Sắc hồng màu xanh

Trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhớ lại đoàn nhà báo Hà Nội đã có chuyến thăm một số đồn biên phòng  của hai tỉnh Đắc Lắc và Kon Tum, điều ai cũng nhận thấy, đó là  không chỉ làm tròn nhiệm vụ chính trị được giao, giữ gìn cột mốc biên giới, tham gia chống buôn lậu, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) còn xây dựng nhiều chương trình giúp đỡ người dân sống trên địa bàn giáp ranh, với những việc làm mang đậm tính nhân văn, được nhân dân  tin yêu.
sac hong mau xanh 59220 Yêu anh bộ đội biên phòng
sac hong mau xanh 59220 Đẩy mạnh công tác xây dựng thế trận biên phòng trong lòng dân

"Dân vận khéo", nghĩa tình quân dân

Trên đường từ Đắc Lắc đến Kon Tum, chúng tôi đã được thỏa sức ngắm nhìn cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên. Hai bên đường sắc hoa Dã quỳ vàng rực đã níu kéo chúng tôi không thể không dừng chân bên Biển Hồ, được ví là “đôi mắt Pleiku” của tỉnh Gia Lai, dẫu biết rằng, phía trước theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Biên phòng, chúng tôi còn có chuyến thực tế với BĐBP vùng biên Kon Tum.

Giọng hat hay Minh Hằng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, không giấu được cảm xúc khẽ hát bài “Đôi mắt Pleiku”, với giai điệu tha thiết: “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi/ Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku-Biển Hồ đầy…” Cảm ơn thiên nhiên Tây Nguyên, cảm ơn những rung động của người nhạc sĩ tài hoa, đã cho chúng tôi dâng trào một tình yêu với Tây Nguyên, chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Và chúng tôi hiểu, với những gì chúng tôi đã và sẽ biết về những việc làm của BĐBP Tây Nguyên, chúng tôi sẽ yêu và tự hào về Tây Nguyên hơn.

sac hong mau xanh 59220
Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng và tác giả cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sê San.

Chúng tôi đến Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đúng vào ngày Bộ chỉ huy có buổi họp đánh giá và tiếp tục triển khai tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Bộ tư lệnh, đưa cán bộ đảng viên của các đồn biên phòng về sinh hoạt Đảng cùng chi bộ các thôn xóm, nơi đồn quản lý.

Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó chính trị Bộ chỉ huy, vui vẻ thông báo: “Các nhà báo gặp may rồi, hôm nay tất cả cán bộ chủ chốt của 16 đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đều có mặt ở đây để quán triệt Nghị quyết. Các nhà báo tha hồ hỏi nhé”. Nói vậy, song thượng tá Hưng cũng tranh thủ ít phút giải lao để thông báo vắn tắt những việc làm của BĐBP Kon Tum.

Trong đó đặc biệt là phong trào “dân vận khéo” đã được BĐBP Kon Tum triển khai, cụ thể hóa vào công tác vận động quần chúng, đem lại hiệu quả thiết thực đối với đồng bào các xã vùng biên giới. Các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các đội công tác vận động quần chúng bám cơ sở, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương) với nhân dân; học tập từ lời ăn, tiếng nói đến phong tục tập quán để hiểu dân, từ đó có phương pháp vận động cho dân hiểu, dân tin, dân yêu.

Việc đưa đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt cùng chi bộ thôn, bản đã tạo ra khí thế mới trong những cuộc họp chi bộ. Bản thân đảng viên được giới thiệu về chi bộ thôn tích cực nắm bắt kịp thời tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chi bộ đưa vào nghị quyết lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên những vấn đề có liên quan đến đời sống nhân dân, thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong nhân dân.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của BĐBP tỉnh Kon Tum đã trở thành một phong trào rộng khắp, là cầu nối nghĩa tình giữa quân và dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Huyền thoại YALY

Từ trụ sở Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, Đại úy Dương Văn Năm, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Sê San (BĐBP Kon Tum) đưa chúng tôi về thăm “cơ ngơi” của Đồn. Dọc đường trên 100km, với bạt ngàn rừng cà phê, chúng tôi cảm nhận được từng ánh mắt, từng nụ cười của bà con, trước tín hiệu của một mùa bội thu. Trước khi thực hiện chuyến công tác này, tôi đã được anh bạn ở Bộ NN và PTNN cho biết, năm nay cà phê được mùa và được cả giá nữa.

