phú được ra mắt trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan để mỗi vị khách quốc tế khi đến Việt Nam dự SEA Games đều cảm nhận được Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Kích cầu du lịch dịp SEA Games 31

Mỗi lần tổ chức thành công sự kiện quốc tế lớn như SEA Games sẽ có tác động tích cực đến phát triển du lịch. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai tổ chức các sự kiện chính khi SEA Games diễn ra tại Việt Nam. Năm 2003, SEA Games 22 diễn ra tại nước ta, trong 2 năm sau đó số lượng khách quốc tế đến Hà Nội đều tăng trưởng rất mạnh. Do vậy, SEA Games 31 được kỳ vọng là một cơ hội “vàng” cho du lịch Hà Nội phục hồi sau thời gian dài Việt Nam cũng như các nước trong khu vực ASEAN và thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Thành phố Hà Nội là nơi tập trung nhiều làng nghề truyền thống, đồng thời cũng là một trong ba vùng tập trung nhiều hội lễ của miền Bắc Việt Nam. Nền ẩm thực Hà Nội với nhiều nét riêng biệt cũng là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch tới thành phố. Năm 2019, Hà Nội là đơn vị hành chính Việt Nam xếp thứ 2 về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thú 8 về GDP bình quân đầu người và đứng thứ 41 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" vào ngày 16/7/1999. Khu Hoàng thành Thăng Long cũng được tổ chức UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”.

Nắm bắt cơ hội này, trong những ngày qua, Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện để quảng bá với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp, danh lam thắng cảnh của Thủ đô và ghi dấu ấn bằng sự thanh lịch, văn minh của con người Hà Nội. Mới đây, Thành phố đã tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022. Đây là cơ hội vàng để giới thiệu điểm đến cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn của Hà Nội tới bạn bè các nước tham dự SEA Games 31. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa nhằm cổ động cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu về du lịch Thủ đô đến bạn bè quốc tế. Gần đây, Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ Xe buýt du lịch 2 tầng "Hanoi City tour", từ đó du khách có thể khám phá các điểm đến du lịch hấp dẫn, các cảnh đẹp của Thủ đô.

Để góp phần quảng bá khu di sản văn hóa thế giới gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội, trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ miễn phí tham quan cho các vận động viên và đại biểu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, như: Check-in với linh vật Sao La, tham quan trưng bày chủ đề “Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”, đặc biệt là trải nghiệm tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, qua đó có thêm nhiều thông tin lý thú về tòa thành quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.../.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động