Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này

(LĐTĐ) Trong khi người người nhà nhà đang lo sợ mua sắm đợt “Tết thời Covid” 2021 thì gia đình Á hậu Tú Anh lại khỏe re nhờ sử dụng bí kíp riêng để mua sắm an toàn, thanh toán nhanh gọn qua ví điện tử và cơ hội săn “trâu vàng” trị giá lên đến 20 tỷ đồng.
Ăn gì? chơi gì? Mua sắm thế nào ở Trung tâm thương mại lãng mạn nhất Thủ đô Người dùng VinID quyên góp hơn 500 triệu đồng cho miền Trung chỉ sau 1 tuần phát động

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam trong thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần là đến Tết Nguyên đán khiến mọi kế hoạch mua sắm, tiêu dùng ngày Tết của người dân bị đảo lộn. Ưu tiên khống chế dịch bệnh được đưa lên hàng đầu cũng đồng nghĩa các hoạt động mua sắm cần được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Với Á hậu Tú Anh, cô và gia đình đã tìm ra giải pháp mua sắm hiệu quả nhất cho bản thân mình thông qua đoạn clip hài hước vừa đăng tải.

Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này
Á hậu Tú Anh trổ tài sắm Tết hiệu quả, an toàn cùng ứng dụng VinID

Bí quyết sắm Tết của nàng dâu ngày “Tết thời Covid”

Đoạn clip đang “gây bão” trên mạng xã hội mở đầu bằng cảnh bố chồng và chồng Tú Anh vừa lau dọn nhà cửa đón Tết vừa lo cho cô và mẹ chồng khi đi sắm Tết trong cảnh dịch bệnh leo thang, thời tiết thì lạnh và mưa.

Nhưng trái với những lo lắng của cánh đàn ông trong nhà, Tú Anh và mẹ chồng lại đang tung tăng mua sắm tại siêu thị VinMart.

Xuyên suốt cả video ca nhạc hài hước, nàng dâu Tú Anh đã rất khéo léo sử dụng những tiện ích độc đáo từ VinID, biến siêu ứng dụng này trở thành vũ khí bí mật để lấy lòng mẹ chồng. Cảnh mẹ chồng hăng hái chọn đồ Tết tại siêu thị VinMart cho thấy thành quả của “nàng dâu công nghệ” đã thay đổi thói quen mua sắm của cả gia đình chồng. Vừa an toàn, tiết kiệm mà lại vui - tại sao lại không thử!

Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này
Tú Anh trở thành “nàng dâu công nghệ”, khéo léo lấy lòng mẹ chồng

“Ngày sắm Tết còn vui hơn ngày Tết đến nhà” “không sợ mưa gió, không sợ tăng giá”. Mẹ chồng cô còn khẳng định “nhà mẹ 3 đời đi chợ Tết nhưng đến đời mẹ thì đi siêu thị cho yên tâm, dùng app VinID tích điểm vui lắm con ạ”.

Liền ngay sau đó, cô dâu đảm Tú Anh cũng cứu cho mẹ chồng một bàn thua trông thấy. Vì quá tất bật với bữa cơm tất niên quan trọng nhất trong năm, mẹ chồng cô đã quên mất “dưa hành” - món ăn đặc trưng để “chống ngấy” cho ngày Tết. Đêm giao thừa đến gần, lúc này “phép màu” của Tú Anh và “người bạn đồng hành” quen thuộc VinID lại xuất hiện. Tính năng “đi chợ online” giúp cô mua ngay món hàng còn thiếu, giao hàng tận nhà chỉ trong “một nốt nhạc”.

Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này

Nhờ “trợ thủ” VinID, đại gia đình Tú Anh đã có bữa cơm tất niên sum vầy, hạnh phúc

Đoạn clip hài hết thúc bằng cách sum vầy của đại gia đình cô sau chuyến ghé thăm bất ngờ của bố mẹ đẻ. Cả gia đình sum vầy trong bữa cơm tất niên đón Tết Tân Sửu đầy hạnh phúc.

Săn “trâu vàng” ngày Tết, may mắn cả năm

Cũng trong video ca nhạc hài hước, nàng dâu Tú Anh còn gây bất ngờ cho gia đình nhà chồng khi bỗng được thần tài gõ cửa dịp Tết bằng cách mở ứng dụng VinID để săn “trâu vàng” qua chương trình quay số trúng thưởng. Đây là ưu đãi lớn nhất mà VinID mang lại cho khách hàng dịp cuối năm.

Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này
Nàng dâu Tú Anh săn “trâu vàng” qua ứng dụng VinID

Với thông điệp “khách hàng an tâm ở nhà đón Tết, đi chợ mua sắm đã có VinID lo”, VinID tung chương trình tri ân khách hàng “Săn trâu vàng trên app VinID, chia thưởng đến 20 tỷ”. Cụ thể, với mỗi lượt mở ứng dụng mỗi ngày, người dùng có 01 lượt quay với các món quà cực kỳ giá trị như giải “trâu vàng” với cơ hội chia quà tổng trị giá 300 triệu đồng, giải xu vàng trị giá tối đa 20 triệu đồng cùng hàng loạt voucher đi chợ miễn phí tại VinMart hay voucher, điểm thưởng từ VinID. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỷ đồng.

Để có thêm cơ hội săn quà, người dùng cũng có thể chia sẻ thông tin của chương trình lên Facebook để nhận thêm 2 lượt quay. Đặc biệt, khách hàng sẽ có ngay 3 lượt quay nếu thanh toán hóa đơn giá trị từ 100.000 đồng trở lên trên VinID.

Việc quay và chia thưởng được ấn định bằng các mốc thời gian, từ ngày 29/1 đến 21/2/2021. Toàn bộ giải thưởng được trả qua ví điện tử VinID Pay.

Á hậu Tú Anh mách nước cách đi chợ vừa an toàn vừa vui mùa dịch này

Ứng dụng VinID đã trở thành trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ hiện đại

Việc mua sắm, thanh toán qua VinID từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của các bà nội trợ hiện đại tại khu vực thành thị. Không chỉ đảm bảo nguồn gốc của hàng hóa, hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử tiện dụng, mua sắm dễ dàng thuận tiện tại hệ thống VinMart và VinMart+, VinID còn cung cấp tính năng “đi chợ online” được xem là “chìa khóa vàng” cho các bà, các mẹ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

VinID cùng VinMart tung các nhiều chương trình khuyến mại giúp chị em nội trợ an tâm ở nhà sắm Tết an toàn như: Đồ uống giảm đến 23%; Hóa mỹ phẩm (dầu gội, sữa tắm…) giảm đến 40%; Sữa và sản phẩm từ sữa giảm đến 29%; Bánh kẹo, gia vị, đồ khô giảm đến 40%... cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Đặc biệt, với mỗi hóa đơn đi chợ VinMart online trên ứng dụng VinID với trị giá từ 99.000 đồng, khách hàng sẽ được mua thêm sản phẩm ưu đãi với mức giá giảm tới 42%.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động