Cư dân khu đô thị Thanh Hà "chia lửa" với tòa HH02B bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 9/5, một ngày sau khi có quyết định phong tỏa tòa nhà HH02B – B2.1, khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), rất nhiều món quà vật chất lẫn tinh thần từ cư dân, cộng đồng, chính quyền địa phương được gửi đến cư dân tòa nhà HH02B, nơi đang phải thực hiện cách ly y tế.
Sáng 9/5, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng Sáng 9/5: Ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là 6 ca Bí thư Huyện ủy Thanh Oai kêu gọi người dân thực hiện nghiêm "5K"

Trước đó, sáng 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã thông báo ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là bệnh nhân V.T.H.N, hiện cư trú tại tầng 15, tòa nhà HH02B – B2.1 khu đô thị Thanh Hà, người trở về từ vùng dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Cư dân khu đô thị Thanh Hà
Nhà hảo tâm, cộng đồng cư dân khu đô thị Thanh Hà "chia lửa" với tòa HH02B - B2.1

Ngay sau khi có thông tin từ CDC Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Cự Khê đã ra Thông báo khẩn về việc đề nghị cư dân không di chuyển khỏi nơi cư trú để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng dân cư và phục vụ công tác điều tra dịch tễ. Đồng thời, cơ quan chức năng và lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa toàn bộ tòa nhà HH02B – B2.1, truy vết các F1, F2 đưa đi cách ly và yêu cầu cách ly tại nhà tùy theo đừng mức độ tiếp xúc.

Sau khi có quyết định cách ly y tế đối với tòa nhà HH02B – B2.1, cuộc sống của cư dân bị xáo trộn. Tuy nhiên, tâm lý của cư dân dần ổn định, tin tưởng vào hướng đi, cách làm của lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, Ban Quản lý chung cư trong việc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đặc biệt, ngay trong sáng 9/5, hàng trăm cư dân tại đây đã nhận được rất nhiều tình cảm bằng vật chất cũng như tinh thần, sự động viên kịp thời từ các nhà hảo tâm và hàng nghìn cư dân sinh sống trong khu đô thị Thanh Hà.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng, thực phẩm… được các nhà hảo tâm, cộng đồng cư dân khu đô thị Thanh Hà chung tay đóng góp được vận chuyển, tập kết tại khu vực trước sân tòa chung cư HH02B – B2.1 để giúp cư dân ổn định cuộc sống. Việc tiếp tế, hỗ trợ được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19...

Chị Nguyệt – cư dân đang sinh sống tại tòa nhà HH02B – B2.1 khu đô thị Thanh Hà, cho biết, ngay sau khi tòa nhà có lệnh phong tỏa để cách ly y tế vì có một trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV2, người dân rất hoang mang. Tuy nhiên, ngay lập tức chúng tôi nhận được sự động viên kịp thời của cơ quan chức năng, của cộng đồng cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà. Qua đó, giúp chúng tôi ổn định tâm lý, chung tay cùng chính quyền và cộng đồng thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly, chống dịch.

Cư dân khu đô thị Thanh Hà
Cư dân tòa HH02B đảm bảo giãn cách khi tiếp nhận sự hỗ trợ thực phẩm từ cộng đồng

“Sáng nay, nhiều cư dân tại tòa nhà HH02B đã nhận được tiếp tế của các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư tại khu đô thị Thanh Hà. Trong lúc cả Thủ đô Hà Nôi đang căng mình chống dịch, hành động tương thân, tương ái của cộng đồng, của cư dân và các nhà hảo tâm gửi đến cư dân sống trong khu vực cách ly y tế như chúng tôi thật sự có ý nghĩa. Hành động đó thật ấm áp và đầy nghĩa tình”, chị Nguyệt chia sẻ.

Cũng giống như chị Nguyệt, anh Nguyễn Anh Dũng, cư dân tại tòa nhà HH02B – B2.1 khu đô thị Thanh Hà cho biết, giữa lúc khó khăn này, nhận được sự động viên, “tiếp lửa” của người dân dù là vật chất hay tinh thần cư dân đều cảm thấy ấm áp. “Việc chia sẻ của cư dân, dù ít hay nhiều đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia cùng nhau vượt khó, tiếp lửa giúp cư dân, cộng đồng trong việc cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, anh Dũng bộc bạch.

Có thể thấy, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước đang diễn biến khó lường, trong đó có sự lây lan nhanh ở một số ổ dịch như Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hay ổ dịch tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… đang tạo áp lực đối với ngành y tế và các cơ quan chức năng và người dân.

Do đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, người dân cần thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K trong phòng chống dịch, khai báo y tế đầy đủ, chính xác; người dân cần thực hiện nghiêm túc việc cách ly, hạn chế đi lại nếu như không có việc thật sự cần thiết…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động