Cũng bởi vậy mà khi đến với xứ sở của cà phê, chúng tôi đã thực sự vui với niềm vui của bà con. Dòng sông Sê San hiền hòa, uốn lượn đã đem lại cho nơi đây một khung cảnh thật đẹp, không khác gì một bức tranh thủy mạc.

sac hong mau xanh 59220
Đại úy Lý Cao Cường khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới.

Thấy chúng tôi trầm trồ trước phong cảnh hữu tình, Đại úy Dương Văn Năm xin phép được làm hướng dẫn viên du lịch: Với tổng chiều dài gần 300km, diện tích lưu vực 11.450km2, Sê San là con sông có tiềm năng thủy điện lớn thứ 3 trong cả nước, sau sông Đà và sông Đồng Nai. Sê San còn cung cấp, điều hòa lượng nước tưới quý giá cho những cánh đồng lúa, cà phê… bạt ngàn của người dân 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Không những thế, nhờ có những công trình thủy điện, Sê San mặc nhiên mang trong mình tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch - ngành “công nghiệp không khói”.

Sông Sê San cùng với sông Sê Rê Pốk là những dòng sông chảy ngược ở Việt Nam, chảy từ Đông sang Tây thay vì từ Tây sang Đông như bao con sông khác. Trên dòng chảy cuồn cuộn của những con sông này (đổ từ vùng cao Tây nguyên sang Campuchia hòa cùng sông Mêkông tại Biển Hồ Tonlé Sap) có những dòng thác hùng vĩ đẹp đến nao lòng, như thác Draysap ở Đắk Nông, thác Yaly ở Gia Lai. Yaly (hay Ialy) là con thác lớn bậc nhất Việt Nam. Theo tiếng bản địa Ya là nước mắt, Ly là tên người con gái. Dòng thác được ví như dòng nước mắt của nàng Ly.

Tự hào là "chiến sĩ quân hàm xanh"

Đồn biên phòng Sê San được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 9,5 km đường biên giới tiếp giáp với làng Két, xã Nhang, huyện Đun Mia, Cam-pu-chia, với 2 cột mốc 24 và 25; có 8 thôn thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, Kon Tum với 78 hộ/285 khẩu, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Thái và Mường. Địa bàn nội biên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ các thế lực thù địch và phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo hoạt động chống phá cách mạng, móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia.

Chính vì vậy, theo Đại úy Dương Văn Năm, công tác chính trị tư tưởng rất được đồn quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho CBCS; kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có nề nếp, làm nòng cốt trong các cuộc vận động thi đua.

Theo Đại úy Lý Cao Cường, Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Sê San: Cũng như ở tất cả các đồn biên phòng khác, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sê San, ngoài nhiệm vụ chính trị giữ vững chủ quyền lãnh thổ, còn rất chú trọng đến công tác vận động quần chúng.

Phong trào “dân vận khéo” đã được BĐBP Kon Tum triển khai, cụ thể hóa vào công tác vận động quần chúng, đem lại hiệu quả thiết thực đối với đồng bào các xã vùng biên giới. Các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các đội công tác vận động quần chúng bám cơ sở, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương) với nhân dân; học tập từ lời ăn, tiếng nói đến phong tục tập quán để hiểu dân, từ đó có phương pháp vận động cho dân hiểu, dân tin, dân yêu.

Thông qua các việc làm cụ thể, như: Giúp đỡ bà con nuôi, trồng phát triển kinh tế, chọn những mô hình, việc làm giúp dân, như hỗ trợ về giống bò, dê, hướng dẫn bà con làm ruộng nước, trồng cây; tổ chức dạy chữ, dạy văn hóa cho con em và đồng bào mù chữ hoặc tái mù chữ; “nâng bước em đến trường”; thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo; làm các công trình nước sạch, đào giếng…Những việc làm này, tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào xây dựng lòng tin, gắn bó đoàn kết của bà con với BĐBP.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để phong trào “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao, đồn biên phòng Sê San đã có nhiều sáng kiến hay, như: Tìm “Địa chỉ đỏ”, đối với các gia đình đặc biệt khó khăn để hỗ trợ; “Hũ gạo tình quân dân”, trích từ khẩu phần ăn mỗi ngày của CBCS để góp thêm cho chương trình “Nâng bước em đến trường”…

