Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Khám tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân
Ấm lòng công nhân về quê đón Tết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ XVI mở rộng Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội trợ cấp đặc biệt cho gia đình công nhân lao động |
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trước khi tổ chức chương trình, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã triển khai rà soát, nắm bắt tình hình sức khỏe của CNLĐ và chủ động liên hệ với Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để tổ chức khám bệnh. Đối tượng khám là CNLĐ trực tiếp; ưu tiên lao động nữ có thời gian làm việc liên tục từ 3 năm trở lên, lao động nữ có gia đình, có bệnh nền, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn.
Công nhân viết phiếu đăng ký khám sức khoẻ. |
Trong chương trình, 100 CNLĐ (gồm 97 công nhân nữ và 3 công nhân nam) đã được các bác sĩ, nhân viên y tế hướng dẫn, thăm khám, lấy máu xét nghiệm, siêu âm, nội soi, xét nghiệm tế bào cổ tử cung, chụp Xquang… Với các gói khám tầm soát đối với nữ có gia đình trị giá 988.600 đồng, nữ chưa có gia đình trị giá 397.100 đồng và gói khám đối với nam giới trị giá 440.100 đồng.
Kết quả khám có nhiều người mắc bệnh phụ khoa, u bướu đơn thuần… đều được tư vấn chữa bệnh và kê đơn thuốc điều trị, hẹn ngày tái khám. Một số trường hợp được tư vấn làm thêm các xét nghiệm để xác định bệnh, trong đó có 1 lao động nữ phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp và đã hẹn ngày vào viện điều trị.
Việc tổ chức khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí giúp người lao động giảm tình trạng mắc bệnh, được trang bị thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho bản thân và gia đình. Đồng thời, thông qua hoạt động khám sức khỏe, Công đoàn ngành mong muốn truyền tải thông điệp đến với các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về quản lý sức khỏe lao động và khám sức khỏe định kỳ; đặc biệt quan tâm phối hợp với Công đoàn cơ sở tích cực chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; giúp người lao động có tinh thần tốt, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và ngày càng gắn bó hơn với doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà
Tin khác
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 28/04/2024 06:10
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa
Công đoàn 28/04/2024 06:04
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Hoạt động 28/04/2024 00:03
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 27/04/2024 21:28
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 20:35
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16
Hoạt động 27/04/2024 19:30
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động
Hoạt động 27/04/2024 19:29
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Hoạt động 27/04/2024 18:28
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Hoạt động 27/04/2024 17:43
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân
Vì lợi ích đoàn viên 27/04/2024 10:55