Hà Nội bàn giao sân Hàng Đẫy cho CLB HN:

Sẽ có sân Hàng Đẫy mới hiện đại bậc nhất

Ngày 6.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở VHTT kiểm tra hiện trạng các cơ sở TDTT do đơn vị này quản lý để tiến tới bàn giao cho các CLB thể thao, trong đó có việc bàn giao SVĐ Hàng Đẫy cho CLB bóng đá Hà Nội. Lãnh đạo CLB Hà Nội cũng đã mời các kiến trúc sư Châu Âu thiết kế 3 phương án trình TP. Hà Nội để xây mới SVĐ có lịch sử gắn liền với bóng đá Việt Nam này.
se co san hang day moi hien dai bac nhat Ngôi đỉnh bảng của Thanh Hoá và lời thách thức từ Hà Nội FC
se co san hang day moi hien dai bac nhat V-League 2017: Sẽ sạch và bản sắc hơn?

Chứng nhân lịch sử của bóng đá Việt Nam

Khi chủ trương giao sân Hàng Đẫy cho CLB Hà Nội được hiện thực hoá và đề án xây dựng SVĐ mới được thông qua, đây sẽ là một cột mốc lịch sử với SVĐ đã 59 tuổi này. Kể từ khi được khánh thành vào năm 1958, Hàng Đẫy trở thành chứng nhân lịch sử của bóng đá Việt Nam với nhiều thăng trầm cùng biết bao thế hệ cầu thủ, VĐV.

se co san hang day moi hien dai bac nhat
SVĐ Hàng Đẫy hiện nay.

Cựu danh thủ Thể Công - Vũ Mạnh Hải - chia sẻ: “SVĐ Hàng Đẫy đã gắn bó với cả sự nghiệp cầu thủ của tôi từ trận đầu tiên thi đấu cho đội 1 năm 1970 Thể Công đến khi kết thúc sự nghiệp năm 1981, hay là những trận đấu với các đội bóng Liên Xô (cũ), Cuba, Trung Quốc, các trận derby với Công an Hà Nội cũng đều rất đáng nhớ. Biết bao cảm xúc thăng trầm của đời cầu thủ đều đọng lại ở Hàng Đẫy. Cuộc đời cầu thủ của chúng tôi đều gắn bó với nơi này, tất cả những vui buồn, vinh quang, nước mắt đều ở nơi đây.

Với cầu thủ chúng tôi và người dân Hà Nội thì SVĐ Hàng Đẫy giống như một thánh địa bóng đá. Một SVĐ đã chứng kiến những điều tinh tú nhất của bóng đá Hà Nội và Việt Nam. Bởi hơn nửa thế kỷ qua, đã có nhiều sự kiện bóng đá từ cấp độ CLB lẫn ĐTQG đều diễn ra tại đây. Với tất cả những điều đó, tôi mong rằng SVĐ Hàng Đẫy sẽ được giữ lại một phần kỷ niệm nào đó để làm nhân chứng lịch sử, chứ đừng xoá bỏ hết mọi thứ giống như sân Cột Cờ trước đây. Đó là sân bóng có cả trăm năm tuổi nhưng giờ đã không còn nữa”.

Cựu danh thủ Thể Công và ĐTQG Hồng Sơn nhắc lại những kỷ niệm ở sân Hàng Đẫy đã gắn bó không chỉ với sự nghiệp cầu thủ mà còn cả với tuổi thơ của anh. “Vào những năm 1980, khi tôi 10 tuổi đã được các chú, các bác dắt đến sân Hàng Đẫy xem những trận đấu tuyển quốc gia thi đấu với các đội bóng quốc tế hay những trận đấu của Thể Công, Công an Hà Nội… Đó là nơi đã chứng kiến và sản sinh ra biết bao nhiêu thế hệ danh thủ...

Năm 2016, trước thềm VCK U.19 Đông Nam Á, SVĐ Hàng Đẫy xuất hiện những vết nứt lớn tại khán đài A và Ban quản lý sân đã phải gắn biển báo “khu vực nguy hiểm cấm ngồi”. Tuy nhiên, vết nứt này nằm ở phần nối giữa khán đài cơi nới thêm, không ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể của sân. Ban quản lý sân và Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội đã báo cáo Sở VHTT Hà Nội về tình trạng của sân để xin ý kiến và biện pháp sửa chữa.

Sân Hàng Đẫy cùng với Cột Cờ đều là những chứng nhân lịch sử mà những người yêu mến Thể Công đều nhớ. Đó là nơi đã đọng lại những hoài niệm, ký ức đẹp mà mỗi người dân thủ đô đều nhắc đến trên bàn trà hay trong cuộc sống. Người Hà Nội yêu Thể Công dù đi xa, khi có dịp trở về vẫn dành thời gian đến Hàng Đẫy để tận hưởng không khí bóng đá nơi đây. Tôi cho rằng, đó chính là linh hồn, là nơi để người ta đến chia sẻ với nhau vui buồn, những điều trong cuộc sống thông qua bóng đá”.

Nói về việc SVĐ Hàng Đẫy sẽ được xây mới, Hồng Sơn cho biết: “SVĐ Hàng Đẫy vẫn luôn đọng trong ký ức mọi người. Tuy nhiên, khi bóng đá phát triển theo xu hướng hiện đại, cần có những thay đổi sao cho phù hợp với mô hình chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của AFC, FIFA. Tôi cho rằng đó là xu hướng tất yếu”.

SVĐ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

Trao đổi với PV, lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết CLB đã thuê các kiến trúc sư Châu Âu thiết kế 3 mô hình để đưa ra thuyết trình trước TP. Hà Nội và lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Việc giao SVĐ cho các CLB được xem như xu hướng tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp, những nền bóng đá phát triển trên thế giới đã thực hiện từ lâu. Trước đó, Sở Xây dựng có đề xuất đầu tư hơn 50 tỉ để sửa chữa lại sân. Tuy nhiên, phương án này sau đó đã không cần thiết nữa do TP. Hà Nội đã quyết định giao sân cho CLB Hà Nội. Được biết, nguồn kinh phí xây dựng sân được huy động chủ yếu từ Tập đoàn T&T.

Thực tế, mô hình giao SVĐ cho CLB khai thác, sử dụng không mới ở Việt Nam. SVĐ Cẩm Phả đã được giao cho CLB Than Quảng Ninh khai thác, sử dụng khá hiệu quả, nhờ đó Cẩm Phả mới có cơ hội thay da đổi thịt nhờ vào khoản kinh phí khủng đầu tư, cải tạo.

Cũng theo lãnh đạo CLB Hà Nội, do diện tích xây dựng hạn chế nên SVĐ Hàng Đẫy mới sẽ có không quá 30.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là sân hiện đại bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á, có tầng hầm để mở các dịch vụ kèm theo như khu vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm…, các phòng chức năng, khu VIP sẽ rất tiện nghi, hiện đại, được coi là điểm nhấn của SVĐ mới.

Trong thời gian xây dựng, CLB Hà Nội có thể chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà tạm thời. Mới đây, trong cuộc khảo sát của LĐBĐ Châu Á (AFC), sân Hàng Đẫy không đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của AFC Champions League và CLB Hà Nội cũng đã phải thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà.

laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động