Báo chí Thủ đô luôn đồng hành cùng chính quyền cơ sở

11:55 | 20/06/2015
Có thể nói hiện nay báo chí đã trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trên địa bàn Thủ đô, báo chí đã giúp UBND các quận, huyện nâng cao hiệu quả tuyên truyền và công tác dân vận.
Kiên định mục tiêu vì người lao động
Siết chặt và cụ thể hóa hoạt động báo chí
“Báo chí đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước”
Doanh nghiệp và báo chí: Đồng hành cùng phát triển
Hội thảo hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp
Báo chí cần khắc phục hạn chế để “bút sắc, lòng trong”
Báo chí đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển Thủ đô
Báo chí Thủ đô phải phát triển hiện đại, nhân văn
Hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Thủ đô: Nâng cao vai trò, chất lượng đội ngũ làm báo

Để làm rõ hơn mối quan hệ sâu sắc giữa báo chí với chính quyền địa phương, phóng viên đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trong những năm gần đây, báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác đưa tin, tuyên truyền tại các quận, huyện. Vậy ông có thể nhận xét về sự phát triển của báo chí Thủ đô?

Trong những năm qua, báo chí đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân. Báo chí đã có những đóng góp tích cực, góp phần quan trọng trong công tác thông tin khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận.

Cá nhân tôi cảm nhận báo chí Thủ đô đã không ngừng đổi mới về nội dung tuyên truyền và hình thức tổ chức hoạt động. Đội ngũ các phóng viên (PV), nhà báo có trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn. Thông tin báo chí kịp thời được chọn lọc, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển.

Song song với thông tin phát thanh, truyền hình, các báo giấy như Hà Nội mới, báo Kinh tế & Đô thị đã mang đến cho bạn đọc Thủ đô những thông tin mới, thiết thực, bổ ích, toàn diện. Trong những năm qua, đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Thanh Xuân có chung nhận định báo chí Thủ đô đã thực sự đã trở thành “ người bạn” đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển quận.

Ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa báo chí với UBND quận Thanh Xuân?

Trong thời gian qua, báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện về những hoạt động, những chính sách phát triển của quận; đưa tin về những tấm gương “ Người tốt – Việc tốt”, trên địa bàn, những hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân; việc khó, nhạy cảm như công tác thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, quản lý hạ tầng đô thị, cấp GPXD, quản lý TTXD; công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm … đã góp phần quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các công việc trên.

Bên cạnh đó báo chí cùng thường xuyên kịp thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp tích cực góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra hàng ngày. Những ý kiến đóng góp mà báo chí phản ánh đã được lãnh đạo quận Thanh Xuân xem xét một cách nghiêm túc, chỉ đạo và xử lý kịp thời; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của quận.

Báo chí Thủ đô luôn đồng hành cùng chính quyền cơ sở
Ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Theo quy chế, UBND quận, huyện là đơn vị tổ chức họp báo về các vấn đề trên địa bàn quận. Vậy ông có thể cho biết, thời gian qua UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện việc tổ chức họp báo như thế nào?

Quận Thanh Xuân nghiêm túc thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của, quy định đối với cấp quận, huyện tổ chức họp, thông tin báo chí định kỳ 2 lần/năm; lần 1 vào ngày 12/8/2014 họp cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí 6 tháng đầu năm 2014; lần 2 vào ngày 6/2/2015 họp cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí năm 2014.

Qua các lần họp báo định kỳ đảm bảo quận đã thông tin kịp thời, rộng rãi, đầy đủ về những kết quả quận đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, định hướng, kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo. Mặt khác, quận đã dành thời gian để các phóng viên, nhà báo đặt câu hỏi, phản ánh về những nội dung chưa rõ, những vấn đề còn nổi cộm, còn khiếu nại, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn quận. Lãnh đạo quận và các phòng, ban chuyên môn đã trả lời thấu đáo cụ thể các nội dung phóng viên quan tâm. Sau mỗi kỳ họp cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo kết quả gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố.

Việc cung cấp thông tin kịp thời về các vụ việc nóng là cần thiết? Vậy quan điểm của quận Thanh Xuân trong việc này như thế nào?

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; đặc biệt Thanh Xuân là quận đang phát triển về hạ tầng đô thị nhanh, việc xuất hiện các vụ việc nóng xảy ra là điều tất yếu. UBND quận đã xác định rõ trong kế hoạch thực hiện của quận các điểm nóng, các vụ việc nóng; có dự báo các nội dung có thể phát sinh; trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã xác định việc cung cấp thông tin kịp thời về các vụ việc nóng là công việc thường xuyên, là cần thiết; UBND quận luôn chủ động phân công lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo quận để chỉ đạo giải quyết; chủ động thông tin và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân hiểu và thực hiện.

Điển hình trong tháng 3/2014 nhiều phóng viên quan tâm về việc quản lý, khai thác, sử dụng khu đất hồ điều hòa Nhân Chính; UBND quận đã tổ chức họp, mời nhà báo để thông tin về các văn bản chỉ đạo của Thành phố và quan điểm chỉ đạo thực hiện của quận, đồng thời giải đáp các nội dung dư luận và báo chí đang quan tâm. Qua đó các cơ quan thông tấn báo chí đã nắm bắt rõ thông tin, cùng với quận tuyên truyền cho Nhân dân và các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành và thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND quận có những mong muốn gì trong việc phối hợp với cơ quan báo chí ?

Thời gian tới, UBND quận mong muốn sẽ được tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí nói chung và báo Kinh tế & Đô thị nói riêng trong công tác đưa tin, tuyên truyền về chính sách phát triển của quận, những hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân. Bên cạnh đó, UBND quận cũng mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, phản ánh của báo chí về các vấn đề nảy sinh trên địa bàn quận để quận có thể kịp thời nắm bắt và xử lý. Bản thân tôi nói riêng và UBND quận Thanh Xuân nói chung luôn mong muốn báo chí sẽ là “người bạn” đồng hành cùng quận trong những chặng đường xây dựng và phát triển tiếp theo.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), thay mặt UBND quận Thanh Xuân kính chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, công chức, viên chức các cơ quan thông tấn, báo chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin cảm ơn ông!

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này