Việt Nam – Philippines: Hướng đến chiến thắng tại Panaad

(LĐTĐ) Vào bán kết với ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến một chiến thắng trên sân Panaad trước một Philippines bị đánh giá yếu hơn và đang sứt mẻ về lực lượng để tạo thuận lợi trong việc giành tấm vé vào chơi trận cuối cùng của giải.
viet nam philippines huong den chien thang tai panaad Đội tuyển Việt Nam trở lại top 100 thế giới và có thể lên nữa
viet nam philippines huong den chien thang tai panaad Đội tuyển Việt Nam và sứ mệnh vượt qua lịch sử AFF Cup
viet nam philippines huong den chien thang tai panaad Đổi tuyển Việt Nam cần cải thiện cách tấn công tại AFF Cup 2018

Trước một đối thủ có thể hình vượt trội, thể lực sung mãn và sẵn sàng chơi áp sát nhanh ngay từ bên phần sân của đối phương nên sẽ không có gì bất ngờ nếu đội tuyển Việt Nam không chơi tấn công ngay từ công, mà chơi phòng ngự - phản công để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà trước khi hướng tới ghi bàn thắng.

viet nam philippines huong den chien thang tai panaad
Đội tuyển Việt Nam từng thắng Philippines 3-1 tại AFF Cup 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Lối chơi này của thầy Park đã giúp U23 Việt Nam gặt hái thành công tại VCK U23 châu Á 2018, tiếp đến là Asiad 18. Đến với AFF Cup 2018, thầy Park tiếp tục sử dụng lối chơi này trước Malaysia, mặc dù cầm bóng ít hơn (khoảng 40%) nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để mở toang cánh cửa vào bán kết.

Đến với giải này, Philippines sử dụng phần lớn những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, và mời HLV Sven-Goran Eriksson, một chiến lược gia lão luyện người Thụy Điển, có đẳng cấp thế giới dẫn dắt, nên Philippines giờ chơi bóng khác xưa, họ chơi bóng đơn giản và hiện đại, ẩn chứa nhiều nguy hiểm với các pha lên bóng tốc độ từ hai biên. Lối chơi đó ít nhiều đã gây khó khăn cho Thái Lan ở vòng bảng và hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu, kết quả vòng bán kết AFF Cup 2018:

(Lưu ý: Thời gian thi đấu được tính theo giờ Việt Nam)

Lượt đi:

19h45 ngày 1/12: Malaysia 0 - 0 Thái Lan (sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

18h30 ngày 2/12: Philippines - Việt Nam (sân Panaad, Bacolod)

Lượt về:

19h00 ngày 5/12: Thái Lan – Malaysia (sân Rajamangala, Bangkok)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam – Philippines (sân Mỹ Đình, Hà Nội)

Chính việc được chinh chiến với các đối thủ cao to đến từ Tây Á tại VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 2018 đã giúp các tuyển thủ Việt Nam tự tin hơn và không còn e ngại mỗi khi phải đối đầu, tranh chấp với các cầu thủ cao to của đối phương. Có thể chúng ta bị thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi và gặp khó khăn khi đối phương chơi áp sát nhanh nhờ có nền tảng thể lực rất tốt. Nếu muốn thành công, các tuyển thủ Việt Nam cần phải biết cách vượt qua để khẳng định mình.

Bên cạnh đó, chìa khóa để đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trong trận đấu tối nay chính là việc phải phong tỏa được tiền vệ Stephan Schrock. Cầu thủ này chơi rất chững chạc, biến hóa, có số lần tạt bóng nhiều nhất (20 lần), được xem là nguồn cung cấp bóng lớn nhất cho đội bóng này. Thêm nữa, điểm yếu của Philippines nằm ở trung vệ Alvaro Silva, cầu thủ này có chiều cao tương đối tốt (1m87) nhưng xử lý tình huống lại chậm chạp, một phần do đã bước sang tuổi 34. Do vậy, đội tuyển Việt Nam có thể khoét sâu vào vị trí của trung vệ người Tây Ban Nha này để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng.

Một bất lợi nữa đến với Philippines do AFF Suzuki Cup 2018 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các cầu thủ bắt buộc phải trở về CLB chủ quản nếu được triệu tập. Nên việc mất tới 5 cầu thủ trụ cột gồm Stephan Palla, Strauss, Luke Woodland, Neil Etheridge và Sato sẽ vắng mặt ở bán kết do bị chấn thương hoặc câu lạc bộ triệu tập sẽ khiến cho Philippines gặp nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh như Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ thiếu vắng duy nhất cầu thủ Văn Toàn do dính chấn thương ở trận đấu tập trước trận gặp Campuchia, nhiều khả năng Văn Toàn sẽ trở lại trong trận bán kết lượt về sắp tới. Thêm nữa, khả năng ra sân của tiền đạo số 1 của Philippines là Phil Younghusband, người từng ghi bàn và đem lại nỗi buồn cho các cầu thủ Việt Nam 8 năm về trước trên sân Mỹ Đình vẫn còn bỏ ngỏ, do cầu thủ này bị dính chấn thương trong trận đấu với Indonesia.

Với chiều sâu đội hình và chất lượng về mặt con người, cũng như thành tích đối đầu trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Philippines. Và chỉ một chiến thắng trên sân Panaad, Bacolod mới làm hài lòng người hâm mộ, đồng thời tạo ra lợi thế lớn để thầy trò HLV Park Hang Seo giành tấm vé vào chung kết sau 10 năm chờ đợi.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động