Du lịch Việt Nam năm 2016:

Tự tin để cất cánh

Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long hứa hẹn nhiều sắc màu phong phú, sẽ không chỉ là cơ hội giới thiệu những thế mạnh và sản phẩm du lịch trong khu vực nói trên, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng của du lịch Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế.
Ngành du lịch Việt Nam: Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực
Du lịch Việt Nam: Hút khách bằng phát triển sản phẩm du lịch

Vượt khó vươn lên

Trong năm 2015, thiên tai, dịch bệnh và những diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch VN. Dù vậy, trong thời gian qua, với những nỗ lực tự thân, du lịch VN cũng đã có những tín hiệu vui. Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, sau 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngành du lịch VN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trên cả 3 chỉ tiêu tăng trưởng về lượng khách, doanh thu và cơ sở vật chất.

Tự tin để cất cánh

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng trung bình về lượng khách quốc tế đạt khoảng 5,7%/năm và khách nội địa đạt khoảng 16,3%/năm. Nếu như năm 2011, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 130.000 tỉ đồng, thì chỉ trong 11 tháng của năm 2015 đã đạt gần 313.000 tỉ đồng và như vậy, tổng thu từ du lịch và đóng góp vào GDP có mức tăng trưởng trung bình hơn 25%/năm. Đến năm 2015, cả nước đã có 14.535 cơ sở lưu trú với hơn 419.280 buồng/phòng. Bình quân tăng trưởng số buồng/phòng khách sạn là 15,87%/năm.

Riêng trong việc phát triển cơ sở vật chất, nổi bật xu hướng huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Sự hình thành chuỗi khách sạn Vinpearl của Tập đoàn Vingroup, của Mường Thanh, Sun Group…, rồi sự hiện diện của các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới (như Accor, IHG, Marriott, Hilton, Victoria…) đã nâng cao số lượng và chất lượng cũng như năng lực phục vụ khách của ngành du lịch VN. Chính từ sự nâng tầm cơ sở vật chất này mà số lao động trong ngành du lịch có mức tăng trưởng bình quân 13,4% - chiếm 2,5% trong tổng số lao động trên toàn quốc, với 1,2 triệu lao động.

Nhiều chương trình dài hơi

Trong năm 2016, ngành du lịch VN đã đề ra mục tiêu phấn đấu đón được 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỉ đồng. Cùng với việc phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2016, ngành du lịch VN tiếp tục duy trì các kế hoạch dài hơi, như: Tập trung thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP, Chỉ thị 14/CT-TTg; hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi); hoàn thành Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 3 Quy hoạch khu du lịch quốc gia, gồm: Tân Trào (Tuyên Quang), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và vịnh Xuân Đài (Phú Yên); tham gia tổ chức Hội chợ VITM 2016, Hội chợ ITE HCMC 2016; tiếp tục chương trình “Kích cầu du lịch nội địa”…

Riêng với chiến lược marketing du lịch VN đến năm 2020, ngành du lịch tập trung vào các hoạt động e-marketing, tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, thúc đẩy du lịch liên vùng, liên kết sản phẩm du lịch; thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch và Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia…

Khám phá đất phương Nam

Trong Năm Du lịch quốc gia 2016, ngoài việc chủ động tổ chức các hoạt động của tỉnh Kiên Giang và những địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, còn có sự tham gia của Thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Lào Cai. Cả năm có 14 hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức; 13 hoạt động do tỉnh Kiên Giang chủ trì và 38 hoạt động do các tỉnh, thành phố tiến hành.

Theo đó, khởi đầu là lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 và lễ đón Bằng công nhận khu Ramsar Vườn quốc gia U Minh Thượng, tiến hành tại TP.Rạch Giá trong tháng 1.2016. Xuyên suốt năm 2016 là hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức liên tục trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Một số hoạt động hưởng ứng đáng lưu ý như: Festival Huế 2016 (cuối tháng 4, tại tỉnh Thừa Thiên Huế), Liên hoan ẩm thực món ngon các nước (tháng 5, tại TPHCM), Lễ hội trái cây Nam Bộ và Liên hoan ẩm thực đất phương Nam (tháng 6, tại TPHCM), Đua xe đạp vượt núi quốc tế (tại Lào Cai), chương trình “Điểm hẹn mùa hè” năm 2016 (tháng 6, tại TP.Đà Nẵng), Triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam Bộ lần thứ 21 (tháng 8, tại tỉnh Lâm Đồng), Hội chợ Du lịch quốc tế (tháng 9, tại TPHCM), Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (tháng 9, tại TP.Đà Nẵng), Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc (tại Lào Cai), Liên hoan văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội (tháng 10, tại Hà Nội)…

Tự tin để cất cánh

• Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 có nhiều hoạt động mới, gồm: Triển lãm tư liệu “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”, trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, triển lãm tranh và ảnh của các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh Phú Thọ, lễ hội đường phố… Các hoạt động diễn ra từ ngày 12-16.4.2016 (tức ngày 6-10.3 năm Bính Thân).

Tự tin để cất cánh

28 đại sứ sẽ chinh phục hang Sơn Đoòng (Quảng Bình). Hoạt động ngoại giao - văn hóa này dự kiến diễn ra vào tháng 5.2016, do sự phối hợp tổ chức của CLB Đại sứ (Bộ Ngoại giao VN) và tỉnh Quảng Bình. Đại sứ các nước: Mỹ, Canada, Argentina, Thụy Điển, Cộng hòa Czech…sẽ tham gia hành trình khám phá hang động lớn nhất thế giới này, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch VN với quê hương của họ.

Tự tin để cất cánh

• Huế và Nha Trang nằm trong Top “10 điểm đến đang nổi tại Châu Á” năm 2016. Theo kết quả bình chọn của du khách do TripAdvisor tiến hành, trong danh sách “52 nơi du khách nên tìm đến du lịch trong năm 2016”, Châu Á có 10. Xếp nhất, nhì trong Top “10 điểm đến tại châu Á” là thủ đô New Delhi và Bengaluru (Ấn Độ). Nha Trang của Việt Nam đứng hạng 8 và cố đô Huế (đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1993) ở vị trí thứ 10.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

(LĐTĐ) Thất bại của Liverpool trong trận đấu sớm tiếp thêm động lực cho Arsenal. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò lại đi vào “vết xe đổ” của chính đối thủ. Arsenal bị Aston Villa đánh bại ngay trên sân nhà. Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, top đầu đã thay đổi sau vòng 33.
Xabi Alonso giúp Leverkusen vô địch Bundesliga sớm 5 vòng đấu

Xabi Alonso giúp Leverkusen vô địch Bundesliga sớm 5 vòng đấu

(LĐTĐ) Bayer Leverkusen đối đầu Werder Bremen tại vòng 29 Bundesliga đêm 14/4 (theo giờ Việt Nam). Với chiến thắng tưng bừng 5-0, huấn luyện viên Xabi Alonso và Leverkusen vô địch Bundesliga 2023 - 2024 sớm 5 vòng đấu.
Arsenal "đừng ngã" đêm nay

Arsenal "đừng ngã" đêm nay

(LĐTĐ) Việc Man City giành chiến thắng đêm qua để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh tạo sức ép quá lớn đối với Arsenal trong trận tiếp Aston Villa đang xếp thứ 4. Nếu muốn lên đỉnh bảng, buộc pháo thủ không chỉ phải thắng mà thắng nhiều bàn.
Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

(LĐTĐ) Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần 1 với chủ đề “Du hành thời gian - Time travel” vừa khép lại tại Nhà hát TP.HCM.
Xem thêm
Phiên bản di động