Thái Lan, Indonesia vẫn chưa thể làm được điều kỳ diệu như Việt Nam

(LĐTĐ) Dù đã thi đấu rất cố gắng và làm nên chuyện không tưởng khi dẫn ngược đối thủ 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng, U19 Thái Lan vẫn tan vỡ giấc mơ World Cup khi thúc thủ trước Qatar với tỷ số 7-3 sau 120 phút thi đấu chính thức.
thai lan indonesia van chua the lam duoc dieu ky dieu nhu viet nam Xác định các cặp đấu vòng Tứ kết giải U19 châu Á 2018
thai lan indonesia van chua the lam duoc dieu ky dieu nhu viet nam Đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á có nhiều cơ hội đi tiếp nhất?
thai lan indonesia van chua the lam duoc dieu ky dieu nhu viet nam Vòng chung kết U19 châu Á 2018: U19 Việt Nam có thể lách qua khe cửa hẹp

Về thực lực và trình độ, U19 Qatar đều được đánh giá cao hơn Thái Lan. Thêm nữa, đây là lứa cầu thủ trẻ mà Qatar đã đầu tư rất nhiều để tìm ra những cầu thủ tài năng, phục vụ cho World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà nên các cầu thủ Qatar càng thêm khát khao giành chiến thắng để đi xa nhất có thể tại giải châu lục lần này.

thai lan indonesia van chua the lam duoc dieu ky dieu nhu viet nam
U19 Thái Lan tan vỡ giấc mơ dự World Cup trong nuối tiếc. Ảnh: AFC

Bước vào trận đấu, đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc rất chủ động, nhưng chỉ một sai lầm ngớ ngẩn khi thủ môn Nopphon Lakhonphon chuyền bóng cho Saranyu Palangwan, hậu vệ này xử lý bóng lúng túng để cho Hashim Ali cướp được bóng và tung cú sút căng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút 13.

Có bàn thắng dẫn trước, đội bóng đến từ Tây Á chơi tự tin và hưng phấn hơn, còn đội bóng đến từ Đông Nam Á dường như bị mất tinh thần nên chơi không được tốt. Chỉ 8 phút sau đó, xuất phát từ đường chọc khe rất thông minh và đẳng cấp của đồng đội, Nasser Al Yazidi bứt tốc và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.

Đến với giải châu Á lần này, U19 Thái Lan đã gây ấn tượng ở vòng bảng khi bị U19 Iraq dẫn sâu tới 1-3 nhưng họ vẫn quân bình được tỷ số 3-3 trong 90 phút thi đấu chính thức. Điều đó đã nói lên tinh thần chơi bóng tuyệt vời của đội bóng xứ Chùa vàng là tốt đến như thế nào.

Tinh thần chơi bóng tuyệt vời đó của Thái Lan đã giúp đội bóng này có một hiệp 2 rất hay và kịch tính, khiến cho nhiều người hâm mộ phải bất ngờ. Đầu tiên là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Korawich Tasa ở phút 48 đã giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan phấn chấn hơn, họ liên tục dồn ép, vây ráp cầu môn của U19 Qatar và điều gì đến thì cũng đã phải đến.

Từ pha phá bóng ra của hậu vệ bên phía U19 Qarar, Sakunchai Saengthopho đỡ bóng bằng ngực và tung cú vô lê bằng chân trái ở bên ngoài vòng cấm rất chuẩn xác, bóng đi rất đẹp và vào góc cao khung thành, gỡ hòa 2-2 cho U19 Thái Lan. Đây được coi là một siêu phẩm thuộc loại đẹp nhất tại vòng chung kết năm nay.

Tiếp đó, bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút 79. Xuất phát từ một pha phản công rất sắc nét của U19 Thái Lan, tiền vệ của đội bóng xứ Chùa vàng dứt điểm trong tư thế hết sức trống trải về phía cầu môn của đối phương nhưng Suhail đã kịp lùi về cản phá trúng bóng làm tung lưới đội nhà, đưa U19 Thái Lan vươn lên dẫn trước 3-2.

Tưởng như U19 Thái Lan đã làm được điều kỳ diệu như U19 Việt Nam đã làm được khi giành tấm vé tham dự U20 World Cup nhưng đã để vuột mất khi trong những phút cuối hiệp 1, Suhail đã kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng rất đẹp mắt, gỡ hòa 3-3. Hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức đã buộc hai đội phải thi đấu hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, U19 Qatar với sức mạnh, đẳng cấp và thể lực vượt trội của mình đã ghi liền 4 bàn thắng nhờ công của Abdulrasheed Umaru (99’, 107’), Khaled Mansour (106’) và Youssef Ayman để ấn định chiến thắng đậm 7-3 khép lại một trận đấu rất kịch tính, kết thúc với tỷ số không tưởng.

thai lan indonesia van chua the lam duoc dieu ky dieu nhu viet nam
U19 Nhật Bản (áo xanh) quá mạnh so với chủ nhà Indonesia. Ảnh: AFC

Ở trận đấu diễn ra sau đó, với sức mạnh và đẳng cấp vượt trội hơn nhiều so với đội chủ nhà Indonesia, U19 Nhật Bản dù đã kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh của đội chủ nhà nhưng cuối cùng, U19 Nhật Bản vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 để vào bán kết và giành tấm vé thứ 2 của châu Á dự U20 World Cup.

Như vậy, cả U19 Indonesia và U19 Thái Lan đều đã dừng chân ở tứ kết giải U19 châu Á 2018 và không thể làm được điều kỳ diệu như U19 Việt Nam đã làm được 2 năm về trước. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, hai đội bóng này xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ người hâm mộ trong và ngoài nước.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động