Nhiều cửa hàng khuyến mãi "khủng" dịp 8/3 để cải thiện sức mua sau Tết

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp để các “đấng mày râu” bày tỏ và thể hiện tình cảm của mình dành cho phái đẹp, cho một nửa thế giới bằng các món quà tặng ý nghĩa.
nhieu cua hang khuyen mai khung dip 83 de cai thien suc mua sau tet SHB tri ân khách hàng nhân ngày 8/3
nhieu cua hang khuyen mai khung dip 83 de cai thien suc mua sau tet VietinBank ưu đãi đặc biệt dành tặng khách hàng nữ nhân dịp 8/3
nhieu cua hang khuyen mai khung dip 83 de cai thien suc mua sau tet Chàng trai nên làm gì để tạo bất ngờ cho bạn gái nhân ngày 8/3?

nhieu cua hang khuyen mai khung dip 83 de cai thien suc mua sau tet

Những món quà handmade vẫn được ưa chuộng dịp 8/3. (Ảnh: Kim Ngân/Vietnam+)

Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp lễ này, thị trường quà tặng đã bắt đầu sôi động, các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm... đang triển khai các chương trình khuyến mãi lớn để tranh thủ cải thiện sức mua đang trầm lắng sau dịp Tết.

Thị trường quà tặng 8/3 bắt đầu sôi động

Theo khảo sát của phóng viên, tại các cửa hàng bán quà lưu niệm đã bày bán rất nhiều mặt hàng quà tặng phục vụ cho ngày này. Các loại thiệp được thiết kế riêng cho ngày 8/3 bắt đầu được bày bán với nhiều mẫu mã, giá dao động từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng.

Các mẫu quà tặng "hand-made" (làm thủ công) đang là món quà được người mua lựa chọn nhiều, điển hình là thiệp hand-made, hoa hand-made được làm từ giấy màu, hoa sáp bởi tính thẩm mỹ cao và để được dài ngày. Mức giá cho các sản phẩm này cũng khá hợp lý với túi tiền người tiêu dùng, khoảng150.000-170.000 đồng/một bó hoa giấy, 28.000 đồng/một bông hoa sáp.

Bạn Lê Khánh Hồng đang mua hàng tại cửa hàng quà tặng The Name (Tô Hiệu, Cầu Giấy) chia sẻ: “Mình thích những món quà tặng hand-made, như những bó hoa hand-made chẳng hạn, vì theo mình thấy thì nó đẹp, và có thể để được lâu nên sẽ có ý nghĩa hơn. Hơn nữa giá thành lại khá rẻ và bền, phù hợp với túi tiền của sinh viên chứ không quá đắt đỏ như hoa tươi.”

Các cửa hàng, siêu thị cũng bắt đầu cho ra mắt những bộ quà tặng ngày 8/3. Tại chuỗi hệ thống siêu thị VinMart từ ngày 1/3 đã bày gian hàng 8/3 riêng với ý nghĩa “Cho một nửa thế giới”. Giá của các hộp quà tặng được khuyến mãi giảm giá chỉ dao động từ 80.000-500.000 đồng. Bao bì của các hộp quà cũng được thiết kế bắt mắt, phù hợp với không khí ngày lễ.

nhieu cua hang khuyen mai khung dip 83 de cai thien suc mua sau tet
Những set quà tặng mỹ phẩm được bày bán tại siêu thị. (Ảnh: Quỳnh Chi/Vietnam+)

​Hoa tươi, món quà tặng “truyền thống” cho phái đẹp cũng đang được các nhà buôn hoa ém hàng. Chị Hồng Anh, chủ cửa hàng hoa tại Nghĩa Tân chia sẻ: “Hiện tại giá hoa tươi tại các cửa hàng hoa tăng chưa đáng kể, chỉ nhích hơn một chút so với giá hoa thường ngày. Tuy nhiên, giá hoa có lẽ sẽ tăng mạnh vào những ngày tới. Giá hoa mỗi ngày mỗi khác nên chúng tôi không thể nói rõ là tăng bao nhiêu. Bắt đầu từ ngày 6/3 chúng tôi mới bó hoa bán theo chủ đề 8/3”.

Thời trang, mỹ phẩm cải thiện sức mua sau Tết

Dịp 8/3 cũng là thời điểm để các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm “hâm nóng” sức mua đang trầm lắng sau Tết Nguyên đán. Các cửa hàng thời trang cũng tranh thủ dịp này để bán nốt các sản phẩm mùa Đông và khuyến mãi chào Hè. Hệ thống May Boutique giảm giá 38.000-83.000 đồng tùy từng sản phẩm. Hệ thống cửa hang thời trang NEM, IVY... cũng tung khuyến mại “khủng” giảm giá 50-70%, đồng giá chỉ 99.000 đồng. Nhãn hàng thời trang FORMAT lại có combo đặc biệt 8/3 trị giá 229.000 đồng.

Các hãng túi xách, nước hoa, giày dép trên đường Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Chùa Láng,… cũng nhân dịp này giảm giá để kích cầu mua sắm. Bên cạnh thời trang thì mỹ phẩm cũng làn mặt hàng quà tặng được chị em yêu thích nên cũng được khuyến mãi lớn. Các cửa hàng của hãng mỹ phẩm THE FACE SHOP ưu đãi "mua 1 tặng 1" trên toàn hệ thống. Yves Rocher cũng giảm giá lên đến 40% khi mua 3 sản phẩm. Mỹ phẩm Tonymoly cũng giảm giá 38% khi mua 2 sản phẩm.

Đặc biệt, nhiều “đấng mày râu” còn có thêm sự lựa chọn là mua tặng người phụ nữ của mình những gói làm đẹp, voucher khi các hệ thống thẩm mỹ viện, spa có nhiều ưu đãi lớn. Với đa dạng các loại quà tặng như trên, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn các món quà phù hợp thể hiện tình cảm, sự trân trọng đến phái đẹp yêu thương nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.

vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động