Ngày mới ở Minh Tân

Cách đây ít năm, thôn Minh Tân hay còn gọi nôm với cái tên Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) nghèo và tụt hậu như một bản miền núi Tây Bắc. Đường vào thôn khi ấy còn nhầy nhụa bùn đất, cả vùng như tách biệt với cái nghèo đeo đẳng. Nay Minh Tân đã đổi khác. Vùng đất này tựa như “nàng tiên” bừng tỉnh giấc. Người trong vùng kỳ vọng bảo, trong tương lai gần thôi, thương hiệu du lịch Minh Tân, du lịch hồ Đồng Đò sẽ phát triển, tạo bước đột phá và diện mạo mới cho địa phương.
ngay moi o minh tan LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
ngay moi o minh tan Làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động

Những ngày đầu gian khó

Nhắc đến vùng đất Minh Tân, ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch xã Minh Trí bảo, trước kia cuộc sống người dân còn khó khăn nhưng giờ đã khác nhiều. Theo lời ông An, những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX, thành phố Hà Nội có chủ trương đưa một số người dân nội thành và các huyện ngoại thành đi xây dựng vùng kinh tế mới Lâm Đồng - Ban Kinh tế mới thành phố được thành lập.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Kết - Chủ tịch UBND huyện và ông Phạm Văn My - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất với Ban Kinh tế mới thành phố “Đề án xây dựng khu kinh tế mới nội tỉnh tại huyện Sóc Sơn”nhằm đưa một số hộ dân vùng giáp sông Cà Lồ, sông Cầu, các xã vùng trũng đi xây dựng vùng kinh tế mới nội tỉnh tại huyện Sóc Sơn.

ngay moi o minh tan
Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn).

Nghe kể, lúc bấy giờ có hai phương án để lựa chọn, nhưng cuối cùng, khu vực Đồng Đò - Ban Tiện được xem xét để xây dựng khu kinh tế mới. Mặc dù chỉ là vùng đất đồi gò, cằn cỗi, bạc mầu nhưng nhờ sự quyết tâm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn, khu kinh tế mới Đồng Đò – Ban Tiện đã ra đời.

Được biết, thời điểm đó lãnh đạo huyện đã có kế hoạch lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có khả năng dân vận tốt vào công tác trong thời kỳ đầu xây dựng khu kinh tế mới Đồng Đò - Ban Tiện. Khoảng tháng 6 năm 1985, các đồng chí trong Ban Kinh tế mới huyện Sóc Sơn đã tổ chức cho các hộ dân có nguyện vọng đi xây dựng vùng kinh tế mới đến khu Đồng Đò - Ban Tiện. Khi đi thăm vùng đất sẽ xây dựng kinh tế, số lượng người đi có đến con số hàng trăm. Thế nhưng, đến lúc đăng ký đi chính thức chỉ còn vài chục hộ vì đến khu Đồng Đò đồi trọc hoang sơ cằn cỗi, nhiều hộ đã nản lòng xin rút đơn.

Nhớ lại những đầu “khai sơn, phá thạch” trên vùng đất này, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng thôn Minh Tân cho biết, lúc đó cơ sở hạ tầng ở khu vực này gần như không có gì. Hệ thống giao thông, thủy lợi, công trình dân sinh… tất cả đều là con số không. Công cuộc xây dựng vùng kinh tế mới đầy rẫy những khó khăn. Tuy nhiên, ông quyết tâm xây dựng thành công khu kinh tế mới, những người tâm huyết vẫn quyết không rời bỏ mảnh đất này.

Là một trong những người đầu tiên xông pha và nếm trải những khó khăn trên vùng đất này, ông Nguyễn Đình Cường - Trưởng thôn Minh Tân kể, khó khăn dễ thấy nhất là đường xá không thuận tiện. Nói cách khác, khi ấy đường vào thôn Minh Tân đỏ quạch bùn đất. Cả thôn rộng chừng 1.000ha thì có đến 70% là đất rừng và hồ chứa nước, đất nông nghiệp chỉ có khoảng 20ha. Mỗi năm gieo cấy một vụ lúa nhưng năng suất phập phù. Trồng trọt không hiệu quả, mà chăn nuôi được con lợn, con gà mang đi bán cũng rất vất vả. Cái nghèo, cái đói cứ thế đeo đẳng mãi.

Dĩ nhiên, nghèo đói thì thường kéo theo nhiều hệ lụy. Ngoài tha phương cầu thực, người dân trong vùng chỉ còn biết sinh nhai, cậy trông vào núi rừng. Hằng ngày, họ vào núi chặt gỗ hoặc đốt thành than trước khi đem bán. Nhiều thanh niên nam nữ phải lặn lội cả chục cây số ra thị trấn tìm việc làm thêm. “Nuôi được con lợn đã khó, đến khi xuất chuồng vẫn còn vất vả hơn do đường xa, đi lại khó khăn, lái buôn ngại vào bắt lợn. Nuôi bò ở Đồng Đò cũng chẳng dễ vì đất đai không cho cỏ ngọt nên bò chậm lớn, hiệu quả kinh tế thấp…” - Trưởng thôn Minh Tân nhớ lại.

