Thị trường hàng hóa phục vụ tết Trung thu

Kiểm soát chặt từ chất lượng đến đầu ra

(LĐTĐ) Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh, trong nửa đầu tháng 8 năm nay, tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, không nguồn gốc xuất xứ,... có dấu hiệu tăng mạnh và diễn biến phức tạp.
kiem soat chat tu chat luong den dau ra Tổ chức “Tết Trung thu năm 2019” thiết thực, đầm ấm
kiem soat chat tu chat luong den dau ra Dự báo thời tiết 23.9: Dịp Tết trung thu cả nước đón thời tiết đẹp
kiem soat chat tu chat luong den dau ra Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu 2018

Đặc biệt, vào dịp tết Trung thu, việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, buôn bán các sản phẩm phục vụ Trung thu càng trở nên phức tạp, do đó việc kiểm soát chặt chất lượng lẫn đầu ra sản phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Liên tục phát hiện các vụ việc buôn lậu

Theo đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, trong nửa đầu tháng 8, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vi phạm lớn về vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

kiem soat chat tu chat luong den dau ra
Cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây đã thu giữ hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Anh Tuấn

Trong đó, đáng lưu ý là các vụ việc liên quan đến thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em phục vụ cho dịp tết Trung thu. Điển hình như Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ, xử lý hơn 1.000 đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ mang tính bạo lực.

Tiếp đó, ngày 12/8, tại Vĩnh Phúc, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường cũng phát hiện hơn 1.000 mặt hàng đồ chơi trẻ em không có nhãn hiệu hàng hóa, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

kiem soat chat tu chat luong den dau ra
Hơn 4.000 bánh trung thu do không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Anh Tuấn

Đặc biệt, Lạng Sơn là địa bàn “nóng” về các vi phạm buôn lậu từ đầu tháng 8 đến nay. Ngày 8/8, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ hơn 1.200 bánh ngọt nhân trứng và bánh dẻo nhãn hiệu Zhishiliuxinsu và Mashu nhập lậu từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ,... Ngay sau đó, từ ngày 9 - 12/8, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em, thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Quảng Trị, Quảng Bình cũng là một trong những địa bàn hoạt động mạnh mẽ của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Ngày 8/8, tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Quảng Trị) đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô vận chuyển 4.500 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Đặc biệt, quản lý thị trường sẽ lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm không thuộc địa bàn quản lý thì chủ động phối hợp xử lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để.

Cục Quản lý thị trường cũng cho hay sẽ chú trọng kiểm tra các loại bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, tự làm không công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cam Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và phát hiện một xe ôtô tải chở một lượng lớn máy móc, hàng điện lạnh cũ các loại thuộc diện hàng hóa cấm nhập khẩu,... ước tính khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Kiểm tra đột xuất các cơ sở làm bánh

Lý giải về nguyên nhân thực trạng trên, ông Trần Hữu Linh cho rằng, bên cạnh lý do xuất phát từ lợi nhuận cao do buôn lậu mang lại thì còn do nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân ngày càng cao. Ví như chuẩn bị đến tết Trung thu nên nhu cầu về nguyên liệu, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em rất lớn.

Đặc biệt, Lạng Sơn là địa bàn “nóng” về các vi phạm buôn lậu từ đầu tháng 8 đến nay. Ngày 8/8, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ hơn 1.200 bánh ngọt nhân trứng và bánh dẻo nhãn hiệu Zhishiliuxinsu và Mashu nhập lậu từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ,...

Ngay sau đó, từ ngày 9 - 12/8, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em, thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ông Linh cho biết thêm, vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại thị trường một số địa bàn trọng điểm như các thành phố lớn, địa bàn giáp ranh biên giới,… trong đó, chú trọng đến thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp tết Trung thu.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trước tết Trung thu tập trung kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, nước đường, mỡ, trứng muối,… để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân công quản lý. Đồng thời, đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng.

“Các cơ sở sản xuất bánh trung thu là một trong những đối tượng nằm trong “tầm ngắm” chính của lực lượng quản lý thị trường trong nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới. Trong đó, công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bánh trung thu thông qua việc lấy mẫu bánh trung thu lưu thông trên thị trường sẽ được thực hiện rộng rãi.

Đồng thời kiểm tra về hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, việc thực hiện các quy định về ghi nhãn, niêm yết giá, quảng cáo, khuyến mại và việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo quản, điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm,…”, ông Linh nhấn mạnh.

Đặc biệt, quản lý thị trường sẽ lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm không thuộc địa bàn quản lý thì chủ động phối hợp xử lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để. Cục Quản lý thị trường cũng cho hay sẽ chú trọng kiểm tra các loại bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, tự làm không công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau dịp tết Trung thu cũng sẽ kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng được bán giảm giá, khuyến mại hoặc tái sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm khác gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để truy xuất nguồn gốc, đình chỉ lưu thông sản phẩm góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng. Trước đó, trong số báo ra ngày 20/8 báo Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh về ma trận bánh Trung thu nhập khẩu và bánh tự làm.

H. Phong – Đ. Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động