Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vẫn còn những diễn biến phức tạp. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).  
cong an tp ha noi mo dot cao diem xu ly vi pham ve phong chay chua chay Công an quận Đống Đa đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
cong an tp ha noi mo dot cao diem xu ly vi pham ve phong chay chua chay Hà Nội: Tổng kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy trong chung cư cao tầng
cong an tp ha noi mo dot cao diem xu ly vi pham ve phong chay chua chay Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã rất quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với công tác đảm bảo an toàn về PCCC trên địa bàn Thành phố; đã tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo về công tác PCCC, từ Chỉ thị của Thành ủy, các Kế hoạch chuyên đề về PCCC của UBND Thành phố.

Công an TP đã ban hành cơ bản đầy đủ gần 20 quy trình, quy định về nghiệp vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); ban hành trên 50 đầu văn bản, Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các mặt nghiệp vụ, từ công tác tuyên truyền về PCCC, công tác điều tra cơ bản, hướng dẫn kiểm tra an toàn về công tác PCCC, công tác chữa cháy và CNCH.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vẫn còn những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, chưa quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở và người dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ ở cấp cơ sở, có nơi thực hiện rất hình thức.

cong an tp ha noi mo dot cao diem xu ly vi pham ve phong chay chua chay
Buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. (Ảnh VG)

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị còn chưa chặt chẽ; chưa có cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp nắm bắt tình hình, quản lý các cơ sở vi phạm về PCCC. Trang bị bảo hộ cá nhân cho cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy trong điều kiện có nhiều sản phẩm cháy và khói, khí độc, hóa chất còn thiếu và hạn chế. Chế tài, biện pháp cưỡng chế buộc các cơ sở phải chấp hành, khắc phục vi phạm còn bấp cập, chưa đầy đủ…

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Công an TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch Cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra tại các khu, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 30/8/2019.

Để thực hiện có hiệu quả, Công an TP Hà Nội sẽ chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, vận động người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật và chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan quản lý về đảm bảo an toàn PCCC tại nơi kinh doanh, sản xuất, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và tự xây dựng phương án thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp thanh kiểm tra và xử lý đối với vi phạm về PCCC; đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa vi phạm trật tự xây dựng, chưa được cơ quan quản lý cấp phép phải cương quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Đẩy mạnh và làm tốt phong trào “Toàn dân PCCC”, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC…

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động