Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ:

Sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn

Trong hai ngày 16 và 17/5/2015, tại KCN Quang Minh, Mê Linh, LĐLĐ thành phố phối hợp với Sở Y tế, CĐ các KCN&CX Hà Nội  tổ chức chương trình truyền thông, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho CNLĐ. Trong bối cảnh CNLĐ còn nhiều khó khăn vất vả không có điều kiện đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh, sự quan tâm của tổ chức CĐ là cơ hội để công nhân kiểm tra, phát hiện, điều trị bệnh (nếu có) hoặc có những định hướng cho sức khoẻ.
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho NLĐ
Khám tư vẫn miễn phí hen phế quản

Giải toả âu lo

Trong hai ngày thứ 7, chủ nhật (16 và 17/5/2015), khu văn phòng của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức (KCN Quang Minh, Mê Linh) tấp nập người. Bóng áo blu trắng của bác sỹ, y tá ngành y tế Hà Nội thấp thoáng xen giữa bóng đồng phục của hàng trăm công nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn KCN Quang Minh. Họ đến đây tham dự chương trình “Truyền thông, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho CNLĐ”.

Sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn
Tư vấn sức khỏe cho CNLĐ

Nặng nề với cái bụng bầu 7 tháng, Nguyễn Thị Loan, Cty Woodlan cho biết, cô hưởng lương khoán sản phẩm từ 3 đến 3,5 triệu đồng/tháng. Trước đây, khi chưa có bầu, hai vợ chồng cố gắng làm thêm ngoài giờ, rồi tằn tiện chắt bóp nên cũng đủ chi tiêu. Nhân có buổi tư vấn, khám bệnh miễn phí này, em đến để nhờ bác sỹ khám, siêu âm xem sức khoẻ hai mẹ con hiện tại thế nào. Cũng với mục đích được kiểm tra, tư vấn về sức khoẻ sinh sản và bệnh phụ khoa, Nguyễn Thị Hằng, Công ty Nitori Furniture Vietnam EPE chia sẻ, đa số nữ CNLĐ trong KCN đang ở độ tuổi sinh sản nên rất quan tâm đến các vấn đề về bệnh phụ khoa, sức khoẻ sinh sản. "Nghe nói tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung rất nhiều, nên chúng em lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao. Khi biết chương trình này có tư vấn, khám chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, đặc biệt có cả xét nghiệm sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, em mừng lắm. Hôm nay, em đã được kiểm tra, biết về tình trạng sức khoẻ của mình, mọi âu lo bấy lâu được giải toả”, Hằng mừng rỡ.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, sáng 16/5, tại KCN Quang Minh, Quỹ bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam đã trao tặng 160 suất quà là một ba lô đi học cho con CNLĐ. Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà 300 ngàn đồng.

Tiếp tục chăm lo sức khỏe cho công nhân

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa, CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả. Việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, đời sống vật chất, tinh thần thiếu thốn khiến họ không có điều kiện quan tâm đến sức khoẻ. Họ chỉ đến các cơ sở y tế khi bệnh quá nặng.

Thực hiện chủ trương của LĐLĐ thành phố về tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nâng cao sức khoẻ cho CNLĐ, hàng năm, vào dịp “Tháng công nhân”, LĐLĐ thành phố đều tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho CNLĐ. "Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của NLĐ, trong chương trình tư vấn, khám sức khỏe cho CNLĐ lần này, ngoài tư vấn, khám sức khỏe tổng quát, bác sỹ còn khám, tư vấn chuyên sâu cho CNLĐ về sức khỏe sinh sản. Nữ CNLĐ được siêu âm, khám phụ khoa, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung; nam CNLĐ được khám và tư vấn nam khoa", Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa cho biết.

Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, thiếu thốn của CNLĐ, khi biết chương trình khám bệnh miễn phí này, các y, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc các đơn vị ngành y tế Hà Nội như: Trường Cao đẳng y tế Hà Đông, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Thận Hà Nội, Trung tâm y tế quận Long Biên v.v... hăng hái đăng ký. Bác sỹ Hoàng Thúy Hải, Phó Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội cho biết: “Qua khám bệnh mới thấy CNLĐ chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều người phải làm công việc nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc với hoá chất, môi trường và điều kiện làm việc không đảm bảo rất dễ mắc bệnh nghề nghiệp. Đến với họ để chia sẻ những khó khăn là điều chúng tôi luôn sẵn sàng”.

“LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe cho CNLĐ thông qua việc tổ chức nhiều hơn các chương trình khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho NLĐ. Sức khỏe là điều quan trọng số một đối với mọi người. Sức khỏe có tốt thì công nhân mới có thể làm việc tốt”, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động