Theo lời những người dân Minh Tân, hiện cuộc sống của họ đang từng ngày đổi khác. Sự đổi khác ấy bắt nguồn từ rừng. Nghe kể, năm 1986, huyện Sóc Sơn tổ chức phát động trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo chương trình PAM của Liên hiệp quốc để đổi lấy lương thực cho nhân dân. Tiếp theo đó là hàng loạt chương trình trồng rừng khác như PAM 327, PAM 3352, chương trình trồng 5 triệu ha rừng của Chính phủ. Góp công, góp sức cho những dự án trên, bà con Minh Tân cùng nhân dân toàn xã Minh Trí đã trồng được 667,54ha rừng và có hơn 70ha rừng thông được trồng sẵn.

“Khoảng năm 2000, làn gió đổi mới cũng đã đến với thôn Minh Tân. Tháng 10/2000, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - khi ấy là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về tại Trạm biến áp Minh Tân chứng kiến công trình điện sinh hoạt thôn Minh Tân được khánh thành gồm 6km đường dây trung thế và hơn 2km đường dây hạ thế. Hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.Bên cạnh đó, Dự án xây dựng đập hồ Đồng Đò được tiến hành giải phóng mặt bằng và khởi công năm 2001. Cảnh quan môi sinh thôn Minh Tân có một diện mạo mới, khơi dậy tiềm năng du lịch sinh thái cho vùng đất này” – ông Cường chia sẻ.

Có một Đà Lạt giữa lòng Thủ đô

Ngoài việc hạ tầng được đầu tư, bản thân những người dân Minh Tân cũng cần cù, chịu khó, hễ thấy thứ gì có thể đem lại kinh tế chính đáng là bắt tay nuôi, trồng thử. Chẳng là, năm 2000, một số hộ trong thôn Minh Tân trồng cây đào phai trong vườn để chơi tết Nguyên đán. Do hợp thổ nhưỡng và tiểu khí hậu nơi đây nên cây đào phai phát triển tốt và ra hoa rất đẹp, được khách ở nội thành Hà Nội ưa chuộng. Một số hộ gia đình đã có ý tưởng phát triển mở rộng diện tích trồng cây đào phai. Rất nhạy bén, lãnh đạo thôn nhận thấy cây đào phai chính là thế mạnh của Minh Tân, xác định là mũi nhọn trong phát triển kinh tế vườn đồi, nên đã vận động nhân dân trong thôn thâm canh mở rộng diện tích trồng. Thương hiệu đào Minh Tân ra đời từ đó.

Ông Nguyễn Đình Cường cho biết, hiện cây đào mang lại thu nhập chủ yếu cho bà con Minh Tân. Với đặc điểm địa hình, những cây đào trồng trên sườn đồi cao càng phát triển tốt và cho nụ hoa dày đẹp, tươi thắm. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn, phối hợp với Viện hoa cây cảnh, trực tiếp là PGS.TS Đặng Văn Đông phổ biến quy trình chăm kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc cây đào cho bà con để có được những cây đào thương hiệu có giá trị cao nhất

Theo lời trưởng thôn, với đặc điểm diện tích đất đai đồi gò, Minh Trí rất thích hợp cho việc đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là du lịch nên về lâu dài, địa phương xác định nhiệm vụ hàng đầu là việc xây dựng khu công nghiệp sạch Minh Trí và khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và nghỉ cuối tuần hồ Đồng Đò gắn với phát triển rừng. Từ đó cải thiện đời sống của người dân làm nghề rừng bằng đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, phát triển rừng kết hợp với du lịch để tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Nhắc đến chuyện giữ rừng, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng thôn Minh Tân bảo, nơi đây có một đặc trưng không đâu có. Đó là chuyện, người có trước, rừng có sau. Từ gốc cây đầu tiên được trồng lên, suốt mấy chục năm qua, người dân vẫn cần mẫn trồng, kiên định với việc bảo vệ rừng, và luôn tự hào vì thành quả đó.

“Trồng ra rừng phải giữ được rừng”. Hiểu được tầm quan trọng của rừng và bằng trách nhiệm của người lãnh đạo, trưởng thôn Minh Tân cho biết, cá nhân ông và các ban, ngành địa phương đã quyết liệt vận động, thuyết phục bà con không để xảy ra nạn phá rừng, phát triển mô hình hộ trang trại, từng bước tạo công ăn việc làm để các hộ dân dần chấm dứt nghề chặt củi đốt than. Đến nay, chỉ còn duy nhất một hộ gia đình còn làm nghề này.

Nói về hướng thoát nghèo của địa phương, Trưởng thôn Minh Tân phấn chấn cho biết: Thời gian tới, bên cạnh đó khai thác lợi thế về đất đồi rộng để đưa các mô hình chăn nuôi lợn sạch, rau sạch, gà đồi... phát triển. Ông Cường cũng kỳ vọng, thời gian tới, nơi đây sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, trở thành một Đà Lạt thu nhỏ ngay giữa lòng Hà Nội. Cuộc sống kết hợp hài hòa cùng tự nhiên tạo thành một thiên đường nghỉ ngơi thực sự.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động