Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 7 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 23/5, nhân dịp Tháng Công nhân, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 7 Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên Công đoàn.
Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Công đoàn Bệnh viện E tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phạm Đức Hùng - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Công ty và đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các Công ty.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 7 Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 7 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn Công ty cổ phần cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ; Công đoàn Công ty TNHH xây dựng, cơ khí và thương mại Bình Minh; Công đoàn Công ty TNHH Eunsung Vina; Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 3.3; Công đoàn Công ty TNHH đa ngành Minh Tiến; Công đoàn Công ty TNHH Quang Đại; Công đoàn Công ty cổ phần công nghiệp Thái Bình Dương.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: Với quan điểm không để khoảng trống, khoảng trắng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, thời gian qua, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập các Công đoàn cơ sở.

Qua đó nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động, đồng hành vì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện chủ đề hoạt động năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 7 Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, tặng hoa chúc mừng 7 Công đoàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục duy trì, phát huy, đổi mới hoạt động Công đoàn đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; tiếp tục hướng sâu hơn nữa về cơ sở đặc biệt là các Công đoàn cơ sở mới thành lập, cần tuyên truyền, tập huấn để cán bộ Công đoàn nâng cao nghiệp vụ; tập trung thực hiện chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với 7 Công đoàn cơ sở vừa được thành lập, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố mong muốn các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cần thể hiện vai trò nêu gương, tâm huyết với tổ chức Công đoàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chủ sử dụng lao động để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Các Công đoàn cần thực hiện đúng theo phương châm của tổ chức Công đoàn là đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động. Công đoàn cần tuyên truyền, vận động giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đem lại hiệu quả trong công việc.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 7 Công đoàn cơ sở
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành lâm thời các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động 7 Công ty.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở được thành lập, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty cổ phần cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ Vũ Minh Thành chia sẻ: Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tập trung làm tốt một số nội dung công tác đã được giao.

Trong đó, tổ chức cho đoàn viên được nghe giới thiệu về Luật Lao động có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với người lao động, nội dung Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định của Công ty để mọi người hiểu và tự giác thực hiện. Ban Chấp hành Công đoàn sẽ giám sát việc thực hiện các nội dung đó nhằm xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Đồng thời tham gia cùng Ban Giám đốc Công ty chăm lo đến điều kiện làm việc của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn; phối hợp cùng ban Lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua Lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện tốt việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động…

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động