Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”

Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”

(LĐTĐ) Dù mới công tác tại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội từ năm 2017, nhưng với một trái tim yêu nghề, đầy nhiệt huyết, anh Phan Ngọc Vũ - Trưởng chuyền hàn, Phân xưởng Khung, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc để tối ưu hóa thời gian và nâng cao năng suất lao động. Qua đó, góp một phần công sức đưa sản phẩm, thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất.
Phát huy sáng tạo của công nhân

Phát huy sáng tạo của công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động Thủ đô trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Những tấm gương lao động giỏi

Những tấm gương lao động giỏi

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô trong đoàn viên và người lao động, nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ,… Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng lao động, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động.
Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”

Phan Ngọc Vũ: Người công nhân với những sáng kiến từ “đôi tay vàng”

(LĐTĐ) Dù mới công tác tại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội từ năm 2017, nhưng với một trái tim yêu nghề, đầy nhiệt huyết, anh Phan Ngọc Vũ - Trưởng chuyền hàn, Phân xưởng Khung, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc để tối ưu hóa thời gian và nâng cao năng suất lao động. Qua đó, góp một phần công sức đưa sản phẩm, thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất.
Phát huy sáng tạo của công nhân

Phát huy sáng tạo của công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động Thủ đô trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Những tấm gương lao động giỏi

Những tấm gương lao động giỏi

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô trong đoàn viên và người lao động, nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ,… Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng lao động, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động.
Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động

Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động

(LĐTĐ) Trong “Tháng Công nhân” (tháng 5), các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức biểu dương công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”. Từ sự động viên, khen thưởng kịp thời của tổ chức Công đoàn đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công việc và sức sáng tạo của người lao động.
Biểu dương 73 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2023

Biểu dương 73 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (9/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phát động Tháng Công nhân; Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI; biểu dương Công nhân giỏi năm 2023.
Thành công của người thợ là hoàn thành tốt nhất công việc của mình

Thành công của người thợ là hoàn thành tốt nhất công việc của mình

(LĐTĐ) Thành công của những người công nhân trực tiếp không phải là điều gì đó lớn lao, xa vời mà là luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Đây là quan niệm của anh Phạm Việt Tùng - công nhân Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á (huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Infographic: Những con số ấn tượng trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2023

Infographic: Những con số ấn tượng trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2023

(LĐTĐ) Năm 2023, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Nhân lên khát vọng được cống hiến

Nhân lên khát vọng được cống hiến

Ngày 6/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 - những người thợ ưu tú nhất đại diện cho hàng chục ngàn công nhân giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hội tụ tại Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023, cùng bước lên bục vinh quang đón nhận sự tôn vinh của tổ chức Công đoàn.
100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 vinh dự đón nhận sự tôn vinh của tổ chức Công đoàn

100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 vinh dự đón nhận sự tôn vinh của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô là hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 15 năm nay, nhằm kịp thời tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); động viên, khích lệ CNVCLĐ Thủ đô ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô

Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 6/5, 100 công nhân lao động ưu tú đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tôn vinh, tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2023. Đây là niềm tự hào, cũng là động lực để những người thợ tiếp tục cần cù, chịu khó trong lao động; tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần và trí tuệ của đoàn viên, người lao động

Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần và trí tuệ của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” đã thể hiện nhận thức sâu sắc của Công đoàn thành phố Hà Nội về phẩm chất, giá trị cao đẹp của công nhân là lao động sáng tạo, làm sáng rõ hơn hình ảnh của lực lượng tiên tiến trong xã hội và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đồng hành trong quá trình phát triển doanh nghiệp, phát triển của Thủ đô.
Công nhân giỏi Thủ đô báo công dâng Bác

Công nhân giỏi Thủ đô báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Tại Lễ báo công, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cùng các đại biểu cán bộ Công đoàn, 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm thành kính sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn.
TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023

TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (6/5), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 - những người thợ ưu tú nhất đại diện cho hàng chục ngàn Công nhân giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hội tụ tại Hội nghị tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023, cùng bước lên bục vinh quang đón nhận sự tôn vinh của tổ chức Công đoàn.
Trực tuyến hình ảnh: Tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023

Trực tuyến hình ảnh: Tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (6/5), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. Đây là hoạt động được LĐLĐ Thành phố tổ chức thường niên nhằm tôn vinh và thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những công nhân lao động (CNLĐ) đã nỗ lực, vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023 báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023 báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Sáng nay (6/5), đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn, “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2023 do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dẫn đầu đã vào lăng viếng Bác và làm Lễ báo công dâng Bác.
Phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô" ngày càng thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô" ngày càng thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khởi xướng, phát động từ năm 2008, 15 năm qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” liên tục được duy trì bền bỉ, ngày càng khẳng định hiệu quả, có sức cuốn hút và lan tỏa trong đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động