“Cha tôi người ở lại” tập 37: Nguyên đau lòng khi An từ chối, ông Chính ghen tuông vì người yêu cũ của Tuệ Minh

Tập 37 của “Cha tôi người ở lại” tiếp tục khiến khán giả nghẹn lòng trước những tình huống đầy cảm xúc và những mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Mỗi câu thoại, mỗi ánh nhìn đều chứa đựng nội tâm sâu sắc và những giằng xé không dễ gì giãi bày.
“Cha tôi, người ở lại” tập 35: Nguyên nổi giận với An, bố Chính lâm vào tình huống trớ trêu “Cha tôi, người ở lại” tập 36: Căng thẳng bùng nổ - Nguyên nổi giận với mẹ, An vỡ mộng tình thân
“Cha tôi người ở lại” tập 37: Nguyên đau lòng khi An từ chối, ông Chính ghen tuông vì người yêu cũ của Tuệ Minh
Cảnh trong phim “Cha tôi người ở lại” tập 37.

An tìm cách né tránh, Nguyên đau đớn vì bị từ chối tình cảm

Sau biến cố cảm xúc từ đêm trước, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) trở nên dè dặt và lúng túng khi đối mặt với Nguyên (Trần Nghĩa). Hiểu được Nguyên dành cho mình tình cảm sâu đậm, An không dám đối diện trực tiếp mà lựa lời khuyên anh nên dọn về sống với mẹ ruột - người cũng đang cần được chăm sóc. Dù An một mực phủ nhận ý định “đuổi khéo”, nhưng Nguyên nhanh chóng nhận ra cô đang muốn giữ khoảng cách.

Trước sự thay đổi đột ngột của An, Nguyên không giấu nổi nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi và bày tỏ sự đồng cảm: “Em đang nghĩ gì, hoang mang điều gì anh đều cảm nhận được hết. Chuyện tối qua có thể khiến em không thoải mái, nhưng cách em né tránh anh như thế khiến anh vô cùng khó xử”.

Cảm xúc dồn nén, sự chân thành và tổn thương hiện rõ trong ánh mắt của Nguyên, khiến người xem không khỏi xót xa. Liệu An có đủ dũng cảm để đối diện với trái tim mình và trái tim Nguyên?

Quyên quyết định chuyển nhà, ông Bình lặng thầm chấp nhận

Ở một diễn biến khác, Quyên (Kiều Anh) đã đưa ra quyết định quan trọng: Chuyển ra sống tại nơi ở mới, dù vẫn để con trai là Việt (Thái Vũ) ở lại với ông Bình (Thái Sơn) - người đã thay cô chăm sóc con trong suốt nhiều năm qua. Dù có phần buồn lòng, ông Bình vẫn chấp nhận, thậm chí còn đề nghị Việt sang ở với mẹ vài hôm để hàn gắn tình cảm mẹ con.

Khoảnh khắc Quyên và ông Bình lặng lẽ chia sẻ với nhau về tình cảm dành cho hai đứa trẻ Việt và Tôm - như một sự thừa nhận: Chúng đã quá may mắn khi có được những người cha mẹ nuôi đầy yêu thương. Đây cũng là một trong những điểm nhấn nhân văn đầy xúc động trong tập phim.

Ông Chính ghen tuông, Tuệ Minh khó xử vì người cũ

Không khí phim trở nên căng thẳng khi ông Chính (Bùi Như Lai) chứng kiến Tuệ Minh (Lương Thu Trang) vui vẻ trò chuyện cùng người yêu cũ và con trai anh. Cơn ghen bộc phát khiến ông bỏ đi trong im lặng, để lại Tuệ Minh đầy bối rối.

Tuệ Minh đuổi theo, cố gắng giải thích: Người yêu cũ của cô vừa mất vợ và đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần. Cô chỉ đơn thuần đến thăm để an ủi, không có điều gì khác. Tuy nhiên, ánh mắt và thái độ đầy nghi ngờ của ông Chính khiến mối quan hệ giữa hai người lâm vào khủng hoảng.

Tập 37 khép lại với hàng loạt câu hỏi còn bỏ ngỏ: Nguyên có thực sự rời xa An và dọn về sống với mẹ? An sẽ lựa chọn tiếp tục trốn tránh hay đối mặt với tình cảm thật sự của mình? Ông Chính có đủ tin tưởng để không đánh mất Tuệ Minh?

Khán giả sẽ có câu trả lời trong những tập tiếp theo của “Cha tôi người ở lại”, phát sóng lúc 20h hôm nay 12/5 trên kênh VTV3.

QN (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Bộ phim “Bước chân vào đời” do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều gương mặt được yêu mến như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Hoàng Anh Vũ, Quỳnh Kool… về hành trình lập nghiệp, vươn lên của các bạn trẻ, sẽ lên sóng trên kênh VTV3, lúc 20h các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng).
Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh Việt lại bước vào "mùa vàng" phòng vé. Năm Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ khi hàng loạt phim nội địa đồng loạt ra rạp, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có về doanh thu, suất chiếu và mức độ quan tâm của khán giả.
"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

Trưa ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tác phẩm điện ảnh "Thỏ ơi!" chính thức chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 2,5 ngày ra mắt rạp chiếu, lập mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

Ra mắt tại Hà Nội tối 9/2, phim điện ảnh “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt nhiều thế hệ, trong đó món phở trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Bộ phim được giới thiệu tới khán giả đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Từ ngày 3 đến 22/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, trên phạm vi toàn quốc, mang đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh ý nghĩa, hấp dẫn. Trung tâm Chiếu phim quốc gia sẽ phát vé mời miễn phí tới các khán giả xem các bộ phim trên trong ngày 31/1.
Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 17 đến 23/1, khai mạc tại tỉnh Bắc Ninh, chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng cao, sức lan tỏa rộng rãi.
Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Sau loạt phim “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) tiếp tục ra mắt một tác phẩm khắc họa những người lính thời bình mang tên “Không giới hạn”.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

Trong tập 22 của “Lằn ranh”, sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Viên chính thức liên hệ Viện Kiểm sát xin đầu thú. Quyết định bất ngờ này được xem là nút mở quan trọng trong hành trình bóc tách đường dây đánh bạc quy mô lớn đang đe dọa đến sự minh bạch của bộ máy chính quyền tỉnh Việt Đông.
“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

Trong tập 18 của “Lằn ranh”, những mâu thuẫn xã hội, tranh chấp pháp lý và âm mưu quyền lực tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi cư dân Trinh Tam quyết không lùi bước, Viên lại bị đẩy đến bước đường cùng bởi chính người từng “bảo kê” mình - Thiệu. Trong khi đó, vị Phó Chủ tịch HĐQT này khéo léo tiếp cận Chủ tịch tỉnh để tìm cơ hội tiến thân.
Xem thêm
Phiên bản di động