Thanh tra đột xuất Eximbank

Mới đây, Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (NH) TP HCM (thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát NH) đã tiến hành thanh tra đột xuất nhằm làm rõ các vấn đề đang diễn ra tại NH Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

Những năm "huy hoàng"

Được thành lập từ năm 1989 và chính thức đi vào hoạt động năm 1990, NH đã có 26 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Năm 2008, NH bất ngờ vụt sáng khi mời gọi được SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) - một trong những NH lớn nhất Nhật Bản và thế giới - tham gia làm cổ đông lớn. SMBC trả 225 triệu USD cho 15% cổ phần góp vốn, cao gấp 6,42 lần mệnh giá cổ phiếu NH này thời điểm bấy giờ.

Tháng 10/2009, Eximbank chính thức lên "sàn diễn" HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM) và lập ra hàng loạt kỷ lục mới của Việt Nam.

Không chỉ đẹp ở bên ngoài, Eximbank còn biết cần kiệm tích lũy khi từng có thời điểm NH này có trong tay thặng dư vốn đến 5.200 tỷ đồng, một con số mơ ước để nhiều người thèm muốn. Cũng vào thời điểm này, Eximbank nổi như cồn, với các con số rất đẹp: Vốn điều lệ 8.800,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 13.681 tỷ đồng, cặp kè cùng "đại gia" SMBC và có nhiều tên tuổi khác theo sau như Vietcombank (giữ 8,8% vốn), VOF Investment Limited (5%) và 17 đối tác chiến lược khác. Niêm yết lần đầu 876,2 triệu cổ phiếu là kỷ lục về khối lượng đăng ký niêm yết mà Eximbank tạo ra cho thị trường để đánh dấu ngày đầu mình ra mắt.

Năm 2014 và sự tụt dốc bất ngờ

Theo các số liệu công bố của Eximbank, trong năm 2014, thu nhập lãi thuần của NH này đạt 2.710 tỷ đồng, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 937,8 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2013, lợi nhuận trước thuế là 68,7 tỷ đồng, giảm 91,5% so với năm 2013 và chỉ đạt 4% kế hoạch năm.

Cũng vào thời điểm này, giới phân tích tài chính mới bắt đầu nhìn kỹ vào vai trò của các "đại cổ đông" và hội đồng quản trị (HĐQT) NH này.

Dù có đối tác giàu có vây quanh nhưng dường như trách nhiệm của các cổ đông NH này không "trọn vẹn". Một cổ đông Eximbank là Quỹ VOF nhiều lần rao bán cổ phiếu nhưng bất thành, Vietcombank cũng từng có giai đoạn muốn thoái vốn.

Đáng kể nhất là đại gia NH Nhật SMBC - một tên tuổi rất lừng lẫy - trong gần 7 năm se duyên ngoài việc bơm tiền cho NH vụt sáng thì hầu như không giúp ích gì trong việc rèn luyện, nâng tầm Eximbank. Những năng lực kỹ thuật, quản trị điều hành, công nghệ đẳng cấp quốc tế của SMBC đều không thể hiện được gì ở Eximbank. Ngạc nhiên hơn, trong quãng thời gian này, SMBC liên tục mở rộng hợp tác, công bố nhiều thương vụ lớn trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu USD nhưng tuyệt nhiên không có thêm khoản đầu tư nào khác vào NH đã mua vốn.

Eximbank từ vị thế là người nắm giữ kỷ lục niêm yết đã rớt xuống vị trí thứ 7, xếp sau BID, VCB, GAS, VIC, CTG, STB; từ một NH có tỷ lệ nợ xấu thấp đã "vươn mình" với tốc độ tăng nợ xấu "đáng nể". Riêng trong năm 2014, NH này có nợ nghi ngờ tăng vọt 79,6% (từ 309 tỷ đồng năm 2013 lên 555 tỷ đồng), nợ có khả năng mất vốn tăng 25,1% (từ 1.074 tỷ đồng lên 1.344 tỷ đồng), tổng nợ xấu cuối năm 2014 lên đến 2.144 tỷ đồng, tương ứng 2,46%. Trong khi đó, các tổ chức nước ngoài như SMBC hay VOF đều "ngoài cuộc", không ra tay cứu Eximbank khỏi sự xuống dốc.

Đặc biệt, khi giới phân tích tài chính nhìn vào cơ cấu HĐQT mới thấy nhiều vấn đề. Đơn cử, Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng thì bận rộn với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng bá Việt Nam (VFF).

