Nét đẹp văn hóa cưới, hỏi: Mô hình cần nhân rộng

LĐLĐ huyện - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (LHPN) - Huyện đoàn và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ứng Hòa vừa phối hợp tổ chức Lễ cưới tập thể cho 9 cặp đôi hiện đang cư trú, công tác, làm việc trên địa bàn huyện Ứng Hòa. 
net dep van hoa cuoi hoi mo hinh can nhan rong 9 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể - Niềm hạnh phúc nhân mười
net dep van hoa cuoi hoi mo hinh can nhan rong Truyền thông nét đẹp văn hóa ứng xử của người phụ nữ

Trước khi vào tổ chức nghi lễ cưới, ban tổ chức và các cặp đôi đã tiến hành dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhằm thể hiện tình cảm và sự thành kính đối với những anh hùng đã hy sinh anh dũng để có được bình yên cho đất nước hôm nay.

net dep van hoa cuoi hoi mo hinh can nhan rong
9 cặp đôi được trao Giấy đăng ký kết hôn.

Lễ cưới diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi với sự có mặt đông đủ của quan viên hai họ của các cặp đôi. 9 cặp cô dâu, chú rể đều là những người con sinh ra, lớn lên và đang công tác trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Ứng Hòa đã trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và nhẫn cưới cho các cặp đôi.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Liên đoàn Lao động, Hội LHPN, Đoàn thanh niên Thành phố và huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cũng dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa để chúc phúc cho các cặp đôi.

Việc thực hiện văn minh cưới hỏi theo Chỉ thị của Ban Bí thư đã được các cấp, các ngành trên địa bàn cả nước triển khai từ những năm 1998. Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động khuyến khích tổ chức cưới, hỏi bằng tiệc ngọt, tránh phô trương, hình thức.

Và việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư rất nghiêm túc, tuy nhiên từ năm 2002 trở lại đây, việc thực hiện văn minh cưới, hỏi ngày một nhạt dần và thay vào đó là những cưới hỏi linh đình, rườm rà gây tốn kém.

Đặc biệt, khi lương và thu nhập của đại bộ phận công nhân viên chức và quảng đại quần chúng nhân dân không tăng thì mỗi lần được nhận thiệp mời đám cưới là một lần tăng thêm gánh nặng. Vì vậy, việc tổ chức văn minh cưới hỏi bằng hình thức tiệc ngọt là mô hình cần được nhân rộng.

Khác với các lễ cưới truyền thống thiên về ăn mặn, thậm chí tổ chức linh đình, lễ cưới của 9 cặp cô dâu, chú rể diễn ra rất giản dị bằng hình thức tiệc ngọt nhưng rất ấm cúng. Cô dâu, chú rể cũng thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới cho nhau, rót rượu cưới, cắt bánh gato, mời nước, mời trầu khách và họ hàng, bạn bè; đại diện gia đình các cô dâu, chú rể phát biểu cảm ơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Huyện ủy đã nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực, tư duy, sáng tạo của các cơ quan LĐLĐ huyện, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn và Phòng Văn hóa Thông tin huyện phối hợp tổ chức thành công Lễ cưới tập thể theo nếp sống văn hóa mới; đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và nhân dân tích cực hưởng ứng việc cưới theo nếp sống mới.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Phó Bí thư Huyện ủy chúc cho các đôi tân lang, tân nương trăm năm hạnh phúc và mong rằng các cặp đôi trở về địa phương tổ chức báo hỷ tiết kiệm, tránh phô trương rườm rà.

“Xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống mới cũng cần phải đổi mới trong cách tổ chức các sự kiện cưới, hỏi; đặc biệt phải nâng cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động để người dân noi theo. Thế nên, việc xây dựng nét đẹp văn hóa cưới là một hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam, với mục tiêu “Trang trọng - Lành mạnh - Tiết kiệm” không chỉ giữ gìn và tôn vinh những nét đẹp của lễ cưới truyền thống Việt Nam, mà còn đề cao lối sống giản dị, tiết kiệm trong giới trẻ hiện nay”- ông Phan nhấn mạnh.

Theo ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, việc thành lễ cưới tập thể ở huyện Ứng Hòa năm 2016 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt là văn minh cưới hỏi theo Chỉ thị 11-CT/TU ngày 13/10/2012 của Thành ủy Hà Nội.

Thành công của buổi lễ kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về việc cưới, việc tang và lễ hội của CNVCLĐ và nhân dân trong toàn huyện; từng bước loại bỏ những nghi lễ, hủ tục phong kiến nặng nề, lạc hậu gây tốn kém, lãng phí; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động