AFF Cup 2020: Bài học World Cup và con đường bảo vệ “ngôi vương”

(LĐTĐ) 6 trận thua nhưng vẫn “ngẩng cao đầu” của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 không chỉ là sự cọ xát "có vàng cũng không mua được" mà còn là bài học để chúng ta tiến tới bảo vệ chức vô địch AFF Cup.
Malaysia tổn thất nặng lực lượng trước đại chiến với tuyển Việt Nam Thắng nhẹ Lào, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 Tại sao tuyển Việt Nam cần phải vô địch AFF Cup 2020?

Tuyển Việt Nam trở lại đấu trường Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2020) trên tư thế nhà vô địch, nhưng lại bị thua 6 trận liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên nhận được rất nhiều ý kiến. Tích cực thì ít, hoài nghi thì nhiều. Rằng một đội tuyển chỉ biết đá cố thủ, lấy phòng ngự số đông là chính thì khó mà bảo vệ “ngôi vương” tại đấu trường AFF Cup!

AFF Cup: Bài học World Cup và con đường bảo vệ “ngôi vương”
Dù vắng các trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm song sự cọ xát tại đấu trường vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là bài học quý để tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Đó là nhận định của các huấn luyện “bàn phím”, còn bản thân các huấn luyện viên đang dẫn dắt các đội tuyển vốn được xếp ứng cử viên cho chức vô địch như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Campuchia họ cũng rất quyết tâm và nói những lời có cánh dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi, trên cương vị huấn luyện viên đội đương kim vô địch, đang chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup thì “ngài” Park Hang-seo luôn tỏ ra rất khiêm tốn.

Khiêm tốn cả cách trả lời báo chí; khiêm tốn bởi sự tôn trọng tất cả mọi đối thủ và khiêm tốn ngay trong cách đá. Đây có lẽ bài học đầu tiên mà tuyển Việt Nam lần đầu bước ra biển lớn có được.

Hãy bắt đầu bằng trận gặp tuyển Lào. Nếu như trước đây, mỗi lần gặp các đối thủ dưới cơ như Brunei, Lào, Campuchia…, tuyển Việt Nam phải đá bằng được, cố ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để so sánh hiệu số bàn thắng - thua với các đội mạnh trong bảng nhằm bước tiếp, thì ở kỳ AFF Cup lần này, tư duy đó đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Tỷ số bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có 3 điểm, bảo toàn lực lượng và không quá lộ bài… để dành năng lượng cho những trận đấu tiếp theo. Chính tư duy đó, chúng ta thấy trận ra quân gặp Lào, tuyển Việt Nam đá rất “nhởn nhơ”. Trong khi, tuyển Malaysia và Indonesia thì dồn sức, tổng lực tấn công ghi nhiều bàn để thị uy sức mạnh. Cái hay và đẳng cấp của tuyển Việt Nam thì hiện tại là chỗ đó.

Tại bảng B, Việt Nam còn 3 trận, lần lượt với Malaysia, Indonesia và Campuchia. Có một số người bình luận rằng, đá với Lào chỉ ghi được 2 bàn, trong khi đối thủ chính là Malaysia, Indonesia toàn ghi 3-4 bàn. Xin nhắc lại, đây chỉ là nhận định mang tính số học, còn với tuyển Việt Nam, con số bàn thắng không quan trọng bằng trận nào cũng thắng.

Thế nên, trong trận gặp Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 (giờ Hà Nội) ngày mai (12/12), nhìn vào tương quan lực lượng và kinh nghiệm trận mạc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với những Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng…, tuyển Việt Nam đủ sức, đủ độ quái để buộc Malaysia phải đá theo cách của mình và giành chiến thắng.

Với quan điểm “không khinh địch”, “không kiêu ngạo, không chủ quan”, nhưng một khi đã khiến những Nhật Bản, Ả rập xê út, Úc, Trung Quốc… phải bở hơi tai mới giành chiến thắng tối thiểu thì chẳng có lý do gì Malaysia dồn ép tuyển Việt Nam chiến thắng được!

Chắc chắn trận gặp Malaysia chúng ta vẫn sẽ đá bằng bộ não để bảo toàn đôi chân mà vẫn có 3 điểm, trận gặp Indonesia cũng vậy. Và rất có thể khi tiếng còi mãn cuộc, tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 2 sau chính đối thủ Malaysia vì tỷ số bàn thắng, nhưng đó chỉ là thứ hạng tạm thời. Tuyển Việt Nam sẽ biết cách giải quyết từng trận một để bảo vệ “ngôi vương”, đơn giản vậy!

L.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động