Ông Đặng Phước Dừa - Phó Chủ tịch HĐQT, người mới gia nhập Eximbank vào năm 2014, tưởng chừng sẽ là "ngôi sao sáng" trong NH này.

Thế nhưng, trước đó, ông Đặng Phước Dừa từng có thời gian dài là Thành viên HĐQT NH Đông Á (DongABank) và đã rời bỏ NH này vào tháng 3/2014, lúc mà NH đang chống đỡ với muôn vàn khó khăn. Cùng thời điểm đó, DongABank công bố phát hành thất bại 100 triệu cổ phần và phải hủy bỏ kế hoạch tăng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Vài tháng sau đó, quý III/2014, DongABank tiếp tục công bố lỗ 76 tỷ đồng sau thuế, kết quả bất ngờ với nhiều người.

Các thống kê cho thấy, ông Đặng Phước Dừa sở hữu khoảng 3,88 triệu cổ phiếu DongABank (tương đương 0,78%) và vợ cùng con gái giữ thêm 5,92 triệu cổ phiếu. Tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Đặng Phước Dừa tại DongABank chỉ vào khoảng 2%. Việc rút khỏi Rexco và DongABank để về Eximbank trong giai đoạn nhạy cảm đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm và năng lực hỗ trợ NH của doanh nhân khi NH "nguy biến".

Về với Eximbank ngay sau khi thôi nhiệm tại Rexco và DongABank, ông Đặng Phước Dừa trở thành Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank vào tháng 4/2014, lúc NH này đang "tỏa sáng" sau thương vụ góp vốn vào Sacombank khiến giới tài chính chấn động 2 năm liền.

Những tưởng Eximbank sẽ tiếp tục thăng hoa khi có kinh nghiệm tại Sacombank thì việc NH này công bố lỗ khủng hơn 600 tỷ đồng vào quý IV/2014 (6 tháng khi ông Dừa gia nhập HĐQT NH) tạo thêm bất ngờ mới trên thị trường tài chính.

Nhìn đi nhìn lại, giới tài chính hầu như chỉ còn trông vào vai trò của ông Phạm Hữu Phú (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc). Trong năm 2014, chính Tổng Giám đốc Phạm Hữu Phú đã xông pha và gánh trách nhiệm nặng nề nhất "lèo lái" Eximbank trong suốt giai đoạn đầy khó khăn này.

Gần đây, sau khi Eximbank công bố báo cáo tài chính với con số lợi nhuận toàn năm chỉ đạt khoảng 56 tỷ đồng, riêng trong quý IV/2014, Eximbank chịu thua lỗ đến gần 680 tỷ đồng đã khiến nhiều cổ đông bức xúc.

Riêng trong năm 2014, Eximbank có nợ nghi ngờ tăng vọt 79,6% (từ 309 tỷ đồng năm 2013 lên 555 tỷ đồng), nợ có khả năng mất vốn tăng 25,1% (từ 1.074 tỷ đồng lên 1.344 tỷ đồng), tổng nợ xấu cuối năm 2014 lên đến 2.144 tỷ đồng, tương ứng 2,46%.

Theo Quyết định số 37/QĐ-CụcII của Cục Thanh tra, Giám sát NH TP HCM thì việc thanh tra đột xuất Eximbank được tiến hành theo các nội dung sau: Thanh tra hoạt động cấp tín dụng, cấp tín dụng cho cổ đông và người có liên quan; cấp tín dụng tín chấp; phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; thanh tra vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần. Thời gian thanh tra dự kiến đến 30/3/2015 sẽ kết thúc.


Theo Báo thanh tra

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ).
Tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký công điện yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa.
Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

(LĐTĐ) Những “cơn gió ngược” từ kinh tế thế giới như xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm,… đã gây những tác động bất lợi, khiến kinh tế Việt Nam giảm đà tăng trưởng một cách đáng kể, có những lúc xuống mức thấp trong nhiều năm trở lại đây.
Ngân hàng nào đang có lãi suất huy động cao nhất?

Ngân hàng nào đang có lãi suất huy động cao nhất?

(LĐTĐ) Lãi suất huy động của các ngân hàng hiện vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, vậy lãi suất ngân hàng nào cao nhất?
Vẫn tăng sốc, giá vàng nhẫn lên gần 79 triệu đồng/lượng

Vẫn tăng sốc, giá vàng nhẫn lên gần 79 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/4, giá vàng miếng SJC tăng trở lại và neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng điên cuồng, tiến sát mốc 79 triệu đồng/lượng.
Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động, trong đó có những ngân hàng lần thứ hai điều chỉnh tăng lãi suất.
Xem thêm
Phiên bản di động