Chính sách đặc thù cho thể thao: Phải có đãi ngộ tốt cho người tài năng

Rất nhiều địa phương đang thực hiện các kế hoạch về tăng cường đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao đồng thời Hội đồng Nhân dân ở từng địa phương có những quyết sách quan trọng về chế độ, chính sách đặc thù dành cho người làm thể thao của mình. Khi chế độ được đảm bảo tốt hơn, con người thể thao mới có sự yên tâm về tâm lý qua đó chuyên tâm vào tập luyện không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cơm áo gạo tiền.
Quận Đống Đa: Khai mạc các hoạt động văn hóa và thể thao thiếu nhi hè 2022 Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12
Chính sách đặc thù cho thể thao: Phải có đãi ngộ tốt cho người tài năng
Nguyễn Thị Oanh là biểu tượng của thể thao Bắc Giang và Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Bắc Giang đãi ngộ nhân tài

Thể thao Bắc Giang đang sở hữu gương mặt ưu tú nhất Việt Nam của môn điền kinh là Nguyễn Thị Oanh. Trong ngày 12.7.2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thông qua Nghị Quyết số 19/2022/NQ-HĐND về Quy định chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang (bắt đầu thực hiện từ ngày 1.8.2022). Ở đó, các chế độ dành cho dinh dưỡng, tiền công của huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Bắc Giang đã được nâng cao hơn so với trước.

Đơn cử, trong thời gian huấn luyện viên, vận động viên của đơn vị này tập luyện thì hướng mức dinh dưỡng 240.000 đồng/người/ngày còn khi thi đấu, mức dinh dưỡng là 320.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, mỗi vận động viên của thể thao Bắc Giang được tập trung vào đội tuyển thể thao quốc gia còn được địa phương hỗ trợ mức năm triệu đồng/người/tháng và đơn vị Bắc Giang quy định các trang thiết bị về trang phục, giầy, tất... hàng năm cấp cho huấn luyện viên, vận động viên và cả trang phụ khi tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc.

Về cơ bản, với một địa phương chưa có nguồn kinh phí mạnh dành cho thể thao như Bắc Giang thì việc các chế độ được tăng thêm theo Nghị Quyết 19/2022/NQ-HĐND như vậy là một tín hiệu mừng ban đầu cho các huấn luyện viên, vận động viên nơi đây. Nếu không tăng chế độ phù hợp và có những phương thức ưu đãi đối với sự nghiệp của vận động viên tiêu biểu sau thi đấu thì rất khó để Bắc Giang giữ được những ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh ở lại với mình. Bước đi ban đầu như vậy là một tín hiệu khả quan.

Trước đây, một trong những ngôi sao của thể thao Bắc Giang được nhiều người biết tới là vận động viên cầu lông Vũ Thị Trang đã rời địa phương để gia nhập thể thao TP.Hồ Chí Minh. Do đó, xây dựng một gương mặt để là biểu tượng thể thao của địa phương là không dễ và khi đã có rồi mà giữ được con người ấy toàn tâm với mình thì trên hết phải có một chế độ thật sự phù hợp. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đang là biểu tượng thể thao của địa phương này.

Kế hoạch của Hà Nội

Ngày 26.8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có một quyết sách quan trọng khi thông qua Kế hoạch 230/KH-UBND về việc xây dựng cơ chế thu hút nhân tài Thể dục Thể thao Thủ đô giai đoạn 2022-2025 định hướng tới năm 2030.

Kế hoạch ghi cụ thể trong yêu cầu khi thực hiện đó là “Cơ chế, chính sách thống nhất, khả thi từ khâu tuyển chọn chiêu mộ, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đối với cá nhân có năng khiếu đặc biệt gắn với đào tạo, bồi dưỡng và phát triển bền vững; Các cơ chế chính sách triển khai hiệu quả, thu hút kịp thời và có chất lượng, tuyển chọn đúng người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, có đủ phẩm chất, đạo đức trí tuệ, năng lực, sức khỏe nhằm nâng cao thành tích thi đấu của vận động viên Hà Nội tại các đấu trường quốc gia, quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế của Thủ đô; Chế độ, chính sách phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và có tính kết thừa”.

Chia sẻ sau khi Kế hoạch 230/KH-UBND vừa được thông qua, đại diện Trung tâm Huấn luyện đào tạo và thi đấu Thể dục - Thể thao Hà Nội bày tỏ đây là một kế hoạch thật sự cần thiết cho thể thao Thủ đô nói riêng bởi nó sẽ giúp những nhà quản lý của các Sở, ban ngành của Hà Nội (không riêng Sở Văn hóa, Thể thao) cùng chung tay phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất. Bản chất vẫn là phải có đầu tư để ra con người có chuyên môn tốt rồi từ đó đào tạo họ trở thành những tài năng tốt nhất, mang vinh quang về cho địa phương. Nếu làm tốt, huấn luyện viên, vận động viên quyết tâm vì màu cờ sắc áo của địa phương mà không ngoảnh mặt tìm đi những địa phương khác.

Mục tiêu mà Kế hoạch 230/KH-UBND của Hà Nội hướng tới là “đến năm 2025 hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút tài năng năng khiếu thể thao đặc thù trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt. Từ năm 2026-2030 cập nhật điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới”.

Với việc có một quyết sách như vậy, thể thao thủ đô Hà Nội kỳ vọng sẽ tìm ra được những gương mặt vận động viên tài năng nhất để là những đầu tàu trong thi đấu SEA Games, ASIAD và Olympic trong tương lai. Chưa kể, ở chính sách đãi ngộ tài năng thể thao sau khi kết thúc tập luyện, ngành thể thao của Hà Nội sẽ hướng tới có chế độ đào tạo bồi dưỡng các nhân tố ấy thành huấn luyện viên, trọng tài quốc gia, quốc tế, hỗ trợ học đại học, ngoại ngữ, tin học, học nghề để chuyển ngành theo nhu cầu. Đồng thời, có chế độ chính sách hỗ trợ một lần tính theo năm công tác, cống hiến trong ngành thể thao (ngoài chế độ bảo hiểm thất nghiệp).

Theo Hoài Việt/Laodong.vn

https://laodong.vn/the-thao/chinh-sach-dac-thu-cho-the-thao-phai-co-dai-ngo-tot-cho-nguoi-tai-nang-1090177.ldo

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động