Nhân nói đến chương trình “Nâng bước em đến trường”, một chương trình đầy tính nhân văn của lực lượng biên phòng, đã được triển khai, phát động nhiều năm nay, Đại úy Dương Văn Năm chia sẻ: Cũng giống như “Nâng bước em đến trường”, các chương trình, như “Cặp lá yêu thương”, “Trái tim cho em”… được tuyên truyền rất sâu rộng, được toàn xã hội hưởng ứng. Giá như “Nâng bước em đến trường” cũng được tuyên truyền sâu rộng, vượt ra khỏi phạm vi lực lượng biên phòng, như vậy sẽ mang lại hiệu ứng xã hội cao. Tiếp nhận những chia sẻ của Đại úy Năm, chúng tôi hiểu với tấm lòng người chiến sĩ, các anh còn muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa trong “Nâng bước em đến trường”.

Vĩ Thanh

Những cánh hoa đã đua nhau khoe sắc khắp các bản làng, báo hiệu mùa Xuân đã đến. Lại một cái Tết nữa các anh xa nhà cho sự bình yên của Tổ quốc. Xa nhà, nhưng chúng tôi hiểu, với những việc làm nghĩa tình đậm chất nhân văn, bên các anh luôn có sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân địa phương, và một khi tình quân dân đã hòa quyện thì mùa xuân luôn nở sắc hồng, đó là niềm vui, là sức mạnh giúp các anh vượt qua mọi khó khăn vất vả hoàn thành sứ mệnh “Anh bộ đội cụ Hồ” mà Tổ quốc giao phó.

Sau mỗi chuyến tác nghiệp tại các đồn biên phòng, khi chia tay các anh, chúng tôi đều không thể giấu nổi cảm xúc tự hào, với những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi như được truyền thêm sức mạnh từ các anh để vững vàng với ngòi bút của mình trên từng trang viết, cùng nhau góp phần xây đựng quê hương, đất nước hòa bình, giàu đẹp.

Chúng tôi cùng vui chung niềm tự hào với các anh khi đến đâu cũng thấy khẩu hiệu lớn “Tự hào là người chiến sĩ quân hàm xanh”. Để có niềm tự hào này là cả một sự nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng không ngừng với tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân luôn thường trực trong các anh.

N.M.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Thời tiết ngày 16/7/2024: Hà Nội mưa to và dông, trời mát

Thời tiết ngày 16/7/2024: Hà Nội mưa to và dông, trời mát

(LĐTĐ) Dự báo ngày 16/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2-3.
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho người dân Thủ đô

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho người dân Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân Thủ đô về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ngày 12/7 vừa qua, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức tuyên truyền kỹ năng PCCC đến người dân trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Đăng ký mới trên 64.000 phương tiện giao thông trong 6 tháng

Hà Nội: Đăng ký mới trên 64.000 phương tiện giao thông trong 6 tháng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đăng ký mới trên 64.000 phương tiện; nâng tổng số đang quản lý lên 8,1 triệu phương tiện, trong đó có 1,14 triệu ôtô; 6,95 triệu môtô,...
Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

(LĐTĐ) Để thuận tiện nhất cho người dân, phục vụ tốt nhu cầu đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, người dân có thể thực hiện 3 phương án, đặc biệt, có phương án người dân chỉ cần ra khỏi nhà 1 lần để khám sức khỏe, các nội dung còn lại có thể xử lý qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào 9h30 ngày 15/7 tại cơ sở kinh doanh chân gà nướng số 683 Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy...
Thời tiết ngày 15/7: Khu vực Hà Nội có mưa dông

Thời tiết ngày 15/7: Khu vực Hà Nội có mưa dông

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 15/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2-3.
Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhằm đảm bảo nguồn cung thịt gia súc, gia cầm an toàn cho người dân Thủ đô, việc giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ theo đúng quy định, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt và sát sao. Tuy nhiên, do tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, mạnh mún còn khá phổ biến, khiến cho việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn Thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn.
Thời tiết ngày 14/7: Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rào

Thời tiết ngày 14/7: Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối có nơi mưa rào

(LĐTĐ) Dự báo ngày 14/7, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Xe khách bị đất vùi lấp ở Hà Giang, nhiều người thương vong

Xe khách bị đất vùi lấp ở Hà Giang, nhiều người thương vong

(LĐTĐ) Trong lúc di chuyển qua đoạn đường bị sạt lở ở Hà Giang, chiếc xe khách 15 chỗ bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Đã có thi thể 7 nạn nhân được xác định tử vong trong vụ tai nạn.
Xem thêm
Phiên